Đến nội dung chính

Chương 79: Bên bờ vực.

admin 1.292 Chữ Cài Đặt

Hiện tại.

-Vậy là hai người gặp nhau như thế ư, thế em đã phá án như thế nào?

“Em không nhớ đâu, chế độ bảo vệ của trò chơi đó, mỗi lần chơi quá hai tiếng thoát ra thì em không nhớ gì hết” để tránh rủi ro người chơi bị chết nào hoàn toàn trong trò chơi thì ý thức của người chơi đã bị chia ra ngay từ khi đăng nhập rồi.

“Biết đâu gặp được M rồi em sẽ nhớ lại, nhưng anh không thấy ạ, mười năm nay em có nhiều tiến bộ trong nghiên cứu lắm, là vì trò chơi đó ấy, dường như não em hoạt động nhanh hơn nhiều” Dương Phú ngáp dài, đây cũng là lý do cậu đồng ý chơi trò chơi mà mình chẳng nhớ được nội dung lâu như thế.

“Ừ, dấu hiệu để em nhận biết mình đang chơi trò chơi là gì, vì em không nhớ được mà” Dương Dung xoa đầu Dương Phú hỏi dò.

-Là ánh sáng, mỗi lần thức tỉnh sau trò chơi em phải mất vài phút mới trở về với tầm nhìn bình thường, dường như mỗi lần là một màu, lần gần nhất là màu đen, Dương Hủy bảo với em đó là màu của các cửa.
Dương Phú thành thật đáp lại Dương Dung, hai người họ từ bé đã bị tách ra, dù có là sinh đôi hay thân nhau cũng cần thời gian để bồi dưỡng tĩnh cảm, cách họ chọn là nói chuyện với nhau thật thẳng thắn, thứ gì nói được thì nói thứ gì không nói được thì trả lời ngay là không nói, nhờ vậy mà họ dần thân thiết hơn.

-Dương Hủy có bị mất trí nhớ như em không?

Dương Dung búng búng ngón tay mình tạo ra những âm thanh tạch tạch nho nhỏ, dây là thói quen của anh khi suy nghĩ, Dương Phú không trả lời mà gọi Dương Hủy đang nghe nhạc lại cho cậu ta trả lời Dương Dung.

-Không đâu, em nhớ tất cả những gì mình chơi mà, Dương Phú không nhớ là vì anh ấy chơi lố giờ ấy, một ngày 24 tiếng ở trong trò chơi quá nữa, có ngày thói quen của anh thành NPC trong trò chơi đó cũng nên.

“Cút, đừng nói linh tinh” Dương Phú đạp chân Dương Hủy, không thể để cho nó nói tiếp, hắn còn muốn chơi tiếp, nhỡ đâu lần nay về không gặp được M mà Dương Dung thấy trò chơi này nguy hiểm không cho hắn chơi nữa thì sao.
“Nếu em mệt thì nghỉ đi, anh đi về khoang thí nghiệm một chút”, Dương Dương đứng đậy bình tĩnh đi sang khoang khác nhưng hai tay lại nắm chặt, không nhớ gì hết.

Trên thế giới này có một số kỹ thuật thay đổi tâm trí con người bằng ánh sáng, giống như môi trường thay đổi thì tâm trí cũng thay đổi vậy, anh em kiến giả nhất phận, mấy năm năm Dương Dung cố gắng thân thiết với Dương Phú nhưng vẫn để cho cậu ấy không gian riêng, còn đồng ý với Mộc Liên làm cầu nối, giờ anh lại nghi ngờ Mộc Liên lợi dụng Dương Phú, lẽ nào cậu ta biết gì rồi à.

….

“Máy bay nhà họ Dương đã cất cánh rồi, anh còn ngồi ở đây” Lý Thương Lan nhíu mày nhìn Nguyễn Cửu Tiêu vẫn đang bình chân như vại ở ghế chủ vị nhà Ruan, lẽ nào người này không vội chuyện lại gạo à.

“Không vội, tôi về bây giờ, thì tên nhóc đó cũng đã thay máu xong đâu” Nguyễn Cửu Tiêu đặt tài liệu trên bàn xuống ngước lên nói với Lý Thương Lan:
-Cô thật sự không có bức ảnh nào của Nguyễn Thường Hiến, không bây giờ là Lý Hiền à.

