Ổ Thanh nói: “Thực ra đôi khi cháu còn gọi cậu ấy là anh.”
Tạ Tri Phỉ chợt dừng lại.
Ổ Thanh nhìn thấy tai Tạ Tri Phỉ dần ửng đỏ như mong đợi, không khỏi mỉm cười.
Cậu nghĩ thầm, dù Tạ Tri Phỉ đã lớn thêm vài tuổi, nhưng vẫn dễ đỏ mặt như lúc mười bảy tuổi vậy.
Sau khi quay xong chương trình thực tế, Ổ Thanh đã gấp rút xem lại những bộ phim tình cảm nổi tiếng nhất trên Lam Tinh.
Cộng thêm việc vào vai Thẩm Kinh Tông và tiểu thiếu gia, cuối cùng Ổ Thanh cũng có thể hiểu được mạch suy nghĩ về tình yêu của người Lam Tinh.
Từ đó, cậu cũng hiểu rõ những hành động nào của mình với Tạ Tri Phỉ là bình thường, những hành động nào là trêu chọc.
“Gọi anh cũng được.” Bố Tạ nói: “Cháu cũng biết Tri Phỉ là đứa con út của chú, hồi nhỏ lúc nào cũng đòi làm lão đại, làm anh trai, nếu các cháu gọi nhau là anh em, coi như thực hiện được một điều ước trong lòng nó.”
Nghe bố Tạ nói vậy, Tạ Tri Phỉ cảm thấy hết sức bối rối.
Anh mời Ổ Thanh đến nhà là vì muốn chiếm lĩnh thời gian riêng tư của cậu, khiến Ổ Thanh không có thời gian nghĩ đến người mà họ gì tên gì anh cũng không biết, chứ không phải muốn kết nghĩa làm anh em thề sống thề chết với Ổ Thanh.
“Bố.” Tạ Tri Phỉ bất đắc dĩ gọi một tiếng, không biết phải làm thế nào để ngăn cản bố mình.
Mẹ Tạ thấy vậy, lập tức đến bên cạnh bố Tạ, kéo tay ông: “Nếu ông muốn tìm anh em kết nghĩa thì tự đi tìm người mà kết nghĩa đi. Ông đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi đấy. Giờ không phải chỉ có gọi nhau là anh em mới được coi là bạn bè có nghĩa khí.”
Bố Tạ: “Cũng đúng.”
Sợ bố Tạ lại nói ra chuyện gì gây sốc, mẹ Tạ nhẹ nhàng giảm tốc độ lại.
Khi khoảng cách giữa Ổ Thanh và Tạ Tri Phỉ với hai vợ chồng họ đủ xa, mẹ Tạ mới lẩm bẩm: “Hôm nay có vẻ ông nhiệt tình quá.”
Bố Tạ đáp: “Bà không biết đâu, đứa nhỏ này thực sự hiếm có, tay nghề xuất sắc, đầu óc cũng thông minh. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy ký hợp đồng với công ty nhà mình là tôi thấy vui rồi. Những người tài giỏi thế này phải khen ngợi nhiều vào, không thì khi hợp đồng kết thúc cậu ấy sẽ nhảy sang công ty khác, lúc đó thì khóc không kịp.”
Bố Tạ nghĩ rằng phân tích của mình sẽ khiến vợ mình tin tưởng, nhưng không ngờ, sau khi mẹ Tạ nghe xong lại im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu.
“Đúng là ông chẳng nhận ra điều gì cả.”
Mẹ Tạ nghĩ thầm, nếu Tạ Tri Phỉ có thể theo đuổi được Ổ Thanh thì Ổ Thanh sẽ trở thành người trong gia đình, đến khi hợp đồng của Ổ Thanh đến thời hạn kết thúc, việc ký tiếp hợp đồng với Giải Trí Tri Ngôn có còn quan trọng không, dù Ổ Thanh tự ra ngoài thành lập công ty thì lợi ích vẫn được thống nhất.
Những gì bố Tạ nghĩ, lúc chiều bà đã nghĩ đến rồi.
Bố Tạ nghi ngờ: “Tôi phải nhận ra điều gì cơ?”
Mẹ Tạ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Đi phía trước, Tạ Tri Phỉ đang giải thích với Ổ Thanh về lời nói của bố mình: “Đừng quá để ý đến lời của bố tôi, ông ấy vừa xem xong chương trình thực tế, rất thích cậu, có hơi không kiểm soát được cảm xúc.”
Ổ Thanh hỏi: “Vì cậu tham gia chương trình thực tế nên cả chú và dì đều xem à?”
“Tôi nói thật, bố tôi không quan tâm tôi đóng phim gì. Chỉ cần doanh thu tốt hoặc có nhiều phản hồi tích cực là ông ấy hài lòng.” Tạ Tri Phỉ nói: “Xem chương trình thực tế này nhìn cậu còn nhiều hơn.”
Mặc dù bố Tạ đã gần đến tuổi nghỉ hưu, nhưng dù sao cũng là người đã từng lăn lộn trong thương trường nửa đời người, việc tính toán lợi ích cân nhắc thiệt hơn luôn đứng trước tình cảm cá nhân.
Tạ Tri Phỉ đóng phim, bố Tạ sẽ xem, nhưng thường là do mẹ Tạ yêu cầu.
Với sự nhiệt tình của bố mình, Tạ Tri Phỉ có thể nhận ra đại khái đây chỉ là một cách quản lý mềm dẻo.
Nhưng sự thưởng thức và tán dương của bố anh dành cho Ổ Thanh là thật lòng, nếu không, với sự kiêu ngạo của bố anh, ông sẽ không dễ dàng thể hiện cảm xúc như vậy với bất kỳ ai.
Nhưng giải thích điều này vừa phức tạp, vừa không có lợi gì cho bản thân.
“Ông ấy cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực phim ảnh hay chương trình thực tế, một số đánh giá có thể không chính xác, đừng quá để tâm.”
“Nhưng chuyện ông ấy nói cậu có thể gọi tôi bằng tên thì cậu nên nhớ kỹ.” Tạ Tri Phỉ nhấn mạnh lần thứ hai: “Đừng gọi tôi là thầy Tạ nữa.”
Nếu trước đây không nhận ra trạng thái Tạ Tri Phỉ thì bây giờ chắc chắn Ổ Thanh sẽ rất nghiêm túc ghi nhớ yêu cầu của anh.
Khi đó, cậu nhìn Tạ Tri Phỉ qua bộ lọc, cảm thấy bất cứ điều gì Tạ Tri Phỉ nói đều có lý do của nó.
Nhưng hiện tại Ổ Thanh chỉ mỉm cười, ánh mắt chân thành, hỏi: “Nếu không gọi thầy Tạ mà gọi là anh, thì anh sẽ vui hơn đúng không?”
Một câu hỏi của Ổ Thanh đã khiến Tạ Tri Phỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.