Đến nội dung chính

Chương 270: Tạ Tri Phỉ đến sao?

admin 1.031 Chữ Cài Đặt

Có người đang đi về phía ngăn cách của bức tường âm thanh.

Chắc là vì ánh mặt trời hôm nay chói quá nên Ổ Thanh hoài nghi mắt mình có vấn đề.

Nếu không thì sao cậu có thể nhác thấy bóng người quen thuộc qua tấm bình phong nửa kín nửa hở này chứ.

Cậu không thấy rõ mặt đối phương, nhưng dáng người lờ mờ này khiến Ổ Thanh giật mình, cậu lập tức ngồi thẳng lưng rồi nhìn về phía cửa.

Một diễn viên mặc đồ màu nâu xám đang bưng khay và chậm rãi đi tới, đứng đối diện Ổ Thanh.

Đối phương có dáng người cao lớn đến mức che khuất hơn phân nửa ánh mặt trời.

“Cậu chủ nhỏ, đây là bánh ngọt và mứt trái cây mà nhà bếp đưa tới.” Đối phương nói: “Đầu bếp bảo nếu thuốc đắng quá thì cậu chủ có thể dùng bánh ngọt và mứt trái cây ở đây, nhưng cậu chủ bắt buộc phải uống thuốc, nếu không sẽ không khỏe lên được.”
Người tới không phải tiểu đạo hữu, nhưng Ổ Thanh vẫn ngẩn người khi thấy mặt đối phương.

Ổ Thanh vẫn hoài nghi mình bị ảo giác, nếu không, tại sao cậu lại nhìn thấy Tạ Tri Phỉ đứng ở chỗ này, mặc đồ diễn viên rồi nói chuyện với mình?

Chắc do Ổ Thanh sửng sốt quá lâu, Tạ Tri Phỉ sờ mu bàn tay cậu rồi ân cần nhắc nhở “Cậu chủ nhỏ”.

Anh đẩy một cái, làm cho suy nghĩ của Ổ Thanh quay về.

“Không sao.” Ổ Thanh hắng giọng, cậu nhanh chóng tìm lại trạng thái: “Tôi sẽ uống thuốc.”

Tạ Tri Phỉ đưa lưng về phía ống kính, nói: “Vậy, cậu chủ nhỏ có việc thì cứ gọi tôi, tôi sẽ luôn ở đó.”

Nói xong, Tạ Tri Phỉ rời khỏi phòng Thính Âm Tường.

Mà lúc này, bởi vì người hầu đột nhiên xuất hiện một lát mà khu livestream bàn tán xôn xao.

[Oa, oa, lỗ tai của tôi không có vấn đề gì chứ? Giọng của người hầu này rất quen tai.]
Mèo ăn cỏ: [Lầu trên, không phải có mỗi mình bạn đâu, tôi cũng cảm thấy quen lắm, thậm chí tôi còn hoài nghi là ai đó nữa.]

Uống thuốc táo, tôi táo bạo, tôi nói trước: [Sao tôi lại cảm thấy giống Tạ Tri Phỉ vậy?]

Bà xã số một của Thanh Thanh chuyên nằm rãnh: [Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng vì sao anh ta lại xuất hiện trong chương trình giải trí?]

[Không phải anh ta là kiểu diễn viên nếu có tham gia chương trình giải trí thì phải là khách mời nặng ký à, vì sao anh ta lại là diễn viên quần chúng được chứ? Tôi cảm thấy các bạn suy nghĩ nhiều quá rồi, không thể nào là Tạ Tri Phỉ được, họ chỉ có giọng nói giống nhau thôi, không cần suy nghĩ nhiều đâu]

Cư dân Phượng Hoàng Cốc: [Bóng lưng cũng giống đó, hơn nữa rõ ràng Ổ Thanh đã ngẩn người một lúc, chắc chắn cậu ấy không ngờ Tạ Tri Phỉ sẽ xuất hiện ở chương trình giải trí này. A a a, tốt quá đi.]
[Ổ Thanh làm thế là do cậu ấy có diễn xuất tốt đó, cậu ấy đang diễn vai cậu chủ nhỏ sốt ruột nhớ vợ đến nỗi không cảm nhận được sự quấy nhiễu từ thế giới bên ngoài.]

Có thanh niên cũng cảm thấy thế: [Chỉ là người có giọng giống Tạ Tri Phỉ mà thôi, mọi người không cần phải thét chói tai như thế, không có vụ kia đâu, chúng ta có thể dập đầu chứ không thể ngửa đầu quá cao, không nên ảo tưởng chuyện không thể xảy ra. Nhưng có thể tưởng tượng vài chuyện nhất định sẽ xảy ra, ví dụ như Tạ Tri Phỉ và Ổ Thanh sẽ kết hôn vào cuối năm nay.]

OO là chính mình: [Dáng người của Tạ Tri Phỉ rất dễ nhận ra đấy, với tỉ lệ dáng người của anh ấy, dù có mặc vải thô quần ngắn vẫn rất bắt mắt.]

Bởi vì Tạ Tri Phỉ xuất hiện với thân phận diễn viên quần chúng, bình thường sẽ không quay cận cảnh, hơn nữa anh vừa đưa lưng về phía ống kính cho nên khán giả trong phòng livestream hoàn toàn không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nghe được giọng nói của anh.

Kỹ năng đọc lời thoại của Tạ Tri Phỉ rất tốt, còn được coi là tốt nhất trong giới giải trí.

Hơn nữa giọng của anh còn được cắt ra làm tài liệu giảng dạy.

Cho nên dù anh chỉ thốt ra vài chữ, một số cư dân mạng mẫn cảm vẫn phát hiện ra manh mối như trước, nhất là khi khán giả CP “Hữu thanh tri niên” đã bắt đầu soi hint.

Khác với cư dân mạng chỉ có thể nghe thấy giọng nói, thông qua camera quan sát, Tống Kiều có thể nhìn thấy video ngay tại hiện trường vô cùng hoàn chỉnh ở đủ các góc độ.

Khi một màn hình nhỏ xuất hiện mặt Tạ Tri Phỉ, Tống Kiều chú ý tới rồi ngay sau đó, cảm giác đau đớn truyền đến, Tống Kiều cảm thấy đùi mình bị thứ gì đó véo mạnh.

Tống Kiều nhìn sang bên cạnh, thấy phó đạo diễn đang véo đùi mình.

Biểu cảm trên mặt phó đạo diễn có thể nói là bình tĩnh, nhưng căn cứ vào sức lực dưới tay đối phương để phán đoán, tâm trạng của phó đạo diễn không bình tĩnh như biểu cảm trên mặt bản thân: “Tống Kiều.”

Phó đạo diễn hỏi: “Tôi bị hoa mắt sao? Sao tôi lại nhìn thấy Tạ Tri Phỉ? Bây giờ là mấy giờ? Có phải tôi đang nằm mơ không? Có phải tôi nên tỉnh rồi không?”

Tống Kiều lắc đầu: “Không có, không phải nằm mơ.”

“Ừ, nhưng Tạ Tri Phỉ sẽ không đến chương trình giải trí của chúng ta làm diễn viên quần chúng đâu.”