“Dậy đi Kiều Anh, sáng rồi!”
Tô Kiều Anh mở mắt, đầu óc trống rỗng, mơ hồ như thể vừa bị giật lên khỏi đáy một cái hố sâu.
Tiếng mẹ nuôi gọi vọng vào qua cánh cửa, dội trong khoảng tối đặc quánh của căn phòng.
Cô vẫn nằm yên trên giường, đầu nặng trịch, bên má còn hằn rõ vết ren lệch lạc từ vỏ gối. Đống áo quần hôm qua vứt ngổn ngang dưới đất, cặp sách thì dựng ngược ở góc tường, một nửa thân thể lòi ra khỏi tấm rèm cửa dày cộp.
Nắng sáng bị chặn lại, chẳng lọt được chút nào tới mặt cô.
“Dạ!” Tô Kiều Anh ngái ngủ đáp lại.
Dù vậy cô vẫn chưa dậy ngay mà vẫn tiếp tục nằm đó.
Sau một đêm livestream vất vả nên hiện tại đầu của cô đau nhức và cổ họng có chút đau rát khiến tinh thần và thể chất hoàn kiệt quệ.
*Cộc, cộc*
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên ở bên ngoài cùng tiếng gọi quen thuộc của người mẹ.
“Con dậy chưa? Mau đi học trễ bây giờ.” giọng người mẹ đanh lại.
Tô Kiều Anh nhắm nghiền mắt bắt đầu thở dài đầy mệt mỏi.
“Dạ!!!!”
Cô mệt mỏi ngồi dậy, cầm điện thoại lên, màn hình trăng trắng hiện rõ giờ: 6:53 sáng.
“Haizz, chết tiệt!”
Tô Kiều Anh thở dài, cả đêm qua gần đến nửa đêm cô mới ngủ mà giờ phải dậy sớm đi học. Trường học thì chán, bài giảng thì toàn buồn ngủ.
“Còn gặp con Liễu Như Yên nữa. Haizz, điên thiệt chứ!”
Tô Kiều Anh càu nhàu nhưng rồi cô vẫn đứng dậy và chuẩn bị đến trường. Dù cô đã chả ưa gì việc này.
Khóe miệng vẫn ngậm ngùi vị đắng ưu tư, Kiều Anh lê bước về phía nhà tắm. Lưng áo ngủ dính chặt cột sống, lạnh, ngứa râm ran.
Cô dựng tấm gương nhỏ, nhìn kỹ khuôn mặt mệt mỏi. Quầng mắt thâm xanh tím như mực tàu loãng.
Lúc thò đầu ra khỏi cửa, đèn bếp đã bật sáng trưng. Mẹ nuôi đứng xoay lưng chiên bánh, áo khoác in logo ngân hàng dính mỡ ở khuỷu tay. Cái dáng ấy gầy dẹt, không còn chút gì của ngày đầu tiên họ gặp nhau.
“Chào buổi sáng.” Cô uể oải cất tiếng.
“Mẹ đã dặn con đừng có thức khuya chơi game mà.”
Mẹ nuôi nhẹ nhàng lên tiếng trách móc.
“Con chơi có tí thôi mà.”
Tô Kiều Anh nhàn nhạt đáp, không hề tiết lộ về công việc hiện tại cho mẹ. Và bản thân cô thấy chuyện này cũng chẳng cần nói ra làm gì.
Bản tính cô xưa giờ cứ thích làm thì làm, bị lộ thì mới nói.
“Con đấy, cứ tối ngày thức khuya thế không tốt cho sức khoẻ đâu.”
Tô Kiều Anh nheo mắt rồi nhẹ nhàng đáp trả.
“Nhạc An, mẹ cũng thức khuya hằng ngày cũng có khác gì con đâu.”
“C – cái đó là mẹ đi làm.”
“Cũng là thức khuya, với lại mẹ cũng thấy là hiếm lắm con mới thức khuya.”
Thiên Nhạc An muốn đáp trả nhưng nói gì cũng không phản biện được, cứ mở miệng rồi lại thôi.
“Mẹ cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi đi, con cũng đang kiếm tiền nên đừng có đâm đầu làm nhiều quá.”
“Mẹ…Con kiếm tiền thì dùng tiền ấy làm tiêu vặt đi, chưa cần con phải lo mấy chuyện này đâu.”
“Yên tâm! Con kiếm nhiều lắm và con cũng chẳng có gì mà tiêu.”
“Này con đừng có mà bán thân online đấy.”
Nhạc An nheo mắt và nghiêm túc nhắc nhở.
“Mẹ yên tâm, con không làm thế.”
Tô Kiều Anh nhàn nhạt đáp rồi kết thúc bữa sáng của mình.