Đến nội dung chính

Chương 31: Tiểu kính quỷ

admin 944 Chữ Cài Đặt

“Trần Kính, hai ta liên thủ đi! Một người gánh không nổi đâu, con quái vật này chắc chắn đang trốn trong tủ quần áo.”

Mạnh yếu thế nào cứ nhìn điểm số và cảm giác là rõ. Trong nhóm bốn người, Trần Kính chính là kẻ đáng gờm nhất, hoàn toàn trái ngược với Hoắc Ưu vô dụng. Thế nên, thí sinh thứ tư đã phớt lờ cô để chọn bắt tay với cậu ta. Nhưng tên này cũng không ngu, không có đưa lưng về phía Trần Kính mà chọn tư thế mặt đối mặt. Ký sinh thể của hắn là một loại dây mây có kỹ năng châm độc vào máu, dù chưa rõ thuộc chủng loại nào. Vì ở cấp F, họ thực vật thân leo hay dương xỉ nhiều vô kể, ai biết đường nào mà lần, nhưng rõ ràng hắn đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Từ lúc ra tay đánh lén đến khi khống chế con mồi chỉ mất vỏn vẹn hai giây, ngay sau đó là lập tức tỏ thái độ muốn kết hợp với Trần Kính…”
Trần Kính không mảy may phản đối: “Được thôi, chúng ta hợp tác. Để tôi kiểm tra cái tủ xem sao…”

Cậu ta chủ động bước lên phía trước, hoàn toàn lộ lưng về phía thí sinh thứ tư, rồi thản nhiên mở cánh cửa tủ ra. Trông cậu ta có vẻ chẳng chút sợ hãi trước những rủi ro khó lường này, lại càng sẵn lòng giao phó mạng sống của mình cho tên đồng đội mới kia.

Ánh mắt thí sinh thứ tư lóe lên vẻ vui mừng, cảnh giác trong lòng nới lỏng một chút.

Thế nhưng.

Ngay khi cánh cửa tủ mở ra.

Bên trong chẳng có gì đặc biệt, chỉ treo vài bộ quần áo và một cái áo choáng bị rơi xuống. Vạt áo ban nãy bọn họ nhìn thấy thực ra thuộc về cái áo này, nó bị kẹt ngay cửa tủ…

Tất cả đều nghĩ cái tủ có vấn đề… Đầu đinh chỉ cố tình hét bừa để thu hút sự chú ý hòng đánh lén mà thôi. Giờ thì rõ rồi, quái vật căn bản không trốn trong tủ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong căn phòng này chẳng hề có hung thủ nào cả, cũng không có bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Vậy thì…

Thí sinh thứ tư vung mạnh cổ tay, ngay khi thời gian hồi chiêu vừa kết thúc, hắn lập tức tung đòn. Dây mây vung lên, đầu nhọn đánh thẳng về phía lưng Trần Kính.

“Chết đi!”

“Cái huy hiệu đồng 7.5 điểm kia là của tao!”

Kết quả là…

Bang!

Quả nhiên, dây mây đã xỏ qua người Trần Kính, nhưng thay vì cắm vào da thịt, nó lại đâm xuyên qua một ảo ảnh hư vô rồi theo quán tính đập thẳng vào trong tủ quần áo. Tiếng bôm bốp vang lên, dây mây nện mạnh lên tấm ván dưới đáy tủ, đồng thời giải phóng chất lỏng nhầy nhụa màu xanh biếc có chứa độc tố trông phát gớm.

Đồng tử của thí sinh thứ co rụt lại.

Hỏng rồi, là ảo giác? Hay là ảnh phản chiếu?

Dù là gì đi nữa thì ngay giây tiếp theo, cơ thể hắn đã nhào sang một bên hòng né tránh đòn phản công có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Nhưng…

Người thực sự xuất hiện phía sau gã mới chính là Trần Kính bằng xương bằng thịt.

Đúng là ảnh phản chiếu.

Ký sinh thể Mimic F89 – đời đầu là kính quỷ hệ Cthulhu.

Năng lực của nó là ghi lại hình ảnh ở một khoảng thời gian trước đó, chờ đến khi ký chủ cần là sẽ phát lại. Tất nhiên, đây là một dạng hiển thị thực thể chứ không phải ảo giác đơn thuần. Nó giống như một chiếc máy chiếu đang phát lại những thước phim vô cùng sống động ngay trong không gian thực vậy. Còn việc có nhìn thấu được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực nhãn quan của bạn, hoặc ký sinh thể và tinh thần thể mà bạn sở hữu có đủ để bóc trần sự giả dối này hay không.

Rõ ràng, thí sinh thứ tư này không đủ trình nhìn thấu.

Thế nên đã mắc lừa.

Trần Kính thật sự đã áp sát ngay sau lưng hắn. Theo lý thuyết, cậu ta không thể tàng hình, và tiểu kính quỷ Mimic cũng không có khả năng đó.

Nhưng cậu ta đủ thông minh và cũng đủ liều, chấp nhận tiêu hao năng lượng dinh dưỡng tạo ra hai màn ảnh: một cái đặt trước tủ quần áo để thu hút sự chú ý, cái còn lại ghi hình vị trí trước đó không có người đó rồi trùm lên người mình, tạo ra một hiệu ứng tương tự như tàng hình.

Chơi không đẹp lắm, mặc dù kỹ thuật vận dụng ký sinh thể của cậu ta đúng là rất khéo.

Sau khi giết chết thí sinh thứ tư, Trần Kính quay sang nhìn Hoắc Ưu: “Ngu xuẩn không ai bằng, đúng không? Đám người đó ấy à, trong suy nghĩ của tôi còn không thông minh bằng cô, ít ra thì cô không có manh động.”

Hoắc Ưu mím môi, mày nhíu lại, tiếp tục giữ thái độ im lặng.

Trần Kính nói: “Cầu xin tôi đi.”

“Tôi đã soạn sẵn thỏa thuận nô lệ rồi, trở thành người phụ thuộc của tôi, tôi sẽ dẫn cô vượt qua cái phó bản này.”

“Cô nên thấy may mắn vì mình có chút nhan sắc đấy.”

“Cô còn ba giây để suy nghĩ.”

“Một, hai…”

Cậu ta đếm đến giây thứ ba, cũng chính là giây cuối cùng.