Đến nội dung chính

Chương 20: Ôm tôi (2)

admin 822 Chữ Cài Đặt

Quý giá và xinh đẹp đến mức không giống người thật.

Chu Dập Lễ thản nhiên ngắm gương mặt được mệnh danh là “thần nhan phương Đông” ấy.

IQ của cậu không cao, nhưng con mắt nhìn người thì không tệ.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị gương mặt này hút hồn.

Vậy mà còn tán đổ được anh nữa chứ.

“Anh nghĩ ai cũng ngốc như tôi, cam lòng giữ bí mật cho anh à?”

Chu Dập Lễ biết rõ mọi chuyện từ lâu, còn trước cả khi tin tức lên hot search. Cậu có thể dễ dàng kéo người này từ trên đài cao xuống bất cứ lúc nào.

Uy hiếp, dụ dỗ, tệ lắm thì giam lại, bẻ gãy đôi cánh trắng tinh khiết đó.

Cậu có vô vàn cách để hủy hoại Thẩm Tịch Tinh, nhưng chưa từng làm. Thậm chí chưa từng nghĩ đến.

Có lẽ, điều đó không hợp với cậu.

Và cũng thật xấu xí.

…

“Anh! Anh lại cho em leo cây!”

Vừa bắt máy, Chu Dập Lễ đã suýt bị giọng cao chót vót của Tiểu Mạc dọa điếc tai.
Cậu quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh.

“Chỉ có cậu là ồn ào thôi, sau này để cậu hát luôn nhé?”

Chu Dập Lễ tiện tay đóng cửa phòng ngủ phụ, sải bước xuống lầu.

Tiểu Mạc tức đến phát khóc: “Giọng em lúc nào chẳng thế…”

Hồi trước anh cậu ta có bao giờ phàn nàn đâu.

“Anh hứa chiều nay gửi demo album mới cho em, đừng bảo là vẫn còn trong đầu chưa thu nhé?”

Chu Dập Lễ bước xuống cầu thang: “Đừng có vu oan cho anh mày, thu xong lâu rồi.”

Tiểu Mạc kinh ngạc: “Thế mà anh không gửi cho em!”

Cậu ta nhận ra giọng mình lại to quá, chắc sắp bị mắng nữa rồi.

Nhưng ngoài dự đoán, lần này anh cậu ta chẳng nói gì, chỉ lười biếng “ừm” một tiếng: “Bận quá, quên mất. Giờ gửi.”

“Bận gì cơ ạ?”

Tiểu Mạc bắt đầu thấy lạ.

Tính khí của anh cậu ta, nói dễ nghe thì là nghệ sĩ, nói khó nghe thì là lập dị. Lúc sáng tác thì không nhận show, không quảng cáo, không cho ai làm phiền. Hôm nay cậu ta còn không dám nhắn tin, sao lại bận được?
“Chăm sóc…” Chu Dập Lễ kéo ghế ngồi xuống, giọng chậm rãi. “… Thú cưng.”

“Anh nuôi thú cưng á?” Tiểu Mạc lập tức hào hứng. Cậu ta là người yêu động vật, trong nhà nuôi cả đống chó mèo hoang. Cười hì hì hỏi: “Anh nuôi con gì thế?”

Chu Dập Lễ cầm chuột máy tính, nhàn nhạt đáp: “Chim trắng nhỏ nổi loạn.”

Tiểu Mạc: “?”

Không hiểu gì cả, nhưng Tiểu Mạc vẫn đồng cảm.

“Nuôi động vật nổi loạn mà, con mèo nhà em dữ lắm, buồn buồn còn nhảy lên đấm em…”

Chu Dập Lễ bất giác nhếch môi.

Tiểu Mạc tiếp tục: “Nhưng có lúc cũng ngoan lắm, em bị anh mắng khóc, nó liền meo meo cọ vào người em, em lại thấy không sao nữa.”

Tiểu Mạc ngày nào cũng bị mắng không phải không có lý do.

Nhưng lần này, người đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Khi Tiểu Mạc định lên tiếng, giọng Chu Dập Lễ mới chậm rãi vang lên: “Thế thì tốt thật.”
Cậu xuất file xong, tiện tay gửi đi.

Ngón tay dừng lại trên bàn phím vài giây, rồi cậu cười khẩy: “Cái tên đó còn chẳng biết cọ vào người.”

Thẩm Tịch Tinh ấy, lạnh lùng và kiêu ngạo muốn chết.

Đừng nói là người khác chạm vào anh, chỉ cần cọ qua cũng khiến anh khó chịu.

Chu Dập Lễ không ngờ, một câu nói buột miệng của mình lại trở thành sự thật ngay trong đêm hôm đó.

Nửa đêm, