“Con đi đây!”
Dứt lời, Tô Kiều Anh kéo cửa, bắt đầu một ngày mới. Nghe thì bình thường thôi, nhưng với cô, đây là thứ tệ nhất trên đời.
“Mình ghét đi học!”
Cô hét lên, cứ tưởng không ai nghe thấy. Ai dè, có tiếng gì đó rơi đánh *bộp*, làm cô giật nảy mình, ngoái đầu lại, nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh.
Cuối hành lang, một bóng người lù lù hiện ra. Quần áo kín mít như ninja lead, lom khom nhặt cái túi nilon dưới đất. Nón lưỡi trai kéo sụp xuống, khẩu trang xám xịt che gần hết mặt, chỉ lộ ra hai con mắt kì dị, đỏ lừ như vằn máu.
Tô Kiều Anh đứng khựng lại.
“Hàng xóm ở đây ăn mặc lạ thì nhiều, nhưng cosplay ninja đi nhặt rác từ sáng sớm thế này thì lần đầu đấy.” Tô Kiều Anh lẩm bẩm.
Cô đứng ở đó, im lặng và quan sát cá nhân kia. Trông dáng vẻ đáng ngờ khiến cho cô chần chừ một hồi lâu không dám đi.
Chẳng thể biết được kẻ kia có ý định gì. Nếu hắn ta có ý định làm hại mẹ cô, Tô Kiều Anh sẵn sàng khô máu với hắn.
“Sao còn chưa đi? Con sắp muộn rồi đấy.”
Ở phía sau lưng Nhạc An từ từ tiến ra cửa. Không khỏi kinh ngạc khi còn gái mình vẫn còn đang đứng trước nhà.
“Chờ mẹ đi chung.” Tô Kiều Anh mỉm cười nói.
“Nhà gần trường mà, con cũng đâu cần mẹ đưa đón.”
“Con muốn đi chung.”
Kiều Anh nhõng nhẽo và ôm lấy cánh tay của Nhạc An khiến cô cũng chỉ biết thở dài, bởi cô biết nếu con gái của mình mà làm cái bộ dạng này thì có nói gì thì Kiều Anh cũng chẳng thèm nghe.
Cái tính cứng đầu khó bỏ.
Nhạc An đóng sầm cửa lại, tiếng then khóa lạch cạch.
“Đi thôi.” Nhạc An cất tiếng.
Kiều Anh vui vẻ lẽo đẽo đi bên cạnh, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát kẻ lạ mặt kia đang dần tiến lại gần.
Có một điều kỳ lạ xảy ra vào thời khắc họ sánh bước ngang vai với kẻ lạ mặt. Kiều Anh vốn dĩ rất cảnh giác, ánh mắt ban đầu chỉ như mũi dao loang loáng thăm dò đối thủ tiềm ẩn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, không rõ vì phản xạ hay vì tò mò, cô bất giác nhìn thẳng vào mắt người kia. Đôi mắt ẩn sâu sau lớp khẩu trang, nửa như cố tình né tránh, nửa như muốn hét lên một điều gì đó. Mí mắt sưng mọng, hai con ngươi đỏ ngầu, nhưng không phải đỏ vì giận dữ mà đỏ như thể đã khóc suốt cả đêm, như thể thương tích còn đó chưa kịp lành.
Chỉ một giây lướt qua lặng lẽ, Kiều Anh như thấy trong ánh nhìn ấy những mẩu vụn của một thế giới nào đó sụp đổ. Một cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng bất ngờ tràn về. Có lẽ một câu chuyện buồn, có lẽ một vết thương quá lớn mà người kia phải mang trên vai, hoặc cũng có thể là sự tuyệt vọng không tên mà mỗi người đều từng nếm trải đôi lần. Cô chợt nhận ra mình không còn cảm giác dè chừng như ban nãy, thay vào đó là một nỗi xót xa nhói lên tận tim, như thể chung dòng máu với những bi kịch của kẻ xa lạ kia.
Tại sao mình lại đồng cảm với một người hoàn toàn không quen biết?
Kiều Anh giật mình không dám tin.