“Không, chỉ nghe nói Lý Hiên rất giống Lý Phù Dung, nhà họ Lý nhận nuôi cậu ta ngay sau đám tang của Lý Phù Dung và Lý Mộc Nam mà” Thương Lan đáp lại Cửu Tiêu, những bức ảnh cô có đều là ảnh chụp từ khoảng cách rất xa.

-Thương Lan, tôi cần một lý do để danh chính ngôn thuận trở về nước.

Nguyễn Cửu Thương đứng dậy nhìn thẳng lên màn hình nói với Thương Lan, hắn đã đinh ra sân bay về rồi lại không có cớ trở về, nói là nhớ Nguyễn Sinh, mười năm nay không về thăm, giờ người ta lên chức hắn mới về sẽ bị nói là hám lợi, bị các thế lực trong nước chú ý.

-Tôi đã tính trước cho anh rồi, thông tin Lý Hiền bị lại gạo toàn phần đã được tung ra, một người có thế thay thế được tối đa bao nhiêu bộ phận, đây là điều mà các nhà khoa học trên thế giới chưa dám thử, họ đang về, anh cũng về không có gì là sai.

“Bộ trưởng Lý, nếu cô là đàn ông, vị trí của cô không chỉ là bộ trưởng” Cửu Tiêu cười lớn đi về phía tủ thu dọn đồ đạc, Lý Thương Lan nhìn theo bóng lưng hắn nhếch môi, đôi khi cô ta cảm thấy tư tưởng của người này có chút cổ hủ, cứ như một người đã sống rất lâu đang đi du lịch ở thế giới hiện đại này vậy, ở thời đại này “giới” chẳng bao giờ là rào cản đối với họ cả, ngay cả vị đang ngồi trên vị trí cao nhất kia cũng là nữ mà.

Lý Thương Lan nhìn lên bức ảnh tuyên truyền bảo vệ biển đảo của Lý Cửu Thương, dù cô ta ghen tị với vị trí thủ tưởng của bà ta nhưng đây là một người phụ nữ rất đang ngưỡng mộ.

“Bắt đầu đi” Thương Lan nhấn máy thông báo cho vây cánh của mình, ngay khi cuộc điện thoại bắt đầu, hàng loạt thông tin về việc thiên tài nhỏ nhà họ Lý bị lại gạo toàn phần hiện đang chờ đợi nhà họ Dương hộ trợ máy mổ để thay thế bộ phận được tung ra.

Mười năm qua, lại gạo không phải hiểm nhưng lại gạo toàn phần nghĩa là biến thành một con côn trùng cỡ lớn là trường hợp chưa thây bao giờ, người bị lại gạo còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Lý, thông tin này đúng như dự đoán của Lý Thương Lan nhanh chóng tạo nên sự chú ý.

Nửa ngày sau, gia tộc Ruan đã cử người đại diện đến khuyên bảo Nguyễn Cửu Tiêu dừng lễ ra mắt tộc trưởng về nước xem xét tình hình, ngăn không cho cuộc phẫu thuật thành công.

Nhà họ Lý.

Lý Nhất mở cửa không kịp tháo giầy chạy hồng hộc vào phòng họp của Lý Mộc Liên, hai mắt hắn long song sọc lên nói với Mộc Liên:

-Chủ nhân việc cậu chủ nhỏ bị lại gạo toàn phần đã đồn ra ngoài, giờ có rất nhiều gia tộc đang trên đường đến đây, tôi nghĩ họ không có ý tốt.

Xem phẫu thuật là giả, muốn cướp mẫu vật về nghiên cứu mới là thật.

“Muốn xem, cho họ xem” Lý Mộc Liên dùng vẻ mặt kiêu ngạo đập tay lên bàn, để xem người nào dám động vào người thân của hắn, hình ảnh Lý Mộc Liên tức giận được truyền thẳng đến một nơi xa xôi, những người ngồi xung quanh màn hình nhìn biểu hiện của Lý Mộc Liên lăc đầu, vẫn còn non nớt quá.

-Các vị, cậu chủ nhà Ruan, nhà họ Dương, và nhà tôi cũng bắt đầu đưa người đến nhà họ Lý rồi.

“Chúng tôi phải xem xét đã, ngài Trần Dự, việc này hệ trọng, không thể nóng vội”.