Đến nội dung chính

Chương 30: Huy hiệu đồng

admin 972 Chữ Cài Đặt

Việc phối giống ít nhất vẫn là hợp tác mang tính cưỡng chế, Cục Quản Lý sẽ kiểm soát giá trị sinh sản của họ, nghĩa là đối tượng phối giống còn lại không có quyền thương tổn hay giết hại cô.

Nhưng một khi ký thỏa thuận phụ thuộc, chủ động nô lệ hóa bản thân, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Khi đó, Cục Quản Lý cũng chẳng màng ngó tới.

Mọi thứ của cô đều thuộc về bên A trong thỏa thuận, hay nói cách khác, chính là chủ của cô.

Có thể thấy câu nói bâng quơ của Lưu Đức và tên đầu đinh kia thâm độc đến nhường nào, cũng như mục đích quá ư rõ ràng của chúng.

Chẳng qua, đây không phải là một câu hỏi mang tính thăm dò đã qua tính toán mà giống như là lẽ hiển nhiên.

Một hiện tượng xã hội đã quá quen thuộc.

Suy lao giả là tài nguyên con người bị vật hóa triệt để nhất.
Một tia sáng chợt lóe lên nơi đáy mắt thiếu niên đeo kính. Cậu ta quan sát Hoắc Ưu, biết nếu người này thực sự có lá bài tẩy, đang giả heo, thì chắc chắn sẽ ra tay.

Tay trái của cậu ta đã bắt đầu tích tụ sức mạnh, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào…

Hoắc Ưu lên tiếng: “Ý tôi là, câu hỏi cuối cùng rất có thể là để thăm dò. Thí sinh lựa chọn độ khó dễ chắc gì đã là đầu gà, nói không chừng còn có kiến thợ.”

Vừa mở miệng cô đã mắng chửi người khác, mắng luôn cả chính mình trong đó.

Không đợi bốn người kia kịp nổi giận hay suy nghĩ, cô nói tiếp: “Yêu cầu của quốc gia khi sàng lọc kiến thợ chính là trung thành, không gây chuyện và không làm liên lụy đến người khác. Những câu hỏi trước chỉ là bước đệm, câu cuối cùng mới là phần kết luận. Giả sử các cậu đã phối hợp với nhau ở những câu đầu, dẫn đến kết quả ở câu cuối cùng là sự thống nhất cao độ trong việc chọn có hoặc không tin tưởng lẫn nhau thì thì hệ thống chắc chắn sẽ kích hoạt cơ chế sàng lọc tiếp theo dựa trên lựa chọn đó.”
“Nếu các cậu chọn tuyệt đối tin tưởng nhau, hệ thống sẽ để các cậu hợp sức vượt qua.”

“Còn nếu các cậu không làm được như vậy, thì ở câu hỏi này, coi như các cậu đã thêm một bước đến gần vạch đào thải rồi.”

Cô vừa dứt lời, thiếu niên đeo kính đã nhìn thấy thông báo từ hệ thống.

[Đã đáp xong 10 câu hỏi, số điểm tích lũy đạt được: 7.5 điểm.]

(Ghi chú: Điểm tích lũy đạt được trong quá trình giải đề thi số 4 của kỳ thi đại học lần này sẽ được quy đổi thành huy hiệu. huy hiệu đồng khi trang bị cho ký sinh thể sẽ tăng phúc 10% tất cả trạng thái.)

Ngoại trừ điểm số cá nhân khác nhau thì phần ghi chú phía sau giống hệt, được gửi đến toàn bộ thí sinh hoàn thành việc trả lời 10 câu hỏi sớm.

Nhóm Lưu Đức dĩ nhiên cũng đã nhìn thấy.

Hả?

Nhờ vào huyết thống cao quý, ưu thế về mặt cảm quan mà Brook mang đến cho ký chủ vượt xa những ký sinh thể bình thường, chưa kể bản thân Hoắc Ưu vốn là một thiên tài cảm ứng bị đánh giá nhầm. Ngay khoảnh khắc đó, cô đã nhạy bén nhận ra nhịp thở của bốn người còn lại bỗng trở nên dồn dập hơn hẳn.
Đồng thời, vị trí cổng ký sinh trên cơ thể bọn họ, đa phần là ở tay trái đều hiện lên hình ảnh huy hiệu.

Là những chiếc huy hiệu màu đồng, bên trên khắc các con số 5, 6, 7… phía sau còn kèm theo cả số thập phân.

Về cơ bản thì đó chính là số điểm họ vừa nhận được.

Hiệu ứng tăng phúc đồng thời tác động lên ký sinh thể của họ ngay lập tức.

Người có điểm số cao nhất là thiếu niên đeo kính.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng nhận ra trên người Hoắc Ưu chẳng có cái huy hiệu đồng nào cả.

Hoặc là cô làm sai tất cả, hoặc là cô thực sự không có ký sinh thể.

Đã đến nước này rồi thì chẳng ai có thể giấu được ký sinh thể nữa.

Có lẽ người trung thực nhất ở đây lại chính là cô, ngay từ đầu đã tự phơi bày điểm yếu của mình.

Thiếu niên đeo kính nhíu mày, lập tức mất sạch hứng thú với Hoắc Ưu. Bởi vì đối với cậu ta, cô hoàn toàn không có giá trị, và cũng… chẳng có chút đe dọa nào!

Đồng hồ đếm ngược đến giờ thi chính thức còn 10 giây.

10, 9, 8…

Đầu đinh bỗng hoảng hốt gào toáng lên: “Đậu xanh, vạt áo chỗ cửa tủ đang cử động kìa! Quái vật ở bên trong!”

Cả bọn quay đầu nhìn lại…

Vạt áo động đậy sao? Đâu có đâu?

Nó vẫn nằm yên đó.

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu đinh đột ngột phóng thích ký sinh thể. Một cái đuôi bò cạp với đầu kim sắc nhọn đâm xuyên qua gáy Lưu Đức.

Máu bắn tung tóe. Lưu Đức vốn đang khom lưng nhìn chằm chằm vào tủ áo lập tức sụp xuống, cơ thể co giật kịch liệt.

Cái đứa muốn làm đại ca nhất, hóa ra lại gà nhất.

Nhưng đầu đinh rất nhanh đã có cảm giác dưới ống quần tê tê, vừa nhìn xuống liền thấy dây mây xù xì đã vòng quanh cổ chân hắn.

Gai mây thô ráp đâm qua lớp vải quần, truyền độc tố vào người hắn.

Là thí sinh thứ tư ra tay.