Đến nội dung chính

Chương 331

admin 990 Chữ Cài Đặt

Nếu ở Vạn Hoa Quốc, dù không có Tạ Tri Phỉ, cậu vẫn sẽ kiên định nói với Tân Thái rằng cậu thích tiền.

Nhưng ở Lam Tinh thì khác. Chỉ qua hai lần đứng ở trường quay, cậu đã trải nghiệm nhiều cảm giác mà trước đây chưa bao giờ có được. Dường như những trải nghiệm này còn quý giá hơn cả cảm giác an toàn mà tiền bạc mang lại.

“Tôi sẽ chọn những gì có lợi hơn cho việc nhận vai sau này”, Ổ Thanh nói: “Anh Tân, giúp tôi tư vấn chút nhé.”

Tân Thái là một người nhạy bén, anh ta cảm nhận được sự thay đổi trong trạng thái của Ổ Thanh.

Sau khi tham gia chương trình giải trí, có vẻ Ổ Thanh đã thư giãn hơn nhiều.

Có chuyện gì xảy ra sao?

“Sao cậu đột nhiên thay đổi ý định, không vội tìm người nữa à?” Tân Thái cười hỏi.

Ổ Thanh nói: “Không vội nữa.”

Vì cậu đã nói với Tạ Tri Phỉ rằng cậu đã tìm được người đó, chắc hẳn không lâu nữa Tân Thái cũng sẽ biết.
Nhưng cậu nên tự nói cho Tân Thái biết thì hơn.

“Tôi đã tìm thấy người mình muốn tìm”, Ổ Thanh nói, “Xin lỗi, trước đây đã khiến anh Tân phải lo lắng.”

“Đã tìm thấy rồi?” Tân Thái ngạc nhiên hỏi: “Thật sao?”

Ổ Thanh gật đầu.

Gương mặt của Tân Thái lộ vẻ không thể tin nổi.

Có lẽ giờ Tân Thái đã hiểu tại sao khi nhìn thấy Tạ Tri Phỉ, Tạ Tri Phỉ lại như đang ở trạng thái sống dở chết dở.

“Vậy hãy nói thật với tôi,” Tân Thái hạ thấp giọng, nói với Ổ Thanh: “Gần đây cậu có định yêu đương không?”

Ổ Thanh lắc đầu.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt”

Tân Thái thầm nghĩ: “Mặc dù khả năng chịu đựng thất bại trong diễn xuất của Tạ Tri Phỉ đã có sự tiến bộ rõ rệt so với khi còn trẻ, nhưng về mặt tình cảm cậu ấy vẫn còn rất yếu đuối.”

Ổ Thanh chưa yêu đương, chỉ mới tìm được người quan trọng mà thôi. Nếu chưa yêu đương thì vẫn còn cơ hội mà.
Người theo đuổi mà không có chút tâm lý vững vàng nào thì thật đáng thất vọng.

Cùng lúc đó, Tạ Tri Phỉ nhiều lần đi qua hành lang tầng này, nơi có phòng làm việc của Ổ Thanh.

Lớp kính mờ trong suốt một chiều khiến những dấu vết di chuyển của anh hoàn toàn bị lộ ra trước mắt những người trong phòng.

Tân Thái đã nhận ra từ lâu, khi nghe Ổ Thanh nói cậu chưa yêu đương, anh ta mở cửa ra ngay lập tức, gọi Tạ Tri Phỉ đang đặt chậu cây bên cạnh máy pha cà phê.

“Cậu qua đây, giúp tôi tư vấn chút.”

Sau khi gọi Tạ Tri Phỉ lại, Tân Thái nói với Ổ Thanh: “Về chuyện quảng cáo thì cứ hỏi tôi; nhưng về kịch bản, cậu nên hỏi ý kiến của những người trẻ trong nhóm và hỏi cả cậu ấy nữa.”

Tân Thái chỉ tay về phía Tạ Tri Phỉ.

Anh ta đã tạo cơ hội, còn việc Tạ Tri Phỉ có nắm bắt được hay không thì phụ thuộc vào chính anh.
Rõ ràng Tạ Tri Phỉ là người biết nắm bắt cơ hội. “Hai đứa nhỏ nhà tôi nghe nói cậu mang quà về cho con gái anh Tân đều rất ghen tị. Chúng nó còn muốn mời cậu về nhà chơi.”

Tạ Tri Phỉ hỏi Ổ Thanh: “Cậu có muốn về nhà với tôi không?”

Tân Thái nhìn Tạ Tri Phỉ với ánh mắt đầy hứng thú.

Không ngờ việc con gái anh ta xin chữ ký của Ổ Thanh lại có thể khiến Tạ Tri Phỉ nảy ra ý tưởng này, mời Ổ Thanh đến nhà chơi.

Nhưng lý do này cũng không phải quá tốt, chẳng may Ổ Thanh ký hai tấm chữ ký tại chỗ để Tạ Tri Phỉ mang về thì sao?

Tân Thái đang định bổ sung thêm vài câu để làm cho lời mời của Tạ Tri Phỉ khó bị từ chối hơn, thì nghe thấy Ổ Thanh bình thản nói: “Được.”

“Thành Thiệu Ninh có đến không?” Ổ Thanh hỏi.

Tạ Tri Phỉ hơi nhíu mày, gần như không thể phát hiện ra.

“Thành Thiệu Ninh?”

“Cậu muốn gặp nó sao?” Tạ Tri Phỉ hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Ổ Thanh đáp: “Lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy.”

Việc khai thác thông tin từ Tân Thái không dễ, nhưng Thành Thiệu Ninh thì khác.

Thành Thiệu Ninh hiểu Tạ Tri Phỉ, cũng khá nhanh mồm nhanh miệng, Ổ Thanh dự định bắt đầu từ phía Thành Thiệu Ninh.

Tạ Tri Phỉ khẽ nhíu mày, anh bắt đầu nghi ngờ Thành Thiệu Ninh, nhưng rất nhanh đã gạt đi.

Tạ Tri Phỉ nói: “Nếu nó có thời gian, tôi sẽ gọi nó đến.”

“Phiền thầy Tạ rồi.”

Tân Thái đứng bên cạnh nghe giọng điệu khách sáo và xa lạ của Ổ Thanh, không khỏi lo lắng thay cho Tạ Tri Phỉ.

Loại người như Ổ Thanh, nhìn có vẻ ôn hòa lễ phép, ban đầu tiếp xúc rất dễ, như thể chỉ cần vài câu đã kéo gần được khoảng cách, nhưng nếu muốn theo đuổi cậu thì rất khó.

“Cố gắng lên nhé.” Tân Thái vỗ vai Tạ Tri Phỉ.

Tiểu Mậu đang cầm một quyển sổ, lắng nghe Tân Thái phân tích chuyên môn về các quảng cáo, ghi chép rất nhanh, nghe thấy câu này, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn Tân Thái và Tạ Tri Phỉ với vẻ không hiểu.

Cố cái gì mà cố?

Ánh mắt của Tạ Tri Phỉ vừa đúng lúc rơi vào Ổ Thanh.

Đôi mắt của Tạ Tri Phỉ sâu thẳm, khi nhìn người khác rất tập trung, cũng khiến anh trở nên rất tình cảm.

Nhưng Tiểu Mậu cũng không nghĩ gì nhiều.

Tiểu Mậu đã quen với việc Tạ Tri Phỉ có hiệu ứng này khi nhìn bất kỳ ai, thậm chí cả khi nhìn một vật vô tri cũng vậy.