-Chào cậu, lâu ngày không gặp, cậu chắc vẫn khỏe.
Dương Phú xoay người tựa vào lan can cầu thang máy bay chào Trần Chử, cậu nói xong định đi theo Dương Hủy lại bị Trần Chử kéo lại.
-Đi đâu, vào trong máy bay đi, bốn người chúng ta cần nói chuyện.
“Nói chuyện gì, tôi bận lắm, nghe nói ông em hờ cùa cậu giờ bay luôn rồi” Dương Phú lùi ra sau muốn chạy trốn, hắn không muốn nghe chuyện không nên nghe.
-Đừng diễn nữa, về đến đây cậu còn muốn trốn à.
Trần Chử không để cho Dương Phú chạy nữa, hắn túm lấy cổ áo Dương Phú lôi vào trong khoang máy bay.
….
Trong khoang máy bay, Dương Dung đi lại dọn dẹp đồ đạc của mình, nói là dọn dẹp, thực chất là đi lại, khi đi lại anh sẽ suy nghĩ thông suốt hơn, việc Mộc Liên lấy thân phậm M để tiếp cận Dương Phú anh đã biết ngay từ đâu, anh chỉ nghĩ họ chơi trò chơi bình thường thôi, sao chơi đến mất cả trí nhớ thế này. Dương Dung nhớ lại những biểu hiện như mất hồn của Dương Phú mỗi lần ra khỏi trò chơi nắm chặt tay.
“Anh, anh cần dọn dẹp gì, để em giúp anh” Mộc Liên đi từ cửa bên máy bay vào đã thấy Dương Dung đang đi đi lại lại mà chẳng cầm đồ gì trên tay, nhìn cũng đoán là anh ấy đang suy nghĩ rồi.
-Không cần, ngồi xuống nói chuyện.
Dương Dung chỉ về phía chiếc ghế ngồi ngay trước mặt mình, Mộc Liên ngoan ngoãn đi về phía đó ngồi xuống, Dương Dung hay Dương Phú thì đều là Phù Dung, một Phù Dung mới, cũng như hắn và Trần Chử, là họ mà không phải họ, tình cảm hắn dành cho Dương Phú ở đời này thiên về tình yêu, còn với Dương Dung là tình thân. Dương Dung 28 tuổi ở với hắn 18 năm, ở với em ruột Dương Phú chưa được 10 năm.
-Vì sao em lại động tay vào ký ức của Dương Phú, em nói yêu nó muốn bắt đầu lại cơ mà.
“Em không động tay vào ký ức hay trí não của Dương Phú, đây là tính năng trò chơi bảo vệ ý thức của em ấy, em ấy vẫn nhớ những ký ức đó, chỉ ở dạng mơ mà thôi” Mộc Liên trả lời Dương Dung.
“Thật không, em không làm gì sao mỗi lần thằng bé đều rã rời như thế?” Dương Dung đã kiếm được cái túi bỏ đại vài thứ vào đó ngước lên nhìn Mộc Liên.
-Vì em ấy mải chơi, có những lần em còn phải ép em ấy ra ngoài, em xin hứa.
“Nhớ lời em nói, Lý Hiền đang ở đâu, anh tự đi gặp cậu ấy” Dương Dung chỉnh quai túi.
-Thằng bé đang ở khu trang trại bên kia, anh ngồi đây đã, Trần Chử nói có lời muốn nói với chúng ta.
Mộc Liên vừa nói xong, Trần Chử đã xách được Dương Phú trở về khoang máy bay. Dương Phú bị xách về ngoan ngoãn đi sang hàng ghế sau lưng Dương Dung ngồi xuống:
-Chào anh.
Dương Phú chủ động giơ tay chào Mộc Liên, mười năm không gặp, người này vẫn thế, cậu cũng vậy.
-Chào em, đi đường mệt không, định để em về nghỉ ngơi nhưng Trần Chử muốn gặp chúng ta.
“Cậu nói đi, có chuyện gì xảy ra” Dương Dung ngồi xuống cạnh Dương Phú, Trần Chử đi sang phía Mộc Liên ngồi cạnh hắn.
-Hiệp Thương muốn đưa hai người về.
Trần Chử đi thẳng vào vấn đề, khi nhìn được những bức ảnh giấu trong ngăn kéo của mẹ mình, hắn cũng cảm thấy bất ngờ.
“Hiệp Thương đưa chúng tôi về làm gì, không phải Hiệp Thương năm năm mới được họp mặt một lần, không thể tự ý họp à” Dương Phú đang trốn nghe được Trần Chử nói đến Hiệp Thương hai mắt sáng lên.
Hiệp Thương chính là nhưng người đại diện cho một phần lịch sử của thế giới này, họ là người thân, con cháu còn lại của các thế lực người thường, bán trùng, người trùng khi còn chia thành phố và biên giới đã được Lý Mộc Nam lập ra trong cuộc bầu cử tổng thông đầu. Nói một cách nào đó Hiệp Thương là đại diện cho Quốc hội của các bên ghép lại, Lý Cửu Thương có vị trí vững vàng như thế cũng vi cô là đứa trẻ được nuôi dưỡng từ Hiệp Thương.
“Hiệp Thương tìm hai người vì một trong hai anh là Vua trùng” Trần Chử ngước lên nói với bọn họ.
-Trước khi lâm chung ngài Lý Mộc Nam đã nói có một ngày Phù Dung sẽ trở về, thế giới này nợ Phù Dung, phải trả.
Năm xưa còn người và bán trùng cùng với người trùng tranh đấu liên miên, họ chỉ có một mục tiêu chung là diệt đống trùng ăn thịt người được tạo nên từ Lý Cửu Thương, chính Phù Dung là người đã nhận lại “trùng” từ Cửu Thương, trở thành mục tiêu phá hủy của ba nhóm người, từ đó không còn phân biệt, đến bây giờ trong miệng mọi người, Phù Dung vẫn bị coi là kẻ ác không thể dung thứ.
-Đùa, chỉ vì mặt chúng tôi giống nhau mà Hiệp Thương định đón chúng tôi về để đền bù, các người cho chúng tôi là người cứu thế.
“Không phải, là ngài Mộc Nam đã chỉ ra” Trần Chử trả lời nghi vấn của Dương Phú, điều bọn họ không ngờ là hai người sinh đôi.
-Đón chúng tôi về rồi các người bù đắp cho chúng tôi thứ gì.
“Ai được xác định là ngài ấy sẽ kết hôn với Lý Mộc Liên” Trần Chử chỉ về phía Mộc Liên:
-Ngài Mộc Nam nói đi tìm cậu trước, tìm được rồi sẽ cho hai người thành hôn, vì năm đó hai người chưa thành mà.
– Không thể được.
Dương Phú cùng Dương Dung đột nhiên hết lên, đền bù bằng cách cưới Lý Mộc Liên, chỉ có Lý Mộc Liên nhân vật thứ 2 của câu chuyện này vẫn yên lặng.