Đến nội dung chính

Chương 22: Tối qua, tôi đã làm gì cậu? (2)

admin 724 Chữ Cài Đặt

Cái miệng lạnh lùng và kiêu ngạo của anh dường như rất muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, vì dù sao lần này anh cũng là người đuối lý.

Chu Dập Lễ nói: “Lợi dụng lúc mình đang sốt, tỉnh không ra tỉnh, mê không ra mê, cứ nhất quyết đòi ngủ chung với tôi, miệng thì lẩm bẩm sợ sấm, sợ sét, sợ mưa…”

Cậu như cười như không: “Anh sợ nhiều thứ thật đấy, Ảnh đế Thẩm.”

“…”

Thẩm Tịch Tinh lại khẽ cụp mắt xuống, nhẹ giọng thừa nhận.

“Ừm.”

Chu Dập Lễ sững người.

Thẩm Tịch Tinh chỉ im lặng hai giây rồi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng và đầy lý trí nhìn cậu: “Xin lỗi, chuyện này tôi sẽ cho cậu một lời giải thích hợp lý.”

Nói xong, anh quay người, day trán, cố giữ bình tĩnh bước ra khỏi phòng ngủ chính.

Mấy câu ngắn ngủi ấy khiến cơn buồn ngủ của Chu Dập Lễ tan biến hoàn toàn.
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín một lúc lâu, rồi mới dời mắt sang nửa chiếc gối bên kia.

Cuối cùng, cậu khẽ bật cười.

“Đùa hả, anh ta tin thật à?”

Giữa đêm khuya thanh vắng, lại tự động chạy đến leo lên giường cậu ngủ.

Vị đỉnh lưu này chắc là sốt đến lú rồi?

Chu Dập Lễ nằm ngửa trên chiếc gối mềm mại, để mặc đầu óc trống rỗng vài giây, sau đó giơ tay che đi đôi mắt sắc lạnh.

Khóe môi cậu từ từ nhếch lên: “Cái lời nói dối này, đến tôi còn không tin.”

Thẩm Tịch Tinh vốn là người lạnh nhạt.

Ngay cả khi hai người còn bên nhau, muốn hôn một cái cũng phải nũng nịu dỗ dành cả buổi.

Người kia mới chịu cúi đầu ban cho một nụ hôn như ban ơn.

…

Vừa về đến phòng ngủ phụ, Thẩm Tịch Tinh đã không chịu nổi nữa.

Anh tựa lưng vào cửa, nhíu mày đầy khó chịu rồi đưa tay lên trán.
Có lẽ vì hiếm khi gặp phải tình huống xấu hổ như vậy nên vành tai anh đã ửng hồng.

“Đúng là điên thật rồi.”

Công bằng mà nói, hiện tại giữa họ chưa thân thiết đến mức có thể ngủ chung giường.

Lần này là anh đã vượt quá giới hạn.

Thẩm Tịch Tinh cau mày, khó hiểu, rồi bước vào phòng tắm.

“Anh Thẩm, có chuyện rồi!”

Khi nhận cuộc gọi, Thẩm Tịch Tinh đang lơ đãng lau tóc.

Anh lẩm bẩm: “Biết rồi.”

Chu Dập Lễ đâu phải dạng dễ đối phó.

Tính khí cậu vốn không tốt, nổi điên lên thì chẳng khác gì một con sư tử nhỏ xù lông.

Giờ anh cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào.

“A? Anh biết rồi ạ?”

Giọng nói của Hùng Hùng kéo anh trở lại thực tại.

Thẩm Tịch Tinh giật mình, nhận ra bản thân – người luôn lý trí – lại vừa thất thần.

Anh đặt khăn xuống, giọng nhàn nhạt: “Không, có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia vọng lại âm thanh hỗn loạn.

Bình thường nếu có lịch trình hay sự kiện gì, đều do Bùi Minh trực tiếp thông báo.

Giờ Bùi Minh không có mặt, chứng tỏ đây không phải chuyện nhỏ.

Quả nhiên, Hùng Hùng hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi: “Anh, anh có quen vợ chồng Herbert không ạ?”

Sắc mặt Thẩm Tịch Tinh gần như sầm lại ngay lập tức.

Anh nghe thấy chính mình cất giọng lạnh lùng: “Quen. Sao vậy?”

Hùng Hùng khẽ run.

Cậu ta theo Thẩm Tịch Tinh nhiều năm, hiếm khi thấy dùng giọng anh điệu lạnh đến vậy.

“Họ được mời đến Trung Quốc, nói là sẽ tham dự lễ kỷ niệm livestream của YC sắp tới để thanh minh vài chuyện cho anh.”

Các đốt ngón tay Thẩm Tịch Tinh siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.

Không nghe thấy anh đáp lại, Hùng Hùng càng thêm lo lắng.

Thật ra, xét trên lý thì đây là chuyện tốt.

Dư luận mạng đang đồn rằng thân phận con nhà giàu của Thẩm Tịch Tinh là bịa đặt.

Vợ chồng Herbert lại là những doanh nhân nổi tiếng ở Pháp, giờ họ chịu ra mặt thanh minh cho anh, lẽ ra phải là điều đáng mừng.

Nhưng vấn đề là – ai đã mời họ?

Trong ekip của họ, không ai không biết điều đó có ý nghĩa gì.

Thẩm Tịch Tinh hỏi: “Là ai mời?”

Hùng Hùng cẩn thận thốt ra một cái tên: “Phương Tư Càn.”