Đến nội dung chính

Chương 21: Tối qua, tôi đã làm gì cậu? (1)

admin 701 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau.

Khi Thẩm Tịch Tinh tỉnh dậy, cơn sốt đã hoàn toàn lui.

Có lẽ vì giấc ngủ kéo dài này đã bù lại mọi mệt mỏi dồn nén suốt mấy năm qua, nên khi mở mắt ra, anh cảm thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo.

Tỉnh táo đến mức… nhận ra mình đang nằm trong vòng tay một người đàn ông.

“…”

Chóp mũi anh khẽ chạm vào phần dưới xương quai xanh của cậu, mùi hương dịu nhẹ từ cổ áo phả ra, như mùi dưa hấu mát lạnh ngày hè hòa quyện với hương thông xanh phủ tuyết – trong trẻo và sảng khoái như mùa đông.

Đây là… tình huống gì vậy?

Thẩm Tịch Tinh khẽ cử động.

Người bên dưới cũng động đậy theo. Một tay cậu giữ chặt hai cổ tay lạnh buốt của anh, bắt chéo đặt lên lồng ngực rắn chắc của mình.

Giọng nói ngái ngủ vang lên, lười biếng cảnh cáo: “Cử động nữa thử xem.”

Chiếc áo ngủ đen của người đàn ông xộc xệch, gần như để lộ toàn bộ phần ngực, mu bàn tay Thẩm Tịch Tinh dán sát vào làn da nóng hổi.
Anh khẽ nhíu mày, thử rút tay lại nhưng không được.

Anh hỏi ngược: “Thử thì sao?”

Chu Dập Lễ gần như mở mắt ngay lập tức. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng và thanh tú kia, cậu chỉ dừng lại một chút rồi tiện tay buông lỏng cổ tay anh. Lật người, đổi sang một tư thế thoải mái hơn.

“Thử thì chết.”

“…”

Thẩm Tịch Tinh im lặng hai giây, sau đó vẫn thẳng thắn hỏi: “Sao cậu lại ở trong phòng tôi?”

Vị đại thiếu gia cao ráo, lười biếng vẫn còn ngái ngủ, trông như một con sư tử châu Mỹ quý phái và nguy hiểm, đang uể oải nằm bên hông anh.

“Phòng của anh?”

Giọng cậu vang lên lười nhác, pha chút giễu cợt: “Anh nhìn kỹ lại xem? Ảnh đế Thẩm.”

Ba chữ “Ảnh đế Thẩm” vốn thường mang theo sự kính trọng, nhưng trong giọng cậu lại chẳng có chút nào.

Vừa mở mắt, Thẩm Tịch Tinh đã nhìn quanh căn phòng. Cách bài trí quen thuộc… không đúng.
Tấm rèm trước cửa kính lớn bị gió thổi tung, ánh nắng ban mai sau cơn mưa mùa hạ len vào, chiếu lên những nhạc cụ đặt trên thảm, vài bản nhạc và lời bài hát rơi vãi khắp nơi.

Bừa bộn và tự do, đúng như phong cách của chủ nhân căn phòng.

Đây là phòng ngủ chính.

Là anh đã ngủ trên giường của Chu Dập Lễ.

Nhận thức này khiến vẻ bình tĩnh, lạnh lùng thường ngày của Thẩm Tịch Tinh hơi sụp đổ.

“Sao không nói nữa?”

Đúng lúc đó, Chu Dập Lễ lên tiếng, cười khẽ hỏi: “Vừa nãy mồm mép lắm mà?”

Thẩm Tịch Tinh cúi đầu, lướt qua mái tóc rối bù hơi vểnh lên của cậu, vài sợi tóc xanh nổi loạn gần như chui cả vào vạt áo dưới của anh.

Anh dời mắt, dứt khoát lật người xuống giường.

Chu Dập Lễ khẽ mở mắt, môi mấp máy định nói gì đó.

“Tôi không nhớ rõ lắm.”

Thẩm Tịch Tinh đứng bên giường, hàng mi cong vẽ thành một đường sắc sảo.
Anh dường như đang cố nhớ lại thật nghiêm túc, nhưng vẫn không thể tìm ra chút ký ức nào về việc mình đã tự chui vào giường Chu Dập Lễ.

Anh cúi đầu: “Xin lỗi, có lẽ tối qua tôi không tỉnh táo.”

Lần này đến lượt Chu Dập Lễ ngẩn người.

Cậu từ từ mở mắt nhìn anh, ánh mắt sâu và dài, hoang dã và sắc bén, mang theo vẻ ngông cuồng không ai sánh được.

Thẩm Tịch Tinh cúi xuống nhìn cậu vài giây, giọng nói trong trẻo vang lên: “Tối qua, tôi đã làm gì cậu?”

“…”

Chu Dập Lễ gối đầu lên một tay, cả người toát lên vẻ lười biếng, vẫn là dáng vẻ con sư tử lông xanh đang ngái ngủ.

“Làm gì á?”

“Thật ra cũng chẳng có gì…”

Cậu dùng giọng thờ ơ, tao nhã tố cáo: “Chỉ là giữa đêm khuya yên ắng, có người lén lút mò vào phòng tôi, định giở trò với trai nhà lành… à không, mỹ nam nhà lành thì đúng hơn.”

“…”

Khóe môi Thẩm Tịch Tinh khẽ giật.