Đến nội dung chính

Chương 104

admin 552 Chữ Cài Đặt

Miễu trưởng: “Không có gì đâu, lúc sáng ông cũng có việc cần xử lý gấp nên mới dời lịch khởi hành xuống 5 giờ chiều nay con à, để ông đi nói người hâm nóng lại đồ ăn rồi dọn hành lý cho con nha.”

Á My: “À dạ không cần đâu ông, hành lý của con để con tự làm được ạ.”

Miễu mẫu: “Con đừng khách khí như thế, nào đứng dậy đi vệ sinh cá nhân với bà rồi ra cơm.”

Cô ngơ ngác trong vô thức đứng dậy đi theo bà ngoại mình, còn ông ngoại thì kêu người hâm nóng thức ăn rồi lên phòng dọn hành lý cho cô.

Quay lại trong phòng ngủ, Linh Hy đã soạn xong hành lý của mình, cô đứng dậy gọi điện thoại về nhà cho Hàn Duật.

“Alo chồng ơi.”

“Dạ vợ, anh nghe, chuyến đi nay có vui không em? Vợ anh hái được thành công gì về rồi? Nói anh nghe xem?”

“Báo cho anh một tin nè, ông ngoại đã đồng ý về Linh gia tham dự ngày nhật kỵ của mẹ em rồi.”
“Wow, vợ anh đúng là giỏi thật nha, được như vậy là mừng rồi. Khi nào mọi người về.”

“5 giờ chiều nay khởi hành, dự kiến 11 giờ đêm mai về đến Linh gia, à mà ông ngoại còn bảo là muốn gặp cháu rể và chắt ngoại nữa anh à, áp lực chưa?”

“Có gì đâu mà phải áp lực chứ, ông ngoại em cũng như ông ngoại anh thôi, vì chúng ta là nhà, cái gì của anh đều là của em, cái gì của em vẫn là của em. Vậy em làm sửa soạn mà đi, khi nào về gọi anh ra đón mọi người.”

“Úi xời, chồng ai mà dẻo mồm dẻo miệng thế, nói chuyện ngọt xớt như này chắc là hàng tá em theo nhờ?!”

“Em có cho anh cũng không thèm nói, anh chỉ muốn nói với một mình em nghe thôi để em đừng bỏ anh theo người khác, vì em là vợ anh mà.”

“Dạ rồi, vậy em cúp máy trước nha.”

“Ừm, yêu em.”

Cốc cốc cốc!
Á My: “Chị ơi, đồ đạc của chị em mình đâu ạ?”

“À, đây cả rồi, sao vậy?”

Á My: “Ông ngoại bảo đem hành lí ra để họ chuyển xuống núi trước chúng ta đi sau.”

“Vậy để chị đem ra.”

Trước cổng làng, ông ngoại Linh Hy cố gắng dặn dò cả làng chăm sóc nhà giúp ông trong lúc đi vắng và bảo vệ ngôi làng thật tốt.

Tuy ai cũng đều biết nên làm điều này nhưng ông vẫn cố gắng dặm lại cho mọi người nhớ và để ý, dường như ông rất lo lắng cho mọi người trong làng.

Đến lúc đã đi xa ông vẫn hay ngoảnh đầu lại nhìn về hướng ngoio làng với ánh mắt không khỏi lo lắng kể cả lúc lên xe đi ra sân bay.

Miễu mẫu: “Mình à, mọi người trong làng đều biết cách bảo vệ ngôi làng ấy, Mutary đã cưu mang hàng ngàn mạng sống từ nơi phương xa đến thì họ sẽ biết cách nơi đã cho họ sự sống mà.”
Miễu trưởng: “Tôi biết rồi.”