Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.926 Chữ Cài Đặt

7

Chuyện xích mích không diễn ra thêm, tạm xem là sóng ngầm chưa gợn sóng. Ngày mai chính thức bắt đầu tập huấn, và theo kinh nghiệm từ bậc đàn anh đi trước thì không có một bước đệm nhỏ nào gọi tên lính mới làm quen cả, mà trực tiếp bước vào huấn luyện ma quỷ.

Sáng sớm bước ra sân tập trung làm Dương Kha nhớ đến khoảng thời gian đi học quân sự tại trường đại học, lúc đó vừa vào năm nhất vẫn còn nhiều mới mẻ háo hức, nhưng khi ấy chỉ với một ngày đứng ngoài trời tập điều lệnh đã bào hết tất cả mong đợi của cậu. Giờ nghĩ lại vậy mà không chỉ cậu, cả thế giới này cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi.

Dù đã được cảnh báo nhưng cậu đánh giá quá thấp nhận xét huấn luyện ma quỷ trong lời các đàn anh rồi. Ngay sau khi tập hợp là khởi động bằng 20 vòng quanh sân, Dương Kha đánh giá sân này đạt tiêu chuẩn của sân vận động điền kinh, các cậu phải chạy 8km và còn bị quy định thời gian trong 45 phút.
Sau sự kiện Tái cấu trúc, diện tích thành phố S bị thu hẹp đáng kể, dù số lượng người không nhiều thì vận động thể dục trong suy nghĩ của Dương Kha chỉ là 2km chạy từ kí túc xá đến bệnh viện, đã lâu cậu không tập cường độ cao như vậy. Nhưng quân lệnh như núi, nhìn sắc mặt trung đội trưởng là biết không cho thương lượng, không chấp hành nghiêm chỉnh, bị phạt còn thảm hơn. Cậu giữ sức chạy vòng đầu làm nóng người khởi động, bên cạnh cậu, bác sĩ Minh cười hì hì chạy cùng. Dương Kha ít tiếp xúc với cậu ta, nhưng cậu chàng không có vẻ gì là bất ngờ với những gì đang xảy ra, tên họ đầy đủ của cậu ta là Lê Anh Minh vậy thì nếu cậu đoán không lầm, xuất thân của cậu ta chắc cũng từ gia đình quân nhân rồi, có khi còn là nhánh riêng của dòng họ Lê Thiện. Xung quang toàn ẩn sĩ, cậu thật sự chỉ là một thường dân mà thôi.
20 vòng sân chỉ xem là khởi động, đối với Dương Kha hơi quá sức thật. Sau khi kết thúc 45 phút, có vài người không hoàn thành được tách ra một nhóm riêng, tiếp tục chạy cho đủ. Nhóm hoàn thành nhận balo trang bị, kiểm tra đầy đủ sau đó tập hợp.

“Đây là trang bị tối thiểu của các cậu. Từ bây giờ đây sẽ là sở hữu riêng của mỗi người, bảo quản kỹ lưỡng, mất hoặc hư hại các cậu sẽ phải chịu trách nhiệm. Về việc sử dụng như thế nào sẽ được tập huấn sau. Bây giờ là thời gian làm quen với các trang bị này.” Trung đội trưởng là một trung niên gương mặt nghiêm nghị, giọng nói vang như chuông, tên là Trần Khải, anh ta chỉ về phía ngọn đồi sau lưng doanh trại: “Trong vòng 2 giờ, lên đến điểm tập kết trên ngọn đồi này, nhận trang bị cuối cùng rồi quay lại đây. Bắt đầu!”
Làm quen trong lời của trung đội trưởng chính là đeo balo chạy một vòng làm quen với sức nặng của nó. Dương Kha ước chừng cân nặng của balo khoảng 5kg, với cân nặng này chắc là đã cân nhắc đến thể lực lính mới rồi, nếu mà theo quy chuẩn, chưa đến điểm tập kết thì lính mới như cậu đã nằm đo đường hết rồi.

Dương Kha không chạy đi ngay, lấy bình nước được trang bị ra uống, đi chậm về phía ngọn đồi, cầm bản đồ và la bàn ra xác định phương hướng. Bác sĩ Minh cũng đi cùng cậu.

