Miễu trưởng: “Tôi biết rồi.”
________________
Về lại nước S, tại sân bay Quốc Tế, Hàn Duật cùng với bố mẹ và em gái đang đứng chờ đón Linh Hy và mọi người.
“Vợ ơi!”
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh, thấy rồi cô kéo mọi người đi về phía anh.
“Con chào ba mẹ, chào em Tiểu Linh.”
Ba Hàn: “Xin chào anh xui, chào các bác.”
Miễu trưởng: “Xin chào, nếu tôi không nhầm thì anh đây là bố chồng của cháu gái Tiểu Hy nhà tôi nhỉ?!”
Ba Hàn: “À dạ đúng thưa ông.”
Miễu trưởng: “Tôi có nghe con bé tôi kể về gia đình bên chồng của nó, đúng là cháu gái tôi phúc lớn mới gả được vào nhà của anh.”
Mẹ Hàn: “Dạ thưa ông, cũng chỉ là do thằng con trai của cháu may mắn nên mới được trời ban cho con bé Linh Hy vừa xinh xắn lại còn tháo vát đảm đang nữa ạ.”
“Dạ thưa gia đình hai bên, bây giờ trời cũng đã đêm muộn rồi, có gì chúng ta ngày mai ngồi lại uống trà trò chuyện sau được không ạ?”
Ba Hàn: “À đúng rồi, mọi người ngồi máy bay đường dài chắc cũng đã mệt rồi, chúng ta lên xe về nhà nghỉ ngơi thôi.”
“Hành lí để cháu kêu người đưa về ạ.”
Miễu mẫu: “Làm phiền cháu nhiều rồi.”
Mọi người ra xe đi từ sân bay về nhà cho mọi người về nhà nghỉ ngơi.
_________________
Sáng hôm sau, Linh Hy nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy anh đang nằm ôm cô vào lòng mà ngủ say.
“Chồng ơi, buông tay ra một chút cho em nào.”
“Ưm… em cứ ngủ tiếp đi, anh đã nói với ba mẹ dọn dẹp mọi thứ cho em rồi, lâu lắm rồi anh mới ôm em ngủ như thế này đó vợ.”
Giọng anh bắt đầu mở phong cách nũng nịu, cô cố gắng gượng ngồi dậy, anh vẫn không chịu buông tay, hai cánh tay to lớn vẫn cứ ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn kia.
“Nào, em dậy còn phải sắp xếp chuyện làm ngày kị nhật của mẹ nữa, ngoan nào, trưa em dỗ anh ngủ bù nha.”
“Em nhớ đó nha, đừng có hòng mà thất hứa với anh.”
“Em hứa mà, yêu anh.”
Nói rồi Hàn Duật ngoan ngoãn buông tay nằm lười trên giường.
Linh Hy: Trước tưởng lấy con quái vật, hóa ra là lấy thằng cu về chăm.
Cô đi thay đồ nghiêm trang rồi đi xuống nhà, ở phòng khách thì không thấy bóng ai.
“Quản gia Ly, mọi người đâu hết rồi?”
Quản gia Ly: “Dạ thưa thiếu phu nhân, mọi người đã ra hồ uống trà bàn chuyện rồi ạ, người có muốn ăn sáng không?”
“À dạ, nhờ dì hâm nóng lại giúp con nha.”
Quản gia Ly: “Vậy còn thiếu gia thì sao ạ?”
“Khi nào anh ấy dậy rồi báo lại với con nha dì, con cảm ơn ạ, con chạy ra hồ tìm mọi người.”
Ở giữa hồ được xây mội khuôn viên nhỏ, mọi người không ngừng nói về chuyện ngày giỗ của mẹ cô.
“Con chào ông bà ngoại, con chào bà nội, ba mẹ, bố, em.”