Đến nội dung chính

Chương 82: Toại nguyện

admin 1.327 Chữ Cài Đặt

“Sao anh không nói gì” đây là lần đầu tiên sau hơn chục năm Dương Phú hỏi chuyện Mộc Liên, mười năm qua họ nói chuyện theo kiển tam giác, anh truyền lời cho Dương Dung hoặc Dương Hủy, còn hai người họ truyền lại lời Mộc Liên cho anh, hôm nay thì khác, đây là chuyện đại sự cả đời đấy, nhỡ đâu đám người Hiệp Thương đó xác định ân nhân mà họ nợ là anh, thì anh trai Dương Dung của anh để cho ai.

-Tôi nói gì, tôi có gì để nói.

Hiệp Thương chưa bao giờ đến tìm hắn để nói về việc Lý Mộc Nam của thế giới cũ đã để lại di chúc như thế, kể cả khi hắn thay thế trở thành Lý Mộc Nam của hiện tại, không nói thì coi như hắn không biết đi, Mộc Liên ngẩng mặt lên trời không nói thêm lời nào nữa.

Dương Dung hét xong thì bình tĩnh hợn Dương Phú nhiều, anh đưa tay đỡ trán mình suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Trần Chử, cảm ơn em đã nói với bọn anh chuyện này, khi nào ba em đến tìm anh hoặc hai đứa nó, anh sẽ từ chối, còn hai em thì sao, Dương Phú, Mộc Liên.

Dương Dung có ký ức của đời trước, anh đã nhìn rõ ràng cũng không muốn vướng vào chuyện tình tay ba này nữa, anh và Mộc Liên đã chia tay, sau đó Mộc Liên đến với Dương Phú chẳng có gì sai trái, nếu có điều chưa đúng là vì chính anh, quá ám ảnh với Mộc Liên để rồi bỏ qua những người thân khác của mình.

-Em …

Dương Phú đang nói đến đó lại ngừng lại, lý do là gì sao anh phải nói với mọi người, anh cần chắc chắn lại đã.

“Được rồi, việc đầu tiên xong rồi” Trần Chử thả lỏng người ngửa đầu trên ghế nói tiếp:

-Bây giờ đến chuyện thứ hai, các công ty công nghệ khác đang đưa người đến, họ nhờ sứ quán, muốn xem trực tiếp quá trình phẫu thuật lại gạo của chúng ta.
Lý Mộc Liên đã giao toàn bộ quá trình làm chip hồi phục và phòng phẫu thuật được Dương Phú trao lại cho quốc gia quản lý, nhà họ Lý là gia tộc tư nhân duy nhất được phẫu thuật riêng, nếu quốc gia vì hữu nghị mà cho họ đến nhìn thì bộ mã của con chip này chẳng bao lâu nữa sẽ tràn lan.

-Xem thì xem thôi, cậu nghĩ sao người ta biết công thức nấu ăn mà vẫn đi nhà hàng, hơn nữa, mục đích của chúng ta từ đầu đã là phổ biến phương pháp này, nâng cao tuổi thọ của con người mà.

Mộc Liên ung dung đáp lại Trần Chử, việc làm ăn của nhà họ Lý không phụ thuộc vào người lại gạo, họ đã chuyển dần sang lĩnh vực khác từ lâu, chỉ là lĩnh vực gì hắn không phải nói cho mọi người biết.

-Anh nói thế không đúng, nếu họ lợi dụng danh tiếng nhà họ Lý, làm ra sản phẩm kém chất lượng đổ lên đầu anh thì phòng phẫu thuật nhà chúng tôi cũng đi theo à, hơn nữa cách chế tạo phòng phẫu thuật tôi chỉ dành cho anh, không phải ai khác.
“Thế à, phòng phẫu thuật cậu chỉ cho tôi thôi hả” Mộc Liên nghe đến đó đứng dậy “Thế thì tôi không cho đám người đó nhìn quá trình kết nối với phòng phẫu thuật được rồi”.

-Đừng trêu thằng bé nữa, cứ để các nước gửi công văn, chúng ta phẫu thuật cho Lý Hiền ngay trong ngày, phẫu thuật xong họ có đến cũng không kịp.

Dương Dung là người lên tiếng, phòng phẫu thuật là con bài mấu chốt để Mộc Liên đứng vững gót chân ở nhà họ Lý, nằm nào tu sửa cũng gọi anh sang, sao cậu ta có thể để cho mọi người dễ dàng thấy các bộ phận trong nói, vừa rồi là hoạt động phá băng của cậu ta và Dương Phú thôi, muốn Dương Phú nói chuyện với cậu ta nhiều thêm một chút.

