Đến nội dung chính

Chương 83: Chim sẻ và tu hú.

admin 1.086 Chữ Cài Đặt

-Anh ta về làm gì.

Nguyễn Sinh nhấn chân ga hướng về phía sân bay, Nguyễn Cửu Tiêu đã nói sẽ ở nước N cùng Nguyễn Thường Hiến không quay vè mà. Nguyễn Sinh bây giờ chẳng còn là Nguyễn Sinh của 10 năm trước luôn lo lắng cho Nguyễn Thường Hiến nữa, giờ hắn là thiếu gia của nhà họ Hứa, ai cũng nghĩ hắn là con riêng của Hứa Chân, chẳng ai biết hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên từ khu ổ chuột.

Chẳng bao lâu Nguyễn Sinh đã dừng xe ở khu vực sân bay riêng của nhà Ruan, Nguyễn Sinh rất tự nhiên đi xuống qua cổng mà không gặp phải người canh gác nào.

-Cậu chủ, chúng tôi đã sắp xếp xe để đưa cậu đến nhà Lý, đây là công văn phúc đáp của Chính phủ đồng ý cho nhà Ruan tham gia vào cuộc phẫu thuật.

“Không cần, đưa cho tôi đi, có người đón tôi, các anh về sứ quán trước đi” Cửu Tiêu cầm công văn hướng mắt về phía người đang bước vào.
-Chào cậu, đã lâu không gặp.

Cửu Tiêu đưa tay ra chủ động bắt tay với Nguyễn Sinh, người kia cũng giơ tay đáp lại hắn, khi Nguyễn Sinh vừa bắt tay Cửu Tiêu, ánh mắt hắn ngay lập tức thay đổi:

-Đã lâu không gặp, thưa ngài, tôi đến đón ngài.

“Đi thôi, chúng ta còn nhiều chuyện cần nói với nhau lắm” Cửu Tiêu khoác vai Nguyễn Sinh đi ra ngoài cổng, hai người lập tức lên xe.

-Chủ nhân, chúng ta có cần dịch chuyển đến nhà họ Lý ngay không.

Nguyễn Sinh đã được Cửu Tiêu đánh thức trở về làm Hữu Thủy lập tức thả sóng để dò la thông tin của những “vật khác”.

-Không, giờ này họ đã bắt đầu phẫu thuật rồi, đến không kịp, còn bị nghi ngờ.

…..

-Nhà Ruan quen ai, có thể xin được công văn phúc đáp nhanh như thế.

Dương Dung đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật quan sát từng động tác của máy và hướng dẫn cho Dương Hủy quan sát xem thao tác của máy thế hệ mới khác với máy thế hệ cũ như thế nào.
-Còn quen ai nữa, nhà họ Lý chú trọng vào đổi gen gốc, nối máy và thay đổi bộ phận thì nhà Ruan đang đi ngược lại chúng ta, họ chế tạo ra bộ phận, bán giá rẻ còn tuyên truyền là mỗi lần thay bộ phận sẽ nâng cấp thêm, cô Hứa Chân ủng hộ họ.

Từ khi Mộc Liên từ chối không thừa kế gia sản của Hứa Chân, thì bà ấy đã nhận Nguyễn Sinh làm con và đối đầu với Mộc Liên.

Trần Chử nói sơ qua về tình hình nhà Ruan cho Dương Dung, Dương Phú, Dương Hủy cũng giơ tay tán thành:

-Lần nào về anh chỉ chăm chăm vào phòng phẫu thuật, không biết chuyện gì cả, em cũng cọ sát với Nguyễn Sinh vài lần rồi, nhà họ Hứa cướp của nhà họ Lý không biết bao nhiêu lần đâu.

“Đó là mẹ của Mộc Liên” Dương Phú đang ngồi quan sát các số liệu của phòng phẫu thuật phụ họa vào, Hứa Chân chưa từng hủy quyền thừa kế của Mộc Liên, nhà họ Lý hay nhà họ Hứa phát triển thì sau này đều về tay Mộc Liên thôi.
-Ừ, em nói cũng đúng.

