Đến nội dung chính

Chương 332

admin 980 Chữ Cài Đặt

Nhưng cậu ấy nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tân Thái, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Chỉ là Tiểu Mậu chưa kịp làm rõ cảm xúc của mình thì Tạ Tri Phỉ đã rời khỏi phòng.

“Anh Tân.” Sau khi Tạ Tri Phỉ rời đi, Ổ Thanh hỏi Tân Thái: “Anh có biết thầy Tạ sợ cái gì không?”

“Sợ cái gì hả?” Tân Thái cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Câu hỏi này… Tạ Tri Phỉ đã đắc tội gì với Ổ Thanh sao, khiến Ổ Thanh muốn chơi khăm cậu ấy à?

“Tôi thật sự không biết cậu ấy sợ cái gì.” Tân Thái nói: “Cậu đã hợp tác với cậu ấy hai lần rồi, cậu cũng biết, cậu ấy thường không bộc lộ nhiều tâm sự, cũng không nói với người khác, nếu cậu muốn biết thì tốt nhất là hỏi trực tiếp cậu ấy.”

Ổ Thanh gật đầu, thể hiện rằng cậu đã hiểu.

Khi đến biệt thự nhà Tạ Tri Phỉ, trời đã tối muộn.
Thời gian là do Ổ Thanh chỉ định.

Theo ý định của Tạ Tri Phỉ, anh vốn muốn mời Ổ Thanh đến nhà chơi vào buổi tối, chờ đến khi đêm muộn có thể thuận lợi mời Ổ Thanh ngủ lại qua đêm.

Nhưng Tạ Tri Phỉ lại không muốn bộc lộ suy nghĩ của mình rõ ràng như vậy, ban đầu anh còn phân vân không biết nên mời Ổ Thanh đến vào buổi chiều hay buổi tối.

Kết quả là Ổ Thanh chủ động đề xuất, nói mình chỉ có thời gian vào buổi tối.

Hai giờ chiều, Tạ Tri Phỉ đã về đến nhà cũ.

“Ngọn gió nào thổi con về đây vậy? Không đi quay chương trình thực tế nữa à?” Mẹ Tạ nhìn Tạ Tri Phỉ, nói đùa: “Ngày trước bảo con đeo cái bờm thỏ thì con sống chết không chịu, sao bây giờ đi quay chương trình thực tế lại chịu đeo tai mèo vậy?”

Tạ Tri Phỉ: “Đạo đức nghề nghiệp, không đáng nhắc tới.”
Mẹ Tạ lẩm bẩm: “Nói một đằng làm một nẻo.”

Bố Tạ vừa đi câu cá về, thấy Tạ Tri Phỉ cũng rất ngạc nhiên: “Không phải đang quay chương trình thực tế à? Sao đã về rồi?”

Mẹ Tạ nói: “Thằng bé mời Ổ Thanh đến nhà chơi, nếu không thì tôi thấy nó cũng sắp quên mất chúng ta rồi.”

Rõ ràng bố Tạ chỉ nghe thấy nửa câu đầu: “Ổ Thanh đến chơi?”

Bố Tạ đưa thùng gỗ đựng cá cho quản gia: “Giữ hai con cá này lại đến tối, nấu canh đãi khách.”

“Quay chương trình thực tế thế nào rồi? Hiệu quả phát sóng có tốt không?”

Bố Tạ không phải người hay xem chương trình thực tế, cũng không theo dõi, nhưng ông vẫn là một người hâm mộ của Dữ Quân, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên ông cũng khá quan tâm đến sự con đường sự nghiệp của Ổ Thanh.

Với cảm nhận của một khán giả, bố Tạ hy vọng Ổ Thanh sẽ tiếp tục nhận các vai có nhiều cảnh đánh đấm.
“Ông xem thử đi.” Mẹ Tạ đã xem hết chương trình thực tế, khen Ổ Thanh không ngớt lời: “Thằng bé này thông minh lắm. Con trai ông có mắt nhìn đấy.”

Bố Tạ nói: “Đúng là nó có con mắt nhìn diễn viên không tệ.”

“Ý tôi không phải là như vậy. Thôi, tôi sẽ tìm chương trình cho ông, ông tự xem.”

Mẹ Tạ đưa máy tính bảng cho bố Tạ, rồi kéo Tạ Tri Phỉ sang một bên, nói: “Con nói rõ với mẹ đi, con thích Ổ Thanh đúng không?”

Tạ Tri Phỉ không phủ nhận: “Ừm.”

Mẹ Tạ nghĩ, quả nhiên là như vậy.

Bà im lặng hai giây, bỗng cười khúc khích.

“Sao vậy?” Tạ Tri Phỉ hỏi.

“Đang nghĩ làm thế nào để tổ chức đám cưới cho hai đứa.” Mẹ Tạ nói: “Con biết đấy, lần trước chị con kết hôn, nhà thiết kế ấy chỉ nhận thiết kế cho đám cưới thôi, mẹ rất thích phong cách của cô ấy nên luôn thúc giục con nhanh chóng quyết định, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì.”

Tạ Tri Phỉ: “…”

Tạ Tri Phỉ nhắc nhở: “Mẹ có thể giả vờ không biết chuyện này không?”

Anh cúi đầu: “Con sợ làm Ổ Thanh hoảng sợ.”

Mẹ Tạ nói: “Không sao cả, đến lúc đó mẹ sẽ bắt chước thái độ của bố con là được. Bố con trơ như khúc gỗ già, không hề nhận ra tâm tư của con.”

Vào lúc năm giờ chiều, Ổ Thanh đến biệt thự.

Mẹ Tạ thầm nhắc nhở mình đừng quá thất thố, trong khi bố Tạ đã nhanh chóng đi đến trước mặt Ổ Thanh, nói: “Cuối cùng cháu cũng đến rồi, chú vừa mới xem xong chương trình thực tế mà cháu tham gia, thật sự rất tốt.”

Bố Tạ nhiệt tình trò chuyện với Ổ Thanh: “Điểm trừ duy nhất là thằng con trai chú, nếu dùng mèo đen làm diễn viên, chú nghĩ sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn.”

Tạ Tri Phỉ: “…”

Mẹ Tạ: “…”

Tạ Tri Phỉ lén đẩy nhẹ mẹ mình: “Mẹ đừng học theo ông ấy đấy.”

Mẹ Tạ: “Được rồi.”

Khi được trưởng bối tiếp đón nhiệt tình như vậy, Ổ Thanh không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng khi nghe bố Tạ nói đến chủ đề chương trình thực tế, Ổ Thanh đã có chuyện để hàn huyên.

“Khán giả rất thích xem thầy Tạ diễn.”

“Đừng gọi nó là thầy nữa, sau này thành tựu của cháu sẽ không kém gì nó đâu.” Bố Tạ nói: “Tuổi tác của hai đứa không chênh lệch nhiều, cháu cứ gọi nó là Tri Phỉ là được.”

Ổ Thanh nhìn Tạ Tri Phỉ đi phía trước, thấy tốc độ đi của Tạ Tri Phỉ chậm hơn nhiều so với bình thường, rõ ràng là đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và bố Tạ.