Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.076 Chữ Cài Đặt

6

Sau khi thu xếp cho cô vào bệnh viện AZ ổn thoả, Dương Kha quay về kí túc xá thu dọn đồ đạc. Chiều nay cậu sẽ vào quân doanh tập huấn. Theo như thông tin, thời gian tập huấn là 3 tháng, khoá huấn luyện cũng không phải vì chiến lược mới mà triển khai, đây là khoá huấn luyện binh sĩ của Hiệp hội. Thành viên tham gia đều đã thông qua kiểm tra sơ bộ mới vào được, hay nói cách khác là họ đã có nền tảng cơ bản.

Dương Kha khoác balo lên, từ cửa sổ nhìn đến bảng thông báo vẫn là bức hình 6 người, cậu có dự cảm không tốt lắm, thái độ của những gương mặt trên bảng kia ngày hôm qua cậu vẫn nhớ rõ.

Đăng kí nhận đồng phục xong, tiểu đội trưởng săm soi cậu một lúc mới đưa cậu một tập tài liệu. Dương Kha còn nghĩ anh ta sẽ nói thêm gì đó nhưng sau khi xong các thủ tục, anh ta chỉ gửi cho cậu một nụ cười ẩn ý rồi thôi.
Phòng kí túc xá của cậu ở tầng 4, phòng gồm 8 giường tầng, nhìn nội vụ vuông vắn gọn gàng, Dương Kha không đoán được ở đây đã có ai đến chưa. Cậu hôm nay bận rộn từ sáng, giờ thấy hơi mệt, dù sao đây cũng là quân doanh, không thể đi dạo tùy tiện được, nên cậu mang một cái ghế ra ban công ngồi đọc tài liệu vừa được nhận. Đây là thông tin của thành phố S, về diện tích, dân số, phân chia hành chính, về Hiệp hội, cũng không có gì khác với hiểu biết của cậu. Kế đến là quy định của quân doanh, binh lính không phải chỉ có từ khu A, các khu vực đều có người tiến vào đây để huấn luyện. Trong tài liệu không nói đến chiến lược mới, đơn giản giới thiệu qua chương trình 3 tháng quân trường, sau 3 tháng sẽ có 1 bài đánh giá đạt hay không đạt, không đạt thì tất nhiên tiếp tục huấn luyện, còn đạt sẽ tham gia khảo sát năng lực, sau đó phân đội theo năng lực của mỗi người.
Đọc xong một lược, người trong phòng cũng không thấy ai xuất hiện, Dương Kha không muốn chọn nhầm giường của người khác, nên cứ ngồi ở ban công, gác chân lên lan can, dùng tài liệu che mặt nhắm mắt ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, Dương Kha cảm thấy có người lay người, gọi cậu.

“Anh Kha, anh Kha, dậy đi, đến giờ cơm rồi.”

Dương Kha kéo tập tài liệu còn che mặt nhìn thấy là bác sĩ Minh: “Ồ, cảm ơn em.”

Đi vào lại phòng đã có hơn mười người đang đứng, Dương Kha thấy đồ đạc của cậu còn ở chỗ cũ cạnh cửa ra vào. Xem ra mọi người đã chọn được giường nên cậu xem chỗ không có người đứng, đi đến. Cậu chọn giường dưới ở gần cửa ra vào nhất bên trái, vừa đem đồ để lên thì có người vỗ vai cậu, cái vỗ vai này không hề nhẹ.

“Chỗ của tôi, anh chọn chỗ khác đi.”
Người lên tiếng là một thanh niên lực lưỡng, nước da rám nắng nhưng gương mặt còn nét non nớt.

Bác sĩ Minh đang dọn đồ ở bên trong nghe tiếng nói xoay người ra nhìn, vừa thấy người thanh niên đó mặt mày liền cau có: “Nhật Minh, đừng gây rối. Đây không phải nhà của em.”

Nhật Minh nhìn chằm chằm Dương Kha, đầu cũng không xoay đi trả lời: “Em không gây rối. Đây là chỗ của em.”

Trong đa số trường hợp, Dương Kha là người hoà nhã, nếu chẳng có gì quan trọng, cậu đều có thể nhượng bộ, lần này cũng vậy. Cậu đem balo ném lên giường trên, định leo lên cầu thang.

Chân Dương Kha vừa đặt lên bậc đầu tiên, tay dùng lực nắm lấy thành giường thì bị một bàn tay nắm vào cổ áo kéo giật lại. Bác sĩ Minh thấy vậy bước nhanh đến đỡ lấy cậu, tức giận quát:

“Như thế này còn không chịu là gây rối?”

Dương Kha lấy lại thăng bằng, nhìn cậu nhóc Nhật Minh này với ánh mắt nghi vấn.

Nhật Minh trừng mắt trả lời, với tay đem balo của cậu ném vào giường thứ 2 từ cửa vào bên phải: “Đừng quen thói cướp của người khác.”

Dương Kha nghe câu trả lời thì ngơ ra. Cậu cướp gì của người khác chứ? Cậu đem câu hỏi trong lòng truyền tải qua ánh mắt im lặng nhìn bác sĩ Minh. Bác sĩ Minh chỉ nhún vai, cười trừ với cậu, không nói gì, quay về dọn dẹp đồ. Dương Kha không tranh cãi thêm, về lại giường vừa được tên nhóc kia chỉ điểm.

Khoảng 15 phút sau, mọi người trong phòng đã đến đủ, sỉ số là 16 người, các giường đã lấp đầy, nhưng lại không xảy ra sự tranh chấp nào như vừa nãy. Nhìn tình hình này, Dương Kha chắc chắn tên nhóc Nhật Minh kia là cố tình gây sự với cậu.

Tiếng kẽng vang lên, mọi người lục tục đi ra khỏi phòng đến phòng ăn. Dương Kha đứng chờ bác sĩ Minh đi cùng.

Dương Kha nhỏ giọng hỏi bác sĩ Minh: “Nhóc đó là em của em à?”

“Đúng rồi, em họ của em, em và nó bằng tuổi nhau, dì và mẹ em quyết định đặt tên 2 đứa giống nhau, chỉ khác chữ lót mà thôi. Em là Anh Minh, nó là Nhật Minh.”

“Anh chưa gặp nhóc đó đúng không?”

Anh Minh cười cười: “Thật ra thì đại đa số người ở đây đều nghĩ anh cướp công người khác. Em biết là anh vô tình bị kéo vào, nhưng mà giờ giải thích chỉ phí công thôi.” Cậu ta vỗ vỗ vai Dương Kha như an ủi, đẩy cậu đi nhanh đến phòng ăn.

Nghe xong mấy lời này, Dương Kha đã đoán được đại khái vấn đề là từ tấm hình trên bảng thông báo mà ra.

Bước vào phòng ăn, những ánh mắt không mấy thân thiện vô tình hay cố ý đều đặt trên người cậu. Với hiện trạng này đúng là có giải thích gì cũng bằng thừa, ngay cả những người chụp hình hôm qua cũng cùng suy nghĩ này mà.