“Chúng ta có qua đó không?” Thanh niên cao to hỏi.
Mấy người do dự không quyết, cùng nhau nhìn về phía anh Thời đi đầu.
Anh Thời nheo mắt, nhìn căn nhà tầng hai đang sáng đèn, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi thẳng về phía căn nhà.
Mọi người nhìn nhau, lần lượt theo sau.
“Khách Sạn Bình An…” Thanh niên cao to cầm đèn pin chiếu vào tấm biển trên cổng lớn, đọc to chữ phía trên, biểu cảm có hơi kỳ lạ: “Anh Thời, đây là một khách sạn sao?”
“Trông bề ngoài thì đúng là vậy.” Anh Thời cũng nhìn rõ chữ trên biển, nhíu mày thốt ra hai chữ: “Gõ cửa.”
“Này… Có khi nào bên trong có thứ gì đó không?” Thanh niên cao to giơ tay lên rồi lại hạ xuống, do dự nói.
Những đội viên khác cũng nhìn nhau, dường như cũng cảm thấy làm vậy có hơi mạo hiểm.
“Anh Thời, hay để tôi trèo tường vào trước dò xét thử một chút?” Người đàn ông nhỏ gầy đề nghị.
Ông ta là dị năng giả hệ tốc độ, hành động nhanh, phát hiện bất thường cũng có thể kịp thời rút lui.
Anh Thời trầm mặc không nói, vừa rồi anh ta đã dùng tinh thần lực dò xét khách sạn này, vốn không thể xâm nhập vào trong được.
Đây vốn là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, đặt vào lúc bình thường, anh ta nhất định sẽ đi đường vòng, nhưng khách sạn này lại mang đến cho anh ta một cảm giác an toàn vô cùng kỳ lạ, tiềm thức nói với anh ta nhất định phải đi vào.
Loại trực giác thứ sáu kỳ dị này đã giúp anh ta tránh được mấy lần nguy hiểm chí mạng trong những trận chiến trước, nên đương nhiên lần này anh ta cũng lựa chọn nghe theo nội tâm.
Anh ta ra hiệu cho thanh niên cao to tránh sang một bên, tự mình bước lên mấy bước rồi giơ tay định gõ cửa, nhưng cánh cửa gỗ trước mặt đột nhiên kêu “két” một tiếng, được mở ra từ bên trong. Một thanh niên để đầu húi cua đứng bên trong vẫy tay chào mấy người.
“Chào!”
Người này chính là Đỗ Kỳ Trí được Tạ Từ sai tới mở cửa.
Khi đoàn người này xuất hiện ở cửa, Tạ Từ đã nhận được thông báo từ hệ thống. Lúc đó ba người đang ăn tối, sau khi nhận được tin và xác nhận lại với hệ thống rằng không có nguy hiểm, cô liền để Đỗ Kỳ Trí đi mở cổng.
Cô đã biết từ hệ thống rằng, chỉ cần còn ở trong phạm vi của khách sạn này thì bất kỳ ai cũng không thể gây tổn hại cho cô, mà Đường Đường có ràng buộc quan hệ thân duyên với cô cũng được hưởng đãi ngộ tương tự.
Hơn nữa, ở đây cũng không thể thi triển dị năng. Điều này là do Đỗ Kỳ Trí vô tình phát hiện rồi được hệ thống xác nhận. Vì vậy, cho dù biết bên ngoài là một nhóm dị năng giả, họ cũng hoàn toàn không hề sợ hãi. Khi Đỗ Kỳ Trí đi mở cửa, bước chân còn mang theo vẻ phơi phới.
Thấy cửa đột ngột mở ra, ngoài anh Thời thì những người khác trong đội dị năng giả đều vô thức lùi lại một bước, giơ vũ khí trong tay lên theo phản xạ.
“Khách sạn Bình An, đảm bảo bình an.” Đỗ Kỳ Trí thấy vậy cũng không ngạc nhiên, anh ấy nuốt nốt miếng màn thầu chưa ăn xong trong miệng rồi cười hì hì nói: “Quý khách, ở trọ không?”