Đến nội dung chính

Chương 14: Trên mui ghe cưới, một trận tình thâm

admin 994 Chữ Cài Đặt

Tiếng máy nổ chành bành của chiếc ghe hoa đầu đàn vẫn đều đặn rẽ sóng lướt đi giữa lòng sông. Lúc này, đò hoa đã tiến vào ngay khúc cua sầm uất nhất của chợ nổi, nơi có hàng trăm chiếc xuồng ba lá của bà con tụ tập và cũng là nơi tay mắt của lão chủ Đại phương xa đang chình ình đứng trên boong tàu sắt dòm ngó.

Biết đây là “khung giờ vàng” của màn kịch, Cậu Hai Duy không một chút chần chừ, lập tức siết chặt cánh tay đang vòng qua eo Cô Ba Ngọc. Anh kéo mạnh một phát, khiến cả người Ngọc sát rạt vào bộ ngực vững chãi của mình, chặt cứng tới mức không có một kẽ hở cho gió sông lọt qua.

Duy nghiêng đầu, ghé sát bờ môi vào vành tai của Ngọc, làn hơi ấm áp phả vào sợi tóc mai của cô. Nhìn từ xa, ai nấy đều tưởng Cậu Hai đang âu yếm hôn lên tai vợ mới cưới, nhưng thực chất, giọng anh trầm thấp, lém lỉnh rít qua kẽ răng: “Cười tươi lên mình ơi! Bà con đang dòm trân trân kìa, lão Đại cũng đang cầm ống nhòm dòm qua đó. Mình mà mặt mày chù ụ như bánh bao chiều là bể dĩa hết trơn hà. Ráng đưa cái bản mặt hột xoàn ra cười cái coi, vợ yêu!”
Ngọc bị cái ôm bất ngờ làm cho đứng hình một nhịp, hơi thở của Duy phả vào tai làm da gà cô nổi lên rần rần. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu bạn hàng mà gã này dám giở trò ngang ngược.

Đôi mắt phượng của Ngọc chợt nheo lại nguy hiểm, cô không thể giãy giụa để tránh làm lộ màn kịch, nhưng hàm răng ngọc ngà thì đã nghiến chặt lại nghe ken két. Cô vẫn giữ nụ cười tươi rói, rực rỡ hướng về phía bà con đôi bờ, nhưng giọng nói phát ra từ khóe môi thì lạnh ngắt, bén ngót như dao cạo: “Buông cái tay dê xồm ra, không tôi thụi cho rớt xuống sông bây giờ! Trần Trọng Duy, anh đừng có mượn gió bẻ măng, lợi dụng đóng kịch để sàm sỡ tôi nghe chưa? Cái tay anh đang đặt ở đâu đó hả? Nhích lên trên ba phân mau lên, không tôi thúc cùi chỏ vô chấn thủy cho anh mò tôm dưới đáy sông Tiền liền lập tức!”
Duy nghe lời đe dọa đầy mùi thuốc súng của Ngọc thì trong bụng cười thầm, nhưng cái mặt phong trần thì vẫn diễn vai si tình xuất sắc. Anh không những không buông, mà còn cố tình lấy lòng bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên eo cô hai cái đầy trêu ngươi, đuôi mắt cong cớn đắc ý: “Chu cha, mình nói dị tội nghiệp anh quá chừng. Anh là chồng hợp pháp của mình mà, ôm eo chút xíu có mất cắc bạc nào đâu. Diễn là phải diễn cho tới bến, mình thúc cùi chỏ một cái là ngày mai thiên hạ đồn Cô Ba Ngọc bạo hành chồng, lúc đó uy tín vựa nông sản của mình rớt giá ráng chịu nhen! Cười lên, vẫy tay chào ông Năm bên kia kìa mình!”

Ngọc tức tới mức máu dồn lên não, hai bên thái dương giật giật. Để đối phó với cái sự trơ trẽn của Cậu Hai, Ngọc vẫn nở một nụ cười thẹn thùng e ấp làm mê đắm lòng người, cô từ từ đưa bàn tay mềm mại của mình lên, giả bộ như đang vuốt ve, chỉnh lại cổ áo dài gấm cho chồng.
Nhưng vừa chạm vào gáy Duy, năm đầu ngón tay của cô lập tức bấm mạnh vào huyệt bả vai anh, dùng hết sức bình sinh của một bà trùm quanh năm rờ sọt sầu riêng để bấu chặt xuống.

“Á… đù…” Duy đau điếng người, suýt chút nữa là buột miệng chửi thề, gương mặt bảnh bao thoáng chốc méo xệch, hai chân khuỵu xuống một nhịp vì cú “bấu gáy” thâm sâu của vợ.

Ngọc nhanh tay đỡ lấy cánh tay anh, mặt đối mặt ở khoảng cách sát sạt, ánh mắt phượng nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên vì đau của Duy, giọng cô ngọt lịm như mía lùi nhưng đầy tính sát thương: “Kìa cậu Hai, đi đứng gì mà loạng choạng dị nè? Chắc tại sương gió phong trần quá nên chân tay bủn rủn hả anh? Để em dìu anh nhen, từ đây về tới buồng cưới còn xa lắm, anh mà không ngoan ngoãn buông lỏng cái tay ra… là em bấu cho anh liệt luôn nửa người bên trái đó, chồng yêu à!”

Duy nén cơn đau thấu trời xanh ở bả vai, cắn răng cười gượng gật đầu: “Được… được rồi… mình chu đáo quá… Anh… anh nể mình lắm đó…”

Cánh tay của Duy đành phải biết điều mà nới lỏng ra vài phân. Hai đứa đứng trên mui ghe hoa, thỉnh thoảng lại nhìn nhau trao nhau ánh mắt “tình tứ” muốn nổ tung thuốc súng. Bà con thương hồ ngồi trên mấy chiếc xuồng ba lá xung quanh chứng kiến từ đầu tới cuối cái cảnh quấn quýt, ghé tai thì thầm giật giật kia thì cứ trầm trồ khen ngợi: “Coi kìa, Cậu Hai Duy với Cô Ba Ngọc cưới nhau đúng là sướng nhất khúc sông này rồi. Ghé tai nói chuyện thầm kín gì mà mặt đứa nào đứa nấy đỏ rần rần, kích thích dữ thần chưa!”

Có ai ngờ đâu, đằng sau bữa tiệc “cẩu lương” rực rỡ làm mát lòng mát dạ cả vùng sông nước ấy, là một cuộc chiến ngầm cân tài cân sức của hai cái đầu thông minh, sắc sảo bậc nhất, hứa hẹn một đêm động phòng hoa chúc… long trời lở đất trong gian buồng tối!