Sau khi được xây thêm thì sân sau rất lớn, còn có rất nhiều không gian trống. Phòng chứa củi đối diện nhà bếp cũng không dùng tới nữa, vừa hay có thể cải tạo thành phòng tắm công cộng.
Tạ Từ hứng khởi tiếp tục đặt hàng, kết quả hệ thống nhắc nhở số dư không đủ.
Giá trị tài phú hiện tại chỉ còn 108 điểm.
Mà muốn cải tạo một phòng tắm công cộng, bao gồm cả thiết bị vòi sen phải cần 400 điểm.
Ài, tiền không đủ tiêu!
Tạ Từ đành tắt giao diện hệ thống đi, tạm thời từ bỏ ý định cải tạo phòng tắm, quay về bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
…
Nhoáng một cái lại qua hai ngày.
Ngày thứ sáu của mạt thế.
Trên con đường ngoài trấn Đào Hoa, một tiểu đội năm người vác theo túi lớn túi nhỏ chật vật đi về phía Nam.
“Anh Thời, chúng ta đã chạy ra ba bốn dặm rồi, chắc bọn tang thi sẽ không đuổi theo nữa đâu nhỉ?” Một thanh niên cao to da ngăm mặc áo choàng đen thở hổn hển hỏi người đàn ông trẻ đi đầu: “Có nên nghỉ một lát không?”
“Trời sắp tối rồi, chúng ta phải tìm được một chỗ nghỉ chân trước khi trời tối hẳn.” Người được gọi là anh Thời ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi xoay cây ống thép kim loại trong tay, sắc mặt nặng nề.
Họ là tiểu đội dị năng giả lâm thời được lập nên, vừa trải qua một trận ác chiến với tang thi mới khó khăn thoát ra được, vật tư thu thập được cũng mất hơn phân nửa, trong đội còn có ba người bị thương, nhất định phải tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi qua đêm trước.
Thanh niên cao to nghe vậy thì không đề nghị nghỉ nữa, những người khác trong đội cũng không có ý kiến, cả nhóm dìu nhau tiếp tục lê bước mệt mỏi tiến lên.
Sau khi mọi người lại đi thêm mấy dặm, trời đã tối đen hoàn toàn, người cao to đi phía trước đột nhiên kêu lên một tiếng: “Anh Thời, phía trước có một căn nhà!”
Mọi người nhìn qua theo hướng tay anh ta chỉ, quả nhiên thấy một căn nhà xuất hiện ở khúc rẽ. Nhà cửa cổ kính cũ kỹ, trong sân có một căn nhà gỗ, đứng xa xa nhìn qua tường sân có thể thấy trên cửa sổ tầng hai có ánh đèn.
“Có đèn, bên trong có người sao?” Một người đàn ông gầy gò, cánh tay phải quấn băng mở miệng hỏi.
“Lạ quá… Hệ thống điện trong thành phố đều đã tê liệt cả rồi, sao chỗ hẻo lánh thế này lại có điện?” Một thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú trong đội nghi hoặc hỏi.
“Có lẽ là dị năng giả?” Thanh niên đeo kính đi cuối đội đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi.
Cũng có thể là dị năng giả có thể phát điện.