Đến nội dung chính

Chương 106

admin 675 Chữ Cài Đặt

Miễu trưởng: “Cháu dậy rồi sao? Sao không vào ăn sáng đi mà chạy ra đây làm gì?”

“Con nhờ quản gia hâm nóng lại đồ ăn sáng cho con rồi, mọi người bàn đến chuyện tổ chức tiệc đến đâu rồi.”

Ba Hàn: “Ba mẹ và bố con để ông bà ngoại của con quyết định, nào giờ trong gia tộc có chuyện này thì cũng chỉ tổ chức tiệc cho có nhưng lần này phải để chính tay ba mẹ ruột của mẹ con quyết mới đúng.”

“Dạ con cảm ơn ạ, vậy ông bà đã quyết như nào rồi ạ?”

Miễu trưởng: “Ông bảo bà con chọn thử xem, bà ấy cứ khăng khăng chờ con dậy rồi chọn chung 1 lượt.”

“Bà ơi, con mời ông bà về đây là để quyết định chuyện này kìa mà, sao lại chờ cháu chọn làm gì.”

Miễu mẫu: “Cháu dù gì cũng là máu mủ ruột rà với bà mà, với lại bà cũng tin tưởng vào gu ẩm thực của cháu nên giao cho cháu bà mới an tâm.”
“Bà cứ nói thế thôi, cháu buồn lắm, hay là hai bà cháu mình cùng chọn nha bà?!”

Miễu mẫu: “Được, mọi chuyện đều nghe cháu.”

Quản gia Ly: “Thưa thiếu phu nhân, đồ ăn sáng của người đã được chuẩn bị xong rồi.”

“Cháu vào ăn sáng xong bà cháu mình cùng chọn nha.”

Miễu mẫu: “Ừm, ăn từ từ kẻo bị đau dạ dày đấy nhé.”

“Dạ.”

Linh Hy định đi vào phòng ăn, lúc đi ngang qua cầu thang bất chợt lại nhớ đến Hàn Duật, dường như một thế lực nào đó đang thôi thúc cô về phòng ngủ của mình.

Đứng trước cửa phòng cô không gõ cửa mà mở hé cánh cửa rồi nhìn lén vào trong xem anh ngủ đã dậy chưa, thế nào lại chẳng thấy bóng dáng ai lên giường.

Linh Hy: Chả nhẽ anh ấy dậy đi xuống lầu rồi, hay ở ngoài ban công ta?!

Cô đẩy cửa từ từ bước vào, bỗng một thân hình to lớn ôm chầm lấy cô từ sau lưng.
“Bà xã đại nhân đang làm gì mà lại đứng lấp ló nhìn lén vào phòng ngủ của mình vậy?”

“À đâu có, em chỉ muốn xem anh đã dậy hay chưa thôi, đi vào thì sợ làm anh tỉnh giấc nên em xem chút rồi xuống liền, anh ngủ tiếp đi.”

“Em biết rõ là anh chưa bao giờ ngủ quá giờ quy định của bản thân đề ra kia mà.”

“Tuy là vậy, nhưng đôi khi em cũng muốn anh ngủ nhiều một chút cho đỡ mệt chứ, anh nhiều việc chứ có phải ít ỏi gì đâu.”

“Cảm ơn em đã nghĩ cho anh, yêu em nhất.”

“Rồi rồi, sáng nay anh muốn ăn gì không? Em nấu cho anh.”

“Thôi, ăn gì cũng được, miễn là được cùng em ăn sáng là được, lâu lắm rồi chúng ta không ăn sáng cùng nhau, anh tủi thân quá vợ à.”

“Dạ em biết rồi, anh mau đi vệ sinh cá nhân, xuống chào hỏi mọi người tiếng rồi cùng em ăn sáng nha anh, em lên ban công xem mấy cây hoa một chút.”
“Ừm, anh biết rồi, 10 phút nữa anh lên ban công, chúng ta cùng xuống nhà nha.”

“Dạ.”

Nói rồi cô rời khỏi phòng đi lên ban công chăm cho mấy cây hoa, từ bên trên nhìn xuống khung cảnh rất đẹp, ánh nắng buổi sáng tuy có chút gắt gỏng nhưng lại tô thêm bức tranh buổi sáng trông rất hữu tình.

Khung cảnh ấy làm cô xao động không thể cưỡng lại được mà vui vẻ ngân nga đôi ba lời ca cùng với chiếc váy ngủ khoác tạm một chiếc áo ngắn nhỏ.

Chỉ vừa mới năm phút trôi qua, một bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng dựa vào một bên mép cửa chăm chú ngắm nhìn cô vợ bé nhỏ của mình.

Điều đó lại khiến Linh Hy lúc quay người lại thì bị dọa cho hết hồn.