Đến nội dung chính

Chương 271: Nhiệm vụ mới

admin 1.028 Chữ Cài Đặt

Giọng của Tống Kiều trầm khàn: “Anh véo tôi đau quá, vậy là không phải mơ rồi.”

Phó đạo diễn: “…”

Phó đạo diễn lặng lẽ rút tay về.

Tống Kiều run đùi, hỏi: “Tạ Tri Phỉ làm diễn viên quần chúng, không phải anh là người biết rõ chuyện này nhất sao?”

“Mấy ngày nay bận quá, nên tôi bảo trợ lý đi tuyển người.” Phó đạo diễn giải thích: “Nếu tuyển được Tạ Tri Phỉ thì anh ta sẽ báo tôi hay ngay. Có khi nào là người giống người không?”

Tống Kiều hỏi: “Trên đời này có thể có mấy người đẹp như Tạ Tri Phỉ?”

Phó đạo diễn rơi vào trầm tư.

Không đợi phó đạo diễn nói chuyện, Tống Kiều đã nói: “Mặc kệ thế nào, đối phương đã ở trong đoàn làm phim của chúng ta rồi, trước tiên không cần gióng trống khua chiêng, đợi lát nữa kết thúc buổi quay, chúng ta giữ người lại nói chuyện, xem anh ta muốn làm gì rồi nói sau. Về phần tình huống cụ thể lúc tuyển dụng, anh liên hệ trợ lý của anh hỏi thử xem.”
“Được.” Phó đạo diễn lên tiếng, sau đó lại dõi mắt nhìn vào camera.

Qua màn hình camera giám sát, chỉ thấy Ổ Thanh đang chậm rãi cầm lấy điểm tâm và mứt trái cây trong khay.

Ổ Thanh đoán mấy thứ này không phải đạo cụ mà là đồ ăn vặt thật, cậu bèn bắt đầu ăn.

Về phần bên cạnh đặt một chén “thuốc” màu đen như mực, Ổ Thanh không định uống nó.

Ăn món tráng miệng xong, Ổ Thanh lau tay, sau đó cầm lấy một lá thư khác được đặt trong khay.

Đây là những gì nhóm chương trình đặt trong khay và được gửi cùng nhau.

Đó là thẻ nhiệm vụ mới.

Ổ Thanh mở ra, trên đó viết:

Thuốc tốt đắng cay, uống thuốc này nhiều năm rồi, mùi vị vẫn đắng như cũ. Loại thuốc này, bạn đã uống nó từ nhỏ đến lớn, nhưng vẫn không thấy khỏi bệnh.

Bạn không muốn uống thuốc và đã không uống thuốc trong một thời gian dài.
Hôm nay, phòng bếp bưng chén thuốc này tới theo thường lệ, bạn có uống hay không?

Thông tin trên thẻ nhiệm vụ rất đơn giản, nó đưa ra một câu hỏi lựa chọn.

Xem ra nó muốn cho Ổ Thanh lựa chọn.

Ổ Thanh rũ mắt nhìn chén thuốc kia thật lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Nếu uống từ nhỏ rồi mà vẫn không khỏe, vậy tại sao còn phải uống tiếp?”

Nói xong, cậu đổ thuốc đổ, đặt bát không trở lại trên bàn.

5: [Ai đó nói cho tôi biết đi, chén thuốc này có vấn đề không?]

Mèo ăn cỏ: [A a a a a a, trông giống đồ ăn bóng đêm quá a a a]

[Uống thuốc táo tàu hay không uống sẽ đi đường khác?]

Bà xã số một của Thanh Thanh: [Đừng nói nữa, nói xong tôi cũng muốn chơi.]

Ổ Thanh tiếp tục lật xem sổ sách, thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Quyển sách bí mật này hẳn là đạo cụ mấu chốt, tin tức bên trong cực kỳ quan trọng.
Đại khái khoảng hai ba tiếng trôi qua, cuối cùng Ổ Thanh cũng sắp xếp rõ ràng sổ sách đâu vào đấy. Cậu thậm chí còn lấy bút ghi chép lại một số vấn đề mà cậu phát hiện ra.

Thứ nhất, đây là cuốn sổ của Chức Kim Ốc mấy năm qua, không phải là sổ được viết gần tháng, mà là sổ tổng hợp các sổ sách khác.

Thứ hai, tình hình kinh doanh trước đây của nhà dệt kim không tốt lắm. Sổ sách ba mươi năm đầu ghi lại toàn thua lỗ, luôn trong trạng thái không có lợi nhuận.

Bước ngoặt xuất hiện vào hai mươi lăm năm trước, doanh thu của nhà dệt kim bỗng nhiên tăng vọt, bắt đầu xoay lỗ thành lợi nhuận.

Theo lý mà nói, làm ăn đều là trạng thái có thiệt có tổn mới đúng. Sổ sách có lúc lời lúc lỗ là chuyện bình thường, nhưng mà 25 năm trước sau khi nhà dệt kim xoay lỗ thành lời, mỗi một năm doanh thu đều liên tục tăng cao, chưa từng thua lỗ.

Đây là tình huống rất khác thường.

Điều gì đã xảy ra vào 25 năm trước và điều gì đã xảy ra vào 25 năm sau?

Ổ Thanh suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra đầu mối.

Trước mắt về việc làm ăn của Bố Trang, cậu chỉ có thể tiếp xúc với sổ sách này, không biết được những tin tức khác.

Nếu muốn biết thêm tin tức, cậu có nên đến trang trại không?

Ổ Thanh bắt đầu tự hỏi tính khả thi của kế hoạch này.

[Cười muốn chết, Tiết Thành Nghiệp đang đó lấy đầu để cướp đất, gào khóc thảm thiết, toàn bộ học sinh đều bị ép lên Thanh Hoa. Cậu chủ nhỏ cứ ở đây là được rồi.]

[Có phải đoàn làm phim Ô Lạp Quy nên thay đổi thiết lập phía trước hay không. Nhà này không có cậu chủ nhỏ chắc phải giải tán quá.]

[123 Tiết Thành Nghiệp khóc ngất trong toilet]

5: [Tôi ở đây, đề nghị Tiết Thành Nghiệp gọi viện trợ, để cậu chủ nhỏ qua hỗ trợ]

Ổ Thanh trốn ra khỏi phòng, sau đó đi về phía cửa phòng dệt kim.

Cậu nhớ rõ, bố trang ở “Bên ngoài”, ngày hôm qua đại tiểu thư phải đến bố trang, trước đó đại tiểu thư cần đi ra khỏi cửa.

Tổ tiết mục cho khách quý sự tự do nhất định, như vậy cậu thử đi thăm dò một chút, hẳn không tính là vi phạm quy định chứ?

Dù sao quyển sổ sách này cũng được “vợ” tặng cho cậu, là mối liên hệ giữa cậu và “vợ mình”, hiện tại tin tức khó bề phân biệt, Ổ Thanh cảm thấy mình cần phải biết rõ tình huống.