Đến nội dung chính

Chương 80: Bàn tròn sự sống (1)

admin 1.377 Chữ Cài Đặt

“Xem xét, các người còn muốn xem xét gì, chỉ cần hai gương mặt này là quá đủ để chắc chắn rồi, lẽ nào chúng ta cứ để các ngài ấy lang thang mãi à” Trần Dự nhìn về phía hai chiếc ghế đang đặt cạnh nhau ở cuối dãy bàn nhíu mày” bọn họ đã bỏ lỡ hai người ấy một lẩn rồi, còn phải đợi bao nhiêu lần mười năm nữa.

“Dựa vào hai gương mặt này, không thể nói lên điều gì” một người ngồi góc đối diện Trần Dự đứng dậy cầm ba bức ảnh đưa về phía ông, trên tay hắn không phải là hai bức ảnh của mà là ba bức, trong đó có hai người mang gương mặt tương tự nhau, người còn lại là Mộc Liên.

-Theo ông trong họ ai là ngài ấy.

“Là…” Trần Dự định nói tiếp lại không thể nói gì, Phù Dung và Dương Dung là sinh đôi, họ cùng mang một gương mặt giống người đó, cùng có những dấu hiệu mà người ấy dặn lại.
“Không nói được đúng không, theo tôi, chúng ta hãy quan sát đã, ngài ấy và ngài Mộc Liên luôn thành đôi mà”

-Quan sát thì cũng phải nhanh lên, nhà Ruan đã đưa thiếu gia nhà họ về nước rồi.

Lý Cửu Thương ngồi cạnh Trần Dự mãi mới lên tiếng, bà cúi đầu nhìn ba bức ảnh mà K1 đưa tới, tầm mắt không hướng về Dương Dung và Dương Phú mà lại đặt vào Lý Mộc Liên, không người mẹ nào nhận sai con mình, thế nhưng trong thoáng chốc nhìn ảnh Mộc Liên, bà cứ nghĩ đó là Trần Chử. Trong đầu Cửu Thương bỗng nhiên hiện lên vài suy đoán kì lạ nhưng những lời này bà chẳng thế nói ra.

Một ngày sau.

Lý Nhất đi xung quanh hàng rào thép quan sát các mối nối của dây và điều chỉnh lại vị trí của những mắt cam nhỏ bé gắn trên mối nối đó, theo sau Lý Nhất là Lý Cửu và Lý Bát đang đứng ghi chép lại những vị trí cần thay đổi.
-Chú, vì sao chúng ta đã mắc dây thép cảm ứng rồi còn phải lắp thêm camera.

Lý Bát tay thì làm nhưng miệng vẫn luôn hỏi Lý Nhất, ở quốc gia này nhà họ Lý như mặt trời ban trưa, ai mà không muốn làm quen với họ, cần gì phòng bị như thế.

“Mắc thứ này không phải cho đám người đang chuẩn bị nịnh bọ kia” Lý Nhất khoanh tay nhìn bức tường mới lắp, từ giờ phút này bất kì loại sóng ngoại tuyến nào muốn vào hay ra đều phải qua ải của hắn.

Đã chỉ ra điểm lỗi của bức tường thì việc bổ sung lại chúng diễn ra rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng sau trong vòm trời nhà họ Lý đã có đầy mắt cam ẩn và sóng dạng thấp len lỏi vào mọi nơi.

“Chú, họ đến rồi” Lý Cửu ngước lên bầu trời, một chiếc máy bay lướt ngang tầm mắt họ hướng về phía đỉnh cao nhất của Tòa nhà họ Lý.
…

Năm 20XX

“Phù Dung, cậu đang làm gì thế” Nguyễn Thường Hiến từ đâu xuất hiện ôm vai bá cổ Phù Dung, sau cuộc họp hôm nay, hệ thống hắn viết dựa trên AI tổng quát của Phù Dung đã được hội đồng quản trị thông qua và đưa vào thử nghiệm, đáng lẽ ra hắn phải nói với mọi người là hắn viết cùng Phù Dung hệ thống này nhưng càng lúc càng nhiều người đến khiến hắn “quên” mất việc này.

-À, tôi đang sắp xếp lại tài liệu một chút.

Phù Dung rút chiếc USB đã tải xong dữ liệu ra khỏi cổng USB của máy tính rồi bỏ nó vào chiếc thùng đã chứa đầy đồ dùng cá nhân của mình, anh đóng laptop bỏ vào thùng luôn.

-Cậu không cần phải rời khỏi đây, Phù Dung, dự án này có một phần công sức của cậu.

Nguyễn Thường Hiến nắm chặt tay Phù Dung nhưng ánh mắt lại hướng về chiếc máy tính được tắt nguồn một cách vội vã kia, nó là tài sản riêng của Phù Dung mang đến công ty để làm việc, hắn càng ép sát Phù Dung hơn sau đó nghiêng người, cả chiếc thùng đựng đồ dùng cá nhân cứ thế lao xuống đất.