Dương Dung hướng về phía lớp da đang dần khôi phục của Thường Hiến cười nhẹ, anh nhớ không nhầm, cậu thanh niên này chính là đứa trẻ mười năm trước được Cửu Tiêu lén lút dắt vào khu dự án, chỉ có Cửu Tiêu giấu còn mọi người giúp anh ta giấu, một bữa cơm có là gì.

-Anh, hôm nay em thấy anh nhìn cậu thanh niên này hơi nhiều, anh quen cậu ấy à, em nghe anh Mộc Liên nói Lý Hiền không nhớ mình là ai.

“À, cậu ấy giống anh Phù Dung nên anh nhìn nhiều một chút thôi” Dương Dung đáp lại Dương Hủy, anh có cảm giác cậu ta chẳng quên gì cả, nhà họ Nguyễn có ba người con, một trở thành con nuôi nhà họ Hứa, một làm con họ Lý, người còn lại là nhà Ruan, sao trùng hợp thế.

Nguyễn Thường Hiến, Nguyễn Sinh, Nguyễn Cửu Tiêu, người nào là chim sẻ, người nào là tu hú.

-Dương Hủy, tập trung vào việc phẫu thuật đi.

Dương Dung nhắc nhở Dương Hủy, thằng nhóc này không nên nghiên cứu khoa học, nên đi làm báo ấy, hỏi đến cái gì nó cũng biết.

“Anh ấy cũng đang chuyện phiếm, sao anh chỉ nói em” Dương Hủy hướng về phía Dương Dung.

-Anh nói chuyện để xem đã tập trung hay chưa đấy, có tin không

Dương Dung cười cười với Dương Hủy rồi tiếp tục chăm chú vào phòng phẫu thuật.

…..

-Chủ nhân, vì sao ngài đã thay các bộ phận rồi mà vẫn không hết tình trạng lại gạo.

Tại một góc rừng gần khu nhà chính họ Lý, Nguyễn Sinh cầm kim tiêm bơm phần huyết thanh chứa gen của “cơ thể” Nguyễn Sinh vào cánh tay Cửu Tiêu, hắn nhìn lớp vỏ gián đang bao bọc cơ thể Cửu Tiêu dần rút đi băn khoăn hỏi.

-Vì việc thay các bộ phận, chẳng có tác dụng gì trong việc loại bỏ lại gạo cả.

Cưu Tiêu kéo tay áo, hướng về phía cửa sổ đang sáng đèn của nhà họ Lý, người nào có gen của giống trùng nào dù thay bộ phận thì vẫn sống đúng tuổi thọ của loài trùng đó mà chết thôi, chỉ là họ chết với những “tai nạn” rất hợp lý.

-Cậu nói xem khi nào họ phẫu thuật xong, Hữu Thủy.

“Tôi không đoán được, chủ nhân, ngài có cần tôi tìm người vào đó xem thử không”, Hữu Thủy đáp lại Cửu Tiêu, hóa ra mỗi lần chủ nhân gọi hắn ra gây tai nạn không phải vì những nạn nhân đó làm sai gì, chỉ vì hăn không thể để họ biến mất một cách tự nhiên mà thôi.

-Chắc phải sáng mai, thưa ngài, sau khi phẫu thuật xong, Lý Hiền sẽ hôn mê đến khi tự tỉnh lại.

“Cậu nhất định phải giúp cậu ta tỉnh lại nhé” Cửu Tiêu hạ ghế xuống nhắm mắt dưỡng thần.

“Vâng, Thưa ngài” Nguyễn Sinh đã hiểu yêu cầu của Cửu Tiêu, người này muốn hắn nhân lúc Lý Hiền mất ý thức mang thân thể đã trở thành người hoàn toàn ra khỏi nhà họ Lý.