Đến nội dung chính

Chương 23: Đêm mưa che ô (1)

admin 816 Chữ Cài Đặt

Đoàn đội của Thẩm Tịch Tinh dù sao cũng đang dẫn dắt một ông hoàng đỉnh lưu có vị thế khó ai sánh kịp, nên trong cốt cách vẫn mang chút kiêu ngạo.

Bình thường, họ hiếm khi chủ động để mắt đến nghệ sĩ khác trong giới.

Nhưng Phương Tư Càn lại là một người rất kỳ quặc.

Kỳ quặc đến mức nào ư?

Dùng lời của Bùi Minh mà nói thì: “Quái đản đến phát buồn nôn.”

Khi Thẩm Tịch Tinh lái xe đến hiện trường, vừa khéo bắt gặp cảnh Bùi Minh đang bị nhân viên của YC chặn ngoài cửa.

Gã nhân viên nam mặc vest bó sát, trang điểm đậm, hất hàm đầy vênh váo: “Sorry sir, spokesman (người phát ngôn) của chúng tôi đã nói rồi, anh ấy không thích bị disturb (làm phiền) trước sự kiện, nên những người không liên quan no entry (không được vào trong).”

Tác giả viết thế

Bùi Minh: “…”

Là đàn ông ba mươi thẳng như ruột ngựa, anh suýt nữa vì cái điệu nói chảy nước đó mà tái phát bệnh thấp khớp.
Anh ta nhíu mày: “Cậu không biết nói cho tử tế à?”

Gã nhân viên lườm anh ta: “What? You say that again?”

Bùi Minh lười nghe thứ tiếng Anh nửa mùa ấy.

Anh ta đáp lại bằng giọng phổ thông chuẩn: “You là một thằng đại NGU chính hiệu.”

Gã nhân viên như thể vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm.

Vừa dậm chân vừa bắt ấn hoa lan: “Anh, anh…”

Người đàn ông kia đã đút tay vào túi quần, quay lưng bỏ đi.

Bóng lưng cao ráo, lạnh lùng, mang chút khí chất nam tính.

Gã mím môi, dậm mạnh chân xuống đất, rồi hừ một tiếng.

Thẩm Tịch Tinh tiện tay bấm còi.

Bùi Minh dừng bước, quay lại nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên khi thấy Thẩm Tịch Tinh xuất hiện ở đây.

Anh ta bước tới, dùng nửa người che khuất cửa kính xe, hạ giọng hỏi: “Mẹ kiếp, sao cậu lại đến đây?”

Thẩm Tịch Tinh liếc nhìn đám đông đang tụ tập trước khu vực livestream, không ai chú ý đến góc khuất được bóng cây che phủ này.
Anh hỏi ngược lại: “Tôi có thể không đến sao?”

Kẻ kia bày ra cả vở kịch như vậy, chẳng phải là để lôi anh vào cuộc sao?

Bùi Minh bực bội nói: “Đến đó cũng chẳng ích gì, cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước rồi. Giờ người của chúng ta có tìm đủ mọi cách cũng không vào được.”

Thẩm Tịch Tinh nhìn anh ta: “Đã biết không vào được mà anh vẫn đến làm gì?”

Rõ ràng anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, trong đôi mắt lạnh lùng và trong trẻo còn thấp thoáng ý cười.

Bùi Minh không muốn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tặc lưỡi: “Thì tôi muốn thử xem sao.”

Anh ta mở cửa ghế phụ, ngồi vào rồi than: “Đối thủ không đội trời chung của cậu cũng có vài chiêu trò đấy.”

Dù Phó tổng đã cảnh báo trước nhưng cũng vô ích, bởi đối phương đã chuẩn bị từ lâu. Thậm chí, đối tác hắn ta chọn lại chính là thương hiệu mà họ từng từ chối.
“Đối thủ?” Thẩm Tịch Tinh hơi nhướng mày: “Tôi có đối thủ sao?”

Bùi Minh bỗng thấy câu nói này quen quen.

Lúc ấy, Hùng Hùng ôm bữa sáng nóng hổi quay lại xe, đưa cho người ngồi ghế trước, rồi tranh thủ liếc nhìn Bùi Minh, chớp đôi mắt to tròn ngây thơ.

Cậu ta nói: “Anh Thẩm không biết Phương Tư Càn.”

Bùi Minh: “…?”

Lúc đó, Hùng Hùng cũng có biểu cảm y hệt.

Sáng nay, khi gọi điện mà không nghe thấy tiếng đáp lại từ đầu dây bên kia, cậu ta lo lắng, dè dặt hỏi: “Anh… anh đang nghĩ gì vậy ạ?”

Chẳng lẽ lần này thật sự bị Phương Tư Càn chọc tức rồi?

Một lúc sau, giọng Thẩm Tịch Tinh mới vang lên qua ống nghe.

“Tôi đang nghĩ.” Anh chậm rãi, giọng điềm tĩnh: “Phương Tư Càn là ai?”

Hùng Hùng: “…?”

Phương Tư Càn, cái tên này…

Ngay cả một trợ lý ngây ngô, phản ứng chậm như Hùng Hùng cũng thấy phiền.

Phương Tư Càn ra mắt sau anh Thẩm hai năm, lại đi theo con đường y hệt.

Nói nhẹ nhàng thì là giống, nói khó nghe thì… Hùng Hùng không tiện nói tiếp.

Lúc đó, ekip của họ cũng chẳng để tâm đến hắn ta.

Con đường Phương Tư Càn đi không mấy suôn sẻ, tiêu tốn vô số tài nguyên mà vẫn không bật nổi, mãi sống dưới cái bóng của Thẩm Tịch Tinh.

Cho đến hai năm trước, hắn ta chuyển hướng, xây dựng hình tượng nam thần ấm áp.

Nhờ một bức ảnh che ô cho fan nữ khiếm thị trong đêm mưa mà bất ngờ nổi tiếng.

Bức ảnh ấy đã giúp hắn ta thu về một lượng lớn fan nữ trung thành, từng bước chen chân vào hàng ngũ sao hạng A.