“Anh từng đi nghĩa vụ sao? Em nhớ anh tốt nghiệp rồi học bác sĩ nội trú luôn mà.”

Dương Kha vừa trả lời vừa cất bình nước vào balo: “Không có. Sao vậy?”

Anh Minh sải bước về phía ngọn đồi: “Nhìn anh như đã được huấn luyện vậy.”

Dương Kha cười cười trả lời: “Trước tận thế thì anh có thú vui tao nhã là đi leo núi.”

“Chẳng trách thể lực tốt, còn biết chuẩn bị trước sau.”

Hai người câu được câu chăng đi theo đoàn người. Hôm nay lính mới tổng cộng 30 người, sau vòng làm nóng rơi rụng hết 4 người, hiện tại 26 người thì gần 1/3 mang vẻ mặt trắng bệch lê bước đi. Cho nên Anh Minh mang thắc mắc với Dương Kha cũng không có gì làm lạ. Chỉ cần nhìn đội hình xuất phát này thì số lượng người hoàn thành nhiệm vụ sáng nay chắc sẽ còn rụng rơi nhiều.

Anh Minh là người đã qua huấn luyện, và đúng như Dương Kha dự đoán về thân thế của cậu chàng, gia đình của cậu là nhánh nhỏ của dòng họ Lê Thiện, đa phần là quân nhân, ngay cả Nhật Minh cũng vậy, lần này vào tập huấn là vì hồi phục sau chấn thương. Ngoài ra, mặc dù trong sách giới thiệu nơi đây tập huấn cho rất nhiều đối tượng nhưng mỗi đối tượng sẽ có khu vực và nội dung riêng. Hiện tại số lượng 30 người này thì hơn một nửa là tập huấn phục vụ chiến lược mới, vì vậy nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao thể lực, không đấu thì cũng phải chạy được. Khuôn viên quân doanh này không chỉ có ngọn đồi mà còn có cả một biển nhân tạo, thêm cả phòng đối trọng, phòng mô phỏng. Anh Minh kể sơ về nội dung huấn luyện cho cậu. Nghe thì có vẻ chỉ là những mục lặp đi lặp lại nhưng đã là tập huấn để thực chiến thì cậu cũng đoán biết thời gian đến đợt sát hạch tới sẽ là một cơn ác mộng với những người chưa từng được đào tạo như cậu.

Con đường đi đến điểm tập kết của cậu có Anh Minh mà trở nên đơn giản hơn, trên đường hoàn toàn không có bảng chỉ dẫn, chỉ có những con đường mòn đan xen nhau. Ban đầu là một nhóm lớn, dần dần do vấn đề thể lực đến nhận biết phương hướng mà chia ra những nhóm nhỏ đi cùng nhau. Dương Kha lên được đến điểm tập kết là một tiếng hai mươi phút, trang bị cuối cùng của họ là lương khô, nhìn những khối vuông trên tay, cậu không biết nên có cảm nghĩ gì. Dương Kha quyết định ngồi nghỉ 5 phút mới lại lên đường, đường xuống sẽ dễ thở hơn nên sẽ không mất nhiều thời gian như đi lên. Nhóm của cậu chỉ có cậu và Anh Minh, với tình hình bị dòm ngó hôm qua, Dương Kha nghĩ nhiều người sẽ tránh cậu ra, và thật sự là né cậu thật.

Anh Minh cũng ngồi nghỉ trên một khối đá, cười bí hiểm hỏi cậu: “Anh không ăn một chút à?”

Dương Kha lắc đầu trả lời: “Không, về báo cáo đã. Ăn thứ này không có trong mệnh lệnh.”

Anh Minh cười rộ lên, phe phẩy nón để thổi gió: “Đúng là anh Vũ chọn người không sai. Anh gặp anh Vũ rồi, em trai của bệnh nhân giường 23, người đứng trung tâm tấm hình đó.”

“Sao anh ta không chọn cậu? Họ hàng mà, lại còn đã qua huấn luyện.”

“Em làm sao biết? Đây cũng là lý do mà Nhật Minh nó càng chướng mắt anh.” Anh Minh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Nhật Minh đang dẫn đầu đi xuống.

Dương Kha cũng hỏi ra thắc mắc lớn nhất của mình: “Còn việc cướp công là sao?”

“Tiểu đội 131 từ ban đầu vẫn luôn có 6 người, đều là những người đã cùng nhau trải qua sự kiện Tái trật tự, là quân nhân, hiểu ý nhau, năng lực cũng rất mạnh. Sau khi Tái trật tự 1 năm, cuộc sống dần ổn định lại thì vấn đề vật tư xuất hiện, Hiệp hội cử các tiểu đội bắt đầu đi ra khỏi thành phố S tìm vật tư, đội hình là 10 người một tiểu đội, đến hiện tại vẫn vậy. Số lượng tiểu đội cũng tăng lên theo nhu cầu, và số lượng tiểu đội cũng như vật tư bắt đầu quyết định quyền lực tại Hiệp hội. Dòng họ Lê Thiện từ trước đã nắm giữ quân đội, tất nhiên về vấn đề này sẽ có lợi thế, vì vậy các bên khác lại càng kiêng dè và xuất hiện sự tranh đấu ngầm. Lần gần nhất sự tranh đấu này càng mở rộng, càng ác liệt, đến mức các tiểu đội đến thu thập vật tư nơi đó chỉ còn vài người quay về, và anh Bảo cũng mất, chính là bệnh nhân giường 23. Tiểu đội của anh Bảo đi 10 người chỉ có anh Bảo được anh Vũ đưa về. Sự tình cụ thể đã xảy ra gì thì em không rõ, nghe nói là lục đục nội bộ dẫn đến bị người tại nơi đó tiêu diệt. Tiểu đội 131 của anh Vũ nhận được tin lập tức đến cùng hai đội quân y, mặc dù đưa được những người còn sống về và lượng lớn vật tư nhưng sau đó cũng thiệt hại một người của tiểu đội 131 và một đội quân y, những người quay về đều bị thương. Để xoa dịu những tranh chấp nội bộ, giải thích với người dân những việc đã xảy ra và sự hung hiểm bên ngoài thành phố S, Hiệp hội quyết định đưa hình ảnh anh hùng để trấn an người dân cũng như củng cố lại địa vị của dòng họ Lê Thiện.”

Anh Minh giản lược sự việc lại.

Dương Kha gật đầu cười khổ: “Tu hú chiếm tổ chim khách.”

“Hội Tam Bảo muốn đưa người của họ vào vị trí đó. Tất nhiên chỉ là một tấm hình, không thể nào gia nhập thật sự vào tiểu đội 131 được, nhưng người dân thì không biết điều này, họ chỉ cần thêm tên họ trên bảng thông báo nữa mà thôi, với mong muốn tăng uy tín của mình, vì họ là người thiệt hại lớn nhất đợt này. Cuối cùng lại bị anh không rõ từ đâu xuất hiện giành mất, vì vậy những người không rõ nội tình thì nói anh cướp công, còn Hội Tam Bảo thì nghiến răng nghiến lợi nhìn anh phá chuyện tốt của họ.”

Nói rồi, Anh Minh lau đi mồ hôi, đội nón lên chuẩn bị đi xuống.

Dương Kha phủi bụi trên người chuẩn bị lên đường: “Ngay cả người của tiểu đội 131 cũng không biết, sao em lại biết?”

Anh Minh cười khà khà choàng vai cậu cùng đi xuống: “Bí mật quân sự.”

Hai người cậu vừa kịp lúc về đến đích, số lượng người hoàn thành là mười chín. Tập hợp đội hình xong, trung đội trưởng Khải yêu cầu kiểm tra trang bị cuối cùng, vậy mà đã có người ăn rồi. Những người ăn rồi bị phạt chạy thêm 5 vòng sân, số người còn lại giải tán. Giờ chiều là buổi học lý thuyết về các điều lệnh, chiều nay là về các ký hiệu, mật mã và giới thiệu một số loại vũ khí.