….

-Chào cậu, tôi là Dương Hủy, em trai anh Dương Phú, tôi sẽ là người phụ trách phẫu thuật phụ anh Dương Phú.

Dương Hủy đẩy “Phòng phẫu thuật” đã được thu nhỏ bằng cái ba lô vào trong phòng Lý Hiền, anh đi về phía cậu trai đang bị buộc dây lơ lưng trên không trung chào hỏi và cũng đánh giá cậu.

Lý Hiền dường như là một người trùng hoàn hảo, tỉ lệ cơ thể không hề phản cảm, cả lớp giáp xác mới mọc và đôi cánh màu nâu kia cũng khiến cậu ông trông giống một siêu anh hùng trong những bộ phim từ thời cổ đại mà anh hay xem.

-Chào anh.

Lý Hiền giơ tay chào Dương Hủy, sau khi vẻ ngoài của hắn bị bọc lại hoàn toàn, hắn đã nói được, có vẻ như sự lại gạo này chỉ là thay đổi về mặt thế chất bên ngoài, không giống lời anh nói, lẽ nào anh đang dọa hắn.

-Cậu đang nghĩ lại gạo là trò chơi đúng không.

Dương Hủy ngồi xuống bàn tự rót nước cho mình:

-Quá trình đó không biểu hiện ra bên ngoài đâu, cậu là gián, tôi là ve, tôi sống 7 ngày, cậu thì một năm, không hơn được đâu.

“Anh đã thử chưa, mà biết” Lý Hiền vỗ vỗ đôi cánh nâu bay lượn xung quanh phòng, Lý Hiền biết nhà họ Dương và nhà họ Lý hợp tác với nhau nhưng hai nhà chỉ bằng mặt không bằng lòng, biết đâu người này đang đe dọa cậu.

-Nó thử rồi, gần tắt thở mới chịu phẫu thuật đấy, nhóc con bay tốt thế.

Dương Phú đi vào phòng theo sau là Dương Dung, Mộc Liên và Trần Chử, anh ngước lên nhìn về phía Lý Hiền, qua lớp vỏ nâu vẫn cảm thán.

-Cậu rất giống anh Phù Dung.

“Ai cũng nói em giống anh cả” Lý Hiền bay sát xuống nhìn Dương Phú và Dương Dung, cậu biết cả hai người này, nhất là Dương Dung, mỗi lần nhà hết gạo anh Cửu Tiêu sẽ dẫn cậu đến khu dự án để ăn chực. Mười nằm qua Dương Dung thường xuyên qua lại nhà họ Lý, chỉ là anh ta ở Nhà Chính, còn cậu ở trang trại, ít khi gặp nhau thôi, bây giờ giáp phủ đầy mặt rồi, cậu muốn nhìn một lần.

-Chào các anh, em là Lý Hiền.

“Chào em, yên tâm, bọn anh sẽ tặng em một cơ thể con người hoàn hảo” Dương Dung đáp lại Lý Hiền, không, phải là Nguyễn Thường Hiển chứ nhỉ, đây chính là em trai của Nguyễn Cửu Tiêu mà, người có cái tên giống cha ruột của anh ở trong Dự án.

-Vậy chúng ta bắt đầu được không, nhà Ruan đã đến rồi, họ xin được công văn ngoại giao luôn rồi, đang trên đường vào nhà họ Lý?

Trần Chử là người lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện, sao Dương Dung nhìn Lý Hiền kỹ thế.

-Được, bắt đầu đi.

Lý Hiền đột nhiên quay người không nhìn Dương Dung nữa, nhà Ruan, là nhà của anh Cửu Tiêu, cậu nhớ điều này, Lý Hiền đã quyết định bỏ đi thân phận em trai của Nguyễn Cửu Tiêu thì không để anh ta nhận ra mình được.

“Bắt đầu thôi” biểu hiện của Lý Hiền bị Dương Dung thu hết vào mắt, đứa trẻ này thật sự mất trí nhớ ư, anh không cảm thấy thế, hình như anh con lưu lại địa chỉ của Nguyễn Cửu Tiêu mà, em trai mất tích, cậu ta không đi tìm à.

….

Khi phòng phẫu thuật nhà họ Lý sáng đèn thì tại nhà họ Hứa, một chiếc xe khác cũng xuất phát, người đàn ông trên xe nắm chặt tay lại hướng về phía sân bay.