Chờ Ổ Thanh lén lút đi tới cửa, nhìn về phía xa có thể lập tức thấy ngoài cửa có hai người đang xảy ra tranh chấp.
Là Liễu Ý Ý và Hạ Chỉ.
Liễu Ý Ý làm người gác cổng, đang kiểm tra người ra vào nhà cổ.
Thấy Hạ Chỉ muốn ra ngoài, cô ta lập tức giang tay ra và ngăn lại.
Liễu Ý Ý nói: “Không được, Hạ Chỉ, ghi chép ra vào của tôi cho thấy tháng này cô đã ra ngoài bốn lần, không thể ra ngoài nữa.”
“Nhưng mà tôi” Hạ Chỉ cắn môi, rất do dự: “Cô có thể làm bộ không nhìn thấy không? Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn làm đấy!”
“Không được, đây là quy định.” Liễu Ý Ý suy nghĩ một chút, sau đó cô ta lại nói:” Còn nữa, việc cô phải ra ngoài vào lúc này vô cùng khả nghi.”
Hạ Chỉ thấy cô ta vẫn đứng yên, chỉ có thể quay đầu rời khỏi cửa lớn.
Ổ Thanh âm thầm quan sát trong chốc lát, quyết định không ra ngoài nữa.
Liễu Ý Ý là người ghi chép lại lịch trình ra vào nơi này đúng là quá đáng sợ, tùy tiện làm gì đó cũng có thể làm gia tăng hiềm nghi mình là hung thủ, bị loại vì chuyện này thì uổng quá.
Vì thế, Ổ Thanh lại lén lùi về sau.
“Ha ha ha ha, dễ thương quá nhỉ?”
Tiếng mấy đứa nhỏ ồn ào huyên náo vang lên.
So sánh với giọng nói của người Đông Bắc bình thường, giọng nói của Hạ Chỉ vẫn dễ nghe hơn, Hạ Chỉ thật sự rất đáng yêu, giọng nói của cô ấy cũng đáng yêu.
Ổ Thanh không có trở lại trong phòng.
Cậu phát hiện khi bản thân âm thầm làm chuyện gì đó cũng không hề bị ngăn cản, như vậy nói cách khác ngoại trừ nhiệm vụ trên thẻ quy định hằng ngày ra, khách quý có thể tự do hoạt động ở trong phạm vi cho phép.
Đương nhiên, nếu như lúc tự do hành động bị những khách quý khác phát hiện ra điều gì khác thường, vậy bản thân sẽ phải tự gánh vác hậu quả.
Ổ Thanh dựa theo trí nhớ của mình để đi tới phòng bếp. Hôm nay không ngờ cậu lại nhận được hai món đạo cụ khả nghi, một là sổ sách bí mật, một là thuốc.
Manh mối của sổ sách tuyệt mật bị gián đoạn, Ổ Thanh lập tức kiểm tra xem thuốc có vấn đề hay không.
Lần này, cậu không còn lén lút nữa, mà là quang minh chính đại kiểm tra, bởi vì cậu có lý do chính đáng, cậu đang đói bụng.
Chỉ là khi Ổ Thanh đi vào phòng bếp, cậu không phát hiện ra gì cả.
Trịnh Nột đang ở trong phòng bếp xử lý một ít nguyên liệu nấu ăn, nếu như không phải hiện trường vô cùng thảm thiết mà hỗn độn, thì trông đối phương như đang quay chương trình giải trí chủ đề đồ ăn.
Thấy không lấy được tin tức gì, Ổ Thanh tiện tay cầm một quả quýt, vừa ăn vừa đi ra khỏi phòng bếp.
[Thuốc không có vấn đề gì đâu.]
[Tôi luôn xem livestream của Trịnh Nột, hôm nay không có gì khác thường cả, Trịnh Nột vẫn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bây giờ tôi cảm thấy Trịnh Nột ít đáng nghi nhất.]
[Sắp xếp nhân vật của tổ tiết mục Nhất chẩm Thính Phong đặc biệt thật. Người không giỏi tính toán nhất lại thành quản gia, không giỏi nấu cơm nhất thì thành đầu bếp, thoạt nhìn người giỏi chơi trò này nhất lại thành cậu chủ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh.]
[Cười chết, đạo diễn và nhà dệt kim có thù oán gì với nhau ấy.]
Ổ Thanh vẫn không trở về phòng mà đi tới con đường đá cuội gần phòng bếp.
Thật ra cậu tới đây để tìm Hạ Chỉ.
Ổ Thanh đi tới con đường đá cuội, từ xa đã nhìn thấy Hạ Chỉ dùng hai tay chống cằm và ngồi ở trên bậc thang, còn chưa đến gần, đã nhìn thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của Hạ Chỉ, trông vô cùng phiền muộn.
Ổ Thanh khẽ cười, sau đó cậu đến gần cô ấy, thuận tay đưa cho cô ấy một quả quýt mà mình đã lấy từ phòng bếp.
“Có phải cô đang lo lắng về việc tập kích hung thủ tối nay không?” Ổ Thanh hỏi.
“Đúng vậy.” Hạ Chỉ chưa từng rầu rĩ như vậy.
Cho dù quay phim rất vất vả, cô ấy cũng không nhíu mày. Nhưng chương trình giải trí này thật sự dễ giết tế bào não quá, Hạ Chỉ hoàn toàn không có manh mối về việc ai là hung thủ. Dưới tình huống như vậy, cô ấy còn phải cân nhắc hiệu quả giải trí cùng lúc với suy luận, Hạ Chỉ cảm thấy cô ấy không biểu hiện tốt, áp lực tâm lý khá lớn.
Cô ấy cảm thấy mình sắp bị loại khỏi cuộc chơi. Làm người mới nên cô ấy cũng không có mối quan hệ thân thiết với những khách quý là diễn viên gạo cội trong chương trình này, hơn nữa cô ấy thậm chí còn khá hoài nghi về nhân vật của chính mình.
Đêm nay có thể là đêm cuối cùng cô ấy ghi hình kỳ này. Hạ Chỉ ưu sầu nghĩ.
Ổ Thanh còn nói tiếp: “Có phải cô đang lo mình sẽ bị loại ra ngoài không?”
Vừa nghe thấy câu này, Hạ Chỉ vô cùng kinh ngạc nhìn Ổ Thanh, giống như đang hỏi làm sao cậu biết.
Do dự trong chốc lát, Hạ Chỉ vẫn nói thẳng: “Hôm nay tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, nhưng thất bại rồi, tôi cảm thấy như tôi vừa tự làm tăng mức độ hiềm nghi của bản thân lên, nhưng mà tôi thật sự không phải hung thủ, cậu hãy tin tôi.”
“Tôi tin cô.” Ổ Thanh gật đầu, sau đó nói: “Nhưng những người khác chưa chắc đã tin cô.”
“Tôi có một cách có thể giúp cô an toàn vượt qua giai đoạn truy sát tối nay.”
“Cách gì?” Đôi mắt của Hạ Chỉ sáng rực, cô ấy kích động hẳn lên.
Nghe xong lời đề nghị của Ổ Thanh, Hạ Chỉ không hiểu và cảm thấy bối rối.
“Thật sự có thể sao?”
“Ngựa chết thành ngựa sống, thử xem. Nếu không thành công, cô cũng không có gì để mất cả.” Ổ Thanh cười nói.