Năm phút chuẩn bị trước khi bắt đầu thi chính thức khép lại. Ngay một giây trước khi hệ thống đưa ra thông báo, cũng là khoảnh khắc định mệnh này…
Hoắc Ưu vẫn không đáp lại cậu ta. Chính thái độ này đã châm ngòi cơn giận và sát ý đặc trưng của một thí sinh sinh ra và lớn lên trong thế giới Cyberpunk siêu phi phàm nhưng đầy tàn khốc này. Cậu ta đang chuẩn bị giết cô…
Cô chỉ bày ra một biểu cảm cực kỳ trực quan, là cái kiểu chị đây đã hết kiên nhẫn, nhìn người trước mặt như nhìn một đống rác, chán chả buồn nói.
Ánh mắt này, những tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa hay các quan tòa, bị cáo ở đất Cảng thường xuyên phải đối mặt, thậm chí chỉ cần thấy cô lộ ra ánh mắt này là đã đủ khiến họ sợ hãi.
Một khi chị đại này đã hết kiên nhẫn thì tính khí thực sự rất đáng sợ, may mà khả năng nhẫn nhịn của Hoắc Ưu cũng thuộc hàng thượng thừa.
Trần Kính gần như phát điên ngay lập tức khi bị nhìn bằng ánh mắt đó.
Thế nhưng, ngay sau lưng cậu ta.
Trên chiếc giường sắt, âm thanh kẽo kẹt vang lên, động tĩnh vô cùng kỳ quái.
Trần Kính: “?”
Một bóng đen đột ngột ngồi bật dậy.
Mùi máu tanh nồng, tươi mới, đột ngột mà tàn bạo xộc lên.
Cánh tay đỏ lòm máu từ phía sau quàng tới, siết chặt lấy cổ Trần Kính, khống chế hô hấp của con mồi. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại cũng vòng qua theo hướng ngược lại. Đường thở bị bóp nghẹt, toàn thân cậu ta co giật kịch liệt vì đau đớn.
Xác chết không da kia đang trong tư thế ôm chặt lấy cậu ta từ phía sau, siết cứng cổ cậu ta. Có thể thấy rõ sức bật cơ bắp và lực tay khủng khiếp của nó.
Nếu như ở câu hỏi thứ hai, chỉ số sức bật cơ bắp trong đáp án của năm người họ đều dưới mức 5, thì con quái vật này chắc chắn phải nằm trong khoảng từ 10 đến 15.
Đáng sợ hơn, ngay khoảnh khắc khóa chặt cổ nạn nhân, nó còn có thể bùng phát thêm một lực tương đương với con số đó một lần nữa.
Vào giây cuối cùng của cuộc đời, Trần Kính chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn khủng khiếp của con quái vật sau lưng mình. Thứ duy nhất đập vào mắt cậu ta là hình ảnh suy lao giả xinh đẹp đưa ngón tay thon dài nhợt nhạt lên môi khẽ “suỵt”.
“Răng rắc!”
Trần Kính nghe rõ mồn một tiếng xương cổ mình gãy lìa trong tích tắc.
Giây phút ấy, cậu ta mới chợt bừng tỉnh, hiểu toàn bộ những manh mối vụn vặt cùng với khí chất ung dung, làm chủ cuộc chơi xuyên suốt từ đầu đến cuối của Hoắc Ưu.
Biệt ly là tiếng sáo thanh tao, im lặng là Khang Kiều chẳng động lòng.
Kính quỷ F89 trên người cậu ta ngay lập tức mềm nhũn, chui tọt về cổng ký sinh trên cái xác của Trần Kính, nằm im không nhúc nhích.
Mấy tên vừa hẹo trong trận nội chiến phòng ký túc xá đều chọn phương án bảo mệnh nên thực ra không chết, mà chỉ bị đá khỏi cuộc thi. Có điều, ngay trước khi ý thức văng ra ngoài, tất cả đều đã kịp nhìn thấy biểu cảm đó của Hoắc Ưu.
Hả?
Ối!
Giờ thì cả bọn đã hiểu ra rồi. Mất mạng đã đành, nhưng cay đắng hơn cả chính là mất mặt.
Thôi thì dù sao cô ta cũng sắp chết đến nơi rồi.
Nó – thi thể không da, kẻ duy nhất chết mà không hẹo trong nhóm sáu người vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm về phía Hoắc Ưu.
Trông thì có vẻ như đang nhìn thẳng vào mặt nhau, nhưng trên thực tế, cái mũi xấu xí kinh dị của nó đang phập phồng, phát ra những tiếng khịt khịt tìm kiếm con mồi.
Nó đang tìm cô.
Hửm? Không có thị giác sao?
Dựa vào hơi người sống để khóa mục tiêu à?
Rõ ràng nó biết chắc vẫn còn một người nữa, tuyệt đối chắc chắn, bởi vì ngay từ đầu nó đã biết trong phòng có năm người.
Lúc đó, bọn họ đã báo cáo số liệu của năm người.
Nó vẫn không nhúc nhích, duy trì trạng thái đánh hơi, đôi tay sẵn sàng tư thế tấn công bất cứ lúc nào.
Trong bầu không khí yên tĩnh đến rợn người ấy, bốn thí sinh đã chết nằm ngay đơ cán cuốc, Hoắc Ưu ở bên này vẫn duy trì trạng thái im lặng, giống như đã sớm dự liệu được biến cố đáng sợ này.
Trước đó, cô từng cân nhắc giữa hai giả thuyết, hoặc hung thủ trà trộn trong nhóm năm người, hoặc đang lẩn trốn đâu đó trong ký túc xá.
Nhưng cô đã nhanh chóng bác bỏ cả hai.
Giết người chắc chắn sẽ dính máu, nhưng trong phòng lại không có khăn lau hay điều kiện tẩy rửa, máu là thứ không thể nào rửa sạch ngay được.
Những thí sinh vào trước cô cùng lắm cũng chỉ có 15 giây để thực hiện một chuỗi hành động từ giết người, tẩy rửa, dọn sạch mọi dấu vết. Điều này hoàn toàn không có khả năng.
Giả sử nếu có kẻ làm được, vậy thì hắn hẳn phải có năng lực nháy mắt diệt sạch bọn họ, không cần phải ngụy trang làm gì cho tốn công.
Vậy còn khả năng hắn là kẻ thứ bảy đang lẩn trốn?