“Em dậy rồi?”
“Ừm…”
“Ngủ thêm đi nha, trời mấy hôm nay lạnh lắm, để anh sưởi ấm cho em nha.”
“Ưm… em đi vệ sinh đã.”
“Nào, để anh đỡ em dậy, em vừa mới sinh con xong cho anh kia mà.”
“Không cần phiền vậy đâu, mấy hôm ở viện anh chẳng chợp mắt được miếng nào, mau nằm xuống ngủ đi.”
“Bên em, anh mới có thể yên tâm mà ngủ trong lòng em được, anh chỉ chờ đến ngày em về nhà để được em ôm vào lòng ngủ thôi.”
Linh Hy cười phì một cái rồi đi vào nhà vệ sinh, cô tự soi mình lại trong gương rồi nghĩ đến quầng thâm sâu phía dưới mắt anh mà nghĩ ngợi.
Bây giờ, người đi cũng đã đi rồi, trong quãng thời gian mình chẳng biết đứa con gái của mình như thế nào mà vẫn có thể yên tâm nghỉ ngơi, còn anh thì bị nỗi đau mất con không thể nào nguôi ngoại được.
Càng nghĩ cô càng thấy đau lòng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, cô cố ngẩng đầu lên nuốt nước mắt vào trong để anh không thấy bản thân khóc mà buồn thêm.
Trấn an bản thân xong thì ra ngoài thấy anh đang chăm chú đọc sách chăm con, nỗi đau cũng vơi được phần nào bên trong cô.
“Anh đang đọc sách gì vậy?”
“À, anh đang đọc sách về chăm con, nghe ba vợ bảo lúc ba sinh thằng em kế của ba thì chật vậy quá nên để giúp việc chăm, cuối cùng nó lại thành một người… haizz…”
“Vậy thì chúng ta chỉ cần dạy con như bình thường thôi là được rồi, có gì đâu mà phải học đâu anh?”
“Anh hỏi ý kiến với thằng Phong, nó bảo dạy con trai chẳng khác nào đang chiến đấu vậy, nào là nói đằng thì nó làm hay nghe một nẻo, giống như kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy. Tóm lại là thằng Phong giờ nó suy nghĩ lại cũng đang thấy mà ghê.”
“Hai người hơi quá rồi đó, nào, em ôm anh ngủ tiếp, mau nằm xuống ngủ đi không thì sẽ tổn hại cho sức khỏe đó.”
Nói rồi Hàn Duật lập tức nằm trong lòng ấm áp của cô, đầu cứ dụi dụi vào vòng một của cô khiến sữa trong người cô rỉ ra phải ngồi dậy đi thay đồ.
Lúc anh nằm trong lòng cô, mắt cứ đỏ hoe, đầu cẩn thận dụi vào lòng, nước mắt tuôn ra.
“Em đừng đau lòng nữa, mọi chuyện là do anh mà ra, anh chả chú ý chăm ba mẹ con khiến gia đình vốn đủ đầy của chúng ta phải mất đi một thành viên, anh xin lỗi.”
“Không sao, dù sao thì anh cũng đã cố gắng lắm rồi mà, em không trách anh đâu, chồng à, đừng khóc, mau ngủ đi.”
Linh Hy ôm anh vào lòng vỗ về dỗ anh ngủ đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí buồn lạnh này.
Cốc cốc cốc!
“Mời vào ạ.”
Người hầu: “Thưa… thưa thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia tỉnh giấc rồi ạ.”
“Thật sao? Một lát nữa tôi sẽ sang thăm thằng bé.”