Như đã phân tích trước đó, nơi duy nhất có thể ẩn núp là tủ quần áo thì lại chẳng có lấy một vết máu, từ tay nắm cửa đến gờ tủ đều sạch bong. Một sinh vật có thực thể không thể nào đột nhập vào đây mà hoàn toàn không để lại tiếng động hay dấu vết gì.
Xuất phát từ cẩn thận, cô đã kiểm tra trần nhà, trên đó không có mấy thứ kiểu như lỗ thông gió hay không gian đủ để một người trốn vào.
Vì vậy, cả hai phương án đều bị loại bỏ.
Thế này thì hơi quá, một phó bản độ khó đơn giản sẽ không bắt thí sinh phá án như Conan đâu nhỉ?
Hoắc Ưu rất nhanh đã nghĩ ra đáp án, một đáp án không có khả năng nhất, mà cũng đơn giản nhất, kết hợp ba lựa chọn ban đầu: nó và hắn thực chất là một. Có điều, nó không có năng lực đi xuyên tường mà chỉ là sinh vật hoặc thể phụ thuộc có cấp bậc thấp nhất trong hệ thống Cthulhu mà thôi.
Cũng chính là xác chết không da kia.
Nó đã giết chết chính mình. Hung thủ chính là nó.
Bởi vậy, cô đã phòng bị ngay từ đầu, không phải đề phòng bốn thí sinh còn lại, mà là giữ khoảng cách với cái xác.
Lúc trước thấy đám người Lưu Đức ngồi xổm ngay trước mặt nó, lại còn dùng tay chọc chọc vào huyết quản của nó, cô nhìn mà thấy đau cả đầu, chẳng biết nên nói gì cho phải.
Bọn họ đúng là máu chiến, thật đấy.
Hơn nữa còn sở hữu sự tin thái quá khiến cô chán chả muốn nói. Ngay lúc đó, cô đã có linh cảm mình sẽ bị mấy tên nhóc choai choai này kéo xuống nước.
Nhìn xem, Trần Kính kia còn bày đặt đếm một, hai, ba… trong khi ngay sau lưng cậu ta chính là cái xác đó.
Trong mắt cô, hành động này chả khác gì chọc tiết heo ngay trước phần mộ vua cương thi.
Vì vậy, ngay trước khi bị đám người kia kéo xuống nước, Hoắc Ưu đã chủ động báo số liệu của mình, cốt để kích thích những kẻ còn lại cũng phải làm theo.
Việc báo số liệu thực chất chẳng phải để trả lời câu hỏi, lại càng không phải để kiểm chứng tinh thần đoàn kết của cái gọi là đồng đội. Mục đích chính của cô là để cho cái xác đó nghe thấy, khiến nó phán đoán rằng năm kẻ ở đây đều là lũ gà mờ, dễ dàng bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, đông người thì dễ xảy ra hỗn chiến, cô buộc phải làm thêm vài bước để bảo đảm an toàn cho chính mình. Thế là cô cố tình nhắc đến câu hỏi số 10 nhằm cảnh báo nhóm bốn người của Trần Kính, nhưng thực chất là để thi thể không da có thể làm bọ ngựa bắt ve, chờ bọn họ tàn sát lẫn nhau.
Mượn người giết người, mượn quỷ giết người.
Cuối cùng, kết quả chính là cục diện hiện tại.
Màn một cảnh một, cô không tốn giọt máu nào đã thắng. Mấy tên báo thủ râu ria đã bị dọn sạch.
Màn một cảnh hai, con quỷ đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cả căn phòng ký túc xá chỉ còn hai mống.
Chuẩn bị solo thôi!
Cô không thể nào tránh khỏi đòn đánh của nó, trừ phi cô sử dụng trạng thái “thi” triệt tiêu hoàn toàn hơi thở của người sống.
Giữa lúc Hoắc Ưu vẫn đang im lặng như thể đang chuẩn bị đối phó, con quái vật bỗng ngoác miệng cười một cách quái dị, thanh âm thốt ra khản đặc và rợn người: “Thí sinh số báo danh 444, có vẻ cô lầm tưởng phương thức săn mồi của ta giống mấy con trâu gàn dở, chỉ nhắm vào những vật thể chuyển động nhỉ?”
“Thực ra thứ ta nhắm đến là… thân nhiệt của cô.”
“Thân nhiệt của cô từ đầu đến giờ vẫn rất ổn định, nhịp tim vững vàng, dường như chẳng có chút nào sợ hãi ta.”
“Điều đó khiến ta rất không hài lòng.”
“Chẳng qua, bộ da của cô xinh đẹp hơn lũ kia nhiều.”
“Ta sẽ lột da cô trước.”
Con quái vật rướn người dậy, tứ chi chống trên nệm giường như một con thú hoang hình người không da đang trong tư thế chuẩn bị vồ mồi.
Và rồi, hai chân nó đạp mạnh.
Cả cơ thể nó lao thẳng về phía Hoắc Ưu bằng tốc độ sấm sét.
Chỉ số sức bật cơ bắp được đẩy lên mức kịch trần – 15 đơn vị!
Kèm theo đó là mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn mùi xác thối rờn rợn táp vào mặt cô.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Ngón tay Hoắc Ưu khẽ cử động.
Kích hoạt trạng thái “thi”?
Không, một món đồ từ dưới ống tay áo cô trượt thẳng vào lòng bàn tay, ngón cái ấn nhẹ.
Tách!
Bật lửa lên sân khấu, kèm theo một đốm lửa nhỏ xanh mờ, bị cô dùng dáng vẻ cực kỳ cool ngầu tiện tay ném ra.
Mồi lửa rơi chính xác vào cái miệng đang ngoác rộng của con quái vật.
Một đốm lửa nhỏ thì bõ bèn gì? Chỉ cần nhổ ra là xong thôi.
Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Đốm lửa nhỏ vừa chạm vào cơ thể nó…
Phựt!
Ngọn lửa từ trong miệng nó bùng lên dội, ánh lửa nhảy múa điên cuồng, chỉ chớp mắt đã bao trùm toàn bộ cơ thể nó.
Thực tế, ngay khi nhìn thấy cái bật lửa thì nó đã hơi hoảng, nhưng do đang ở giữa không trung, lại trong tư thế há miệng vồ mồi, quả thật là sơ hở chí mạng, cộng thêm trình độ nhắm bắn của Hoắc Ưu cũng chẳng phải dạng vừa.
Và thế là…
Bịch! Khi tiếp đất, nó đã sắp bị thiêu thành dê nướng nguyên con.