-Thường Hiến, cậu đừng như thế, tôi thấy xe của Dương Hủy đang đợi cậu dưới tầng đấy.

Phù Dung rút tay ra, cúi xuống ôm thùng đồ cá nhân của mình lên, chiếc máy tính vừa nãy còn nhấp nháy báo hiệu đang trong chế độ ngủ giờ đã tắt ngúm, anh hạ mắt khẽ cười, Nguyễn Thường Hiến đã thay đổi, chẳng còn là người anh em cùng được mẹ Nguyễn Sinh nuôi dưỡng trong cô nhi viện như trước nưa, lẽ ra từ khi nhìn thấy cậu ta cặp kè với Dương Hủy sau lưng mình, anh nên tin.

“Rời khỏi Lâm Nam, cậu định đi đâu, sang Dương Gia nhé” Nguyễn Thường Hiến không lại gần Phù Dung nữa, chỉ đứng từ xa hỏi anh.

-Không, tôi định đi học thêm, khi nào cậu và Dương Hủy làm đám cưới nhớ mời tôi nhé.

Phù Dung ôm thùng đồ không quay đầu lại cứ thế ra khỏi công ty trong sự chỉ trỏ, thì thầm của người khác, anh biết họ nói gì nhưng miệng của họ, anh không thể quản, chỉ tội cho nó, Phù Dung cúi xuống nhìn chiếc máy tính đen với vỏ ngoài trầy xước vừa móp thêm một góc nhỏ giọng:

-Đi sửa bé thôi, anh dùng bé quen tay rồi.

….

“Dương Phú, Dương Phú, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi” máy bay đã hạ cánh, mọi người có thể đi lại tự do, Dương Dung từ trong phòng thí nghiệm đi ra nhìn thấy Dương Phú đang thắt đai an toàn ngủ đến ngửa cổ vội gọi cậu, anh cần Dương Hủy đưa Dương Phú đi ra trước, tránh cho đến lúc Lý Mộc Liên vào đây tìm họ.

-Ừ, hết bao nhiêu tiền.

Dương Phú đang mơ màng bị đánh thức đột nhiên quay sang hỏi Dương Dung, hắn đang đi sửa máy tính mà.

“Tiền gì” Dương Dung vuốt mái tóc em mình “Em và Dương Hủy đến khu nhà khách trước nhé, anh ở lại nói chuyện với Mộc Liên một chút”.

-À, vâng, em hiểu mà, hai người cứ từ từ nói chuyện.

Dương Phú đã tỉnh khỏi giấc mơ kia vội đứng dậy, hắn đi về phía phòng Phẫu thuật tự động nhấn mạnh nút đỏ khóa cửa phòng, căn phòng to vừa đủ nhét một người thu nhỏ lại thành một chiếc ba lô, Dương Phú nhanh nhẹn đeo ba lô vào rồi cùng với Dương Hủy đã sẵn sàng đi về phía cửa máy bay.

-Anh, phòng phẫu thuật nặng không, cho em đeo thử đi.

Vừa ra đến cửa máy bay, Dương Hủy đã câu lên người Dương Phú đòi hỏi, cậu chẳng hiểu sao mỗi lần mang phòng phẫu thuật bên người, hai anh đều không cho cậu đeo.

“Đừng đu lên người anh, phòng phẫu thuật vẫn nặng lắm” nó chỉ thu nhỏ lại thôi, Dương Phú chưa nói xong thì cả người nghiêng ngả, quá muộn rồi, Dương Phú nhếch mép thầm nghĩ, với cái thân 65 cân kèm phòng thí nghiệm 150 cân trên lưng này, cầu thang máy bay sẽ cho hắn lộn bao nhiêu vòng đây.

Đáng tiếc, cậu chuyện ôm ba lô lộn vòng mà Dương Hủy tưởng tượng đã không xảy ra, Dương Phú chửa kịp ngã đã có người túm quai phòng phẫu thuật, tay kia thì kéo ngang eo hắn lại.

-Dương Phú, lâu ngày không gặp.

Trần Chử một tay xách ba lô 150 cân, một tay giữ eo Dương Phú nhưng gương mặt vẫn thiếu đòn cười với cậu.

Mất mặt quá, tìm chỗ trốn được không, Dương Phú đưa tay ôm mặt không nhìn tên “đối thủ” từ bé đến lớn của mình nữa. Ngay khi Dương Phú còn đang bối rối thì Trần Chử quăng chiếc ba lô cho Dương Hủy làm thằng bé tí thì chúi đầu.

-Nhóc con, về nhà khách đi, bốn người bọn anh cần nói chuyện với nhau.