Đến nội dung chính

Chương 45

admin 502 Chữ Cài Đặt

Đỗ Kỳ Trí nói ra đúng câu nói mà Tạ Từ đã đọc lên khi họ gặp nhau lần đầu. Từ sau khi biết khách sạn tuyệt đối an toàn, anh ấy đã tự động xem câu này thành khẩu hiệu của khách sạn, quyết tâm lan truyền rộng rãi.

Mọi người nghe anh ấy nói vậy, lại thấy anh ấy mang dáng vẻ cà lơ phất phơ, dường như không có chút ý thức nguy hiểm nào thì không khỏi nhìn nhau, sự cảnh giác và đề phòng trong mắt càng sâu hơn, bầu không khí có hơi lúng túng.

“Ở trọ, còn phòng trống không?” Anh Thời phá vỡ sự im lặng.

“Có chứ, mời quý khách vào trong.” Đỗ Kỳ Trí nghiêng người nhường chỗ, đưa một tay ra mời mấy người đi vào.

Anh Thời nhấc chân định bước vào, nhưng thiếu niên có mặt mũi thanh tú đột nhiên gọi anh ta lại.

“Anh Thời!” Giọng cậu ta gấp gáp, trong giọng điệu tràn đầy lo lắng.
Bước chân anh Thời khựng lại, quay đầu nói: “Tôi vào trước, mấy người đợi bên ngoài. Nếu có gì không ổn thì mau rời đi.”

“Không được, em đi cùng anh!” Thiếu niên thanh tú lập tức phản đối, bước đến bên cạnh anh ta.

“Tôi cũng vào.” Thanh niên đeo kính suy nghĩ một lát, cũng chọn đi vào.

Đỗ Kỳ Trí tựa người vào cổng nhìn mấy người, thảnh thơi dùng tăm xỉa răng.

Hóa ra là coi khách sạn của họ như đầm rồng hang hổ à!

Lúc này anh ấy đã hoàn toàn quên mất tâm trạng của chính mình khi mới bước vào khách sạn ngày hôm qua.

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng mấy người quyết định cùng nhau đi vào. Trong đội có ba người bị thương, nếu không có anh Thời mà thật sự gặp phải nguy hiểm thì những người còn lại cũng khó thoát, thà cùng vào, ít nhiều còn có người ứng cứu lẫn nhau.
Đỗ Kỳ Trí dẫn mấy người vào sảnh lớn tầng một. Tạ Từ đã ăn bữa tối xong, dắt Đường Đường đi từ sân sau ra, vừa hay chạm mặt họ.

Khi đội dị năng giả nhìn thấy Tạ Từ đều sững lại một chút, không vì lý do gì khác, chỉ vì cô gái trước mặt quá xinh đẹp.

Trông khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mày liễu, mắt đào hoa, sống mũi cao, môi đỏ, làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài đen nhánh được tết gọn gàng, mềm mại rủ xuống trước ngực.

Cô mặc một chiếc áo khoác len màu xanh lục đậm, bên dưới là quần ống suông rộng màu xám nhạt. Trang phục có phần quê mùa như vậy đặt lên người cô lại mang đến cảm giác thanh tú, dịu dàng khó tả, tựa như tinh linh bước ra từ trong rừng sâu, khiến người ta không thể rời mắt.

“Quý khách lấy mấy phòng?”

Thiếu nữ khẽ mở môi đỏ, giọng nói êm tai như suối chảy, trong trẻo thong dong.