“Che ô trong đêm mưa à?” Thẩm Tịch Tinh khẽ bật cười.
Hùng Hùng gật đầu, nhoài người lên tựa vào lưng ghế: “Thật ra bức ảnh đó cảm động lắm ạ. Ánh sáng đêm mưa bắt đúng khoảnh khắc ấy, tạo cảm giác như định mệnh cứu rỗi. Ai mà không yêu thích một thần tượng như vậy chứ.”
Chỉ một bức ảnh đã biến một ngôi sao mờ nhạt thành lưu lượng hàng đầu.
Bùi Minh gõ nhẹ vào đầu ta: “Cậu theo phe nào thế hả?”
Hùng Hùng ôm đầu: “Em sai rồi, em sai rồi mà.”
Trong đầu Thẩm Tịch Tinh chợt lướt qua một đêm mưa ẩm ướt, tan hoang nào đó. Anh bình thản cúi đầu, cắn nhẹ một miếng sandwich, hàng mi dài rũ xuống, giọng thản nhiên: “Kể tiếp đi.”
Phần sau thì chẳng hay ho gì.
Lẽ ra sau khi chen chân vào hàng ngũ sao hạng A, Phương Tư Càn đã có thể tận hưởng vinh quang.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn ta bắt đầu giở trò.
Bắt đầu tung ra hàng loạt bài viết so sánh, bôi nhọ Thẩm Tịch Tinh.
Thẩm Tịch Tinh lạnh lùng xa cách, hắn ta thì dịu dàng ấm áp.
Thẩm Tịch Tinh ít nói khó gần, hắn ta thì nhiệt tình như nắng xuân.
Bùi Minh tức đến mức phải đập bàn chửi ầm lên trong văn phòng: “Nổi thì không nổi, mà bám fame thì giỏi.”
Trớ trêu thay, hình tượng của Phương Tư Càn quá tốt, lại có không ít người đứng ra bênh vực. Trong khi đó, Thẩm Tịch Tinh lại ở vị trí quá cao, khiến người ta không dám tùy tiện lên tiếng.
Cuối cùng, chỉ có những tài khoản marketing nhận tiền làm việc là bị chửi.
“Chỉ vậy thôi à?” Thẩm Tịch Tinh hỏi lại.
Bùi Minh tròn mắt: “Chỉ vậy thôi? Thế còn chưa đủ à?”
Thẩm Tịch Tinh đặt nửa chiếc sandwich đang ăn dở lại vào túi giấy, tiện tay cầm ly sữa ấm uống một ngụm.
Giọng anh nhàn nhạt: “Tôi còn tưởng là nhân vật cao tay cỡ nào.”
“…”
Thế này mà còn không gọi là cao tay?
Âm thầm gom góp một đống phốt mà ngay cả họ cũng không biết, lại còn bắt tay với thương hiệu đối địch để quảng bá.
Thật sự còn đáng ghét hơn cả ruồi muỗi.
Thẩm Tịch Tinh bình thản nhìn ra khu vực livestream phía ngoài cửa kính, lờ mờ thấy các phóng viên đang vác máy ảnh, sẵn sàng tác nghiệp.
Anh thản nhiên nói: “Chẳng phải kiểu đơn giản nhất sao, ngưỡng mộ, ghen tị, rồi sinh hận.”
Mấy từ nghe có vẻ tầm thường, nhưng từ miệng anh thốt ra lại khiến Bùi Minh cảm thấy như có chút tiên khí.
“Ý cậu là sao?” Anh ta vẫn chưa hiểu.
Thẩm Tịch Tinh lười biếng ngả người ra sau, đổi tư thế thoải mái để chuẩn bị xem livestream.
“Nghĩa đen thôi.”
Có lẽ, Phương Tư Càn từng thật sự ngưỡng mộ anh, nên mới bắt chước từng hành động, đi lại con đường anh đã đi.
Chỉ là chốn danh lợi như biển lớn, nơi xa hoa phù phiếm luôn tiềm ẩn vô số sóng gió.
Rất ít người có thể giữ được trái tim ban đầu trong môi trường như vậy.
Rồi họ sẽ quên mất lý do mình bắt đầu từ đâu.
…
Bùi Minh còn định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt Thẩm Tịch Tinh đã hướng ra ngoài cửa sổ: “Bắt đầu rồi.”
Bùi Minh đành im lặng.
Hùng Hùng khẽ chọc vào vai Thẩm Tịch Tinh: “Anh, anh mới ăn có nửa cái sandwich thôi, ăn thêm chút nữa đi ạ?”
Thẩm Tịch Tinh nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng của cậu ta, rồi lại quay mặt đi.
Anh từ chối: “Không ngon.”
“…”
“Chào mừng quý vị đã đến với buổi họp báo kỷ niệm hai năm thành lập của YC Jewelry.”
Trên sân khấu ngoài trời, MC cầm micro hào hứng giới thiệu: “Xin được nhiệt liệt chào đón người phát ngôn duy nhất của thương hiệu YC – Phương Tư Càn, thầy Phương!”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hiện trường.
Một người đàn ông mặc vest trắng bước ra từ trong bóng tối. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, tinh tế, ánh nắng chiếu từ sau lưng khiến cả người anh toát lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Tạo hình này… sao mà giống Ảnh đế Thẩm quá.
Nhưng ngay khi người đó bước khỏi vùng sáng, mọi người lập tức bừng tỉnh.
Không phải.
Gương mặt ấy hoàn hảo đến mức, đến giờ Cbiz vẫn chưa xuất hiện người thứ hai có thể sánh được.
Phương Tư Càn nhìn rõ từng biểu cảm của đám đông, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tối sầm lại, rõ ràng đang rất tức giận: “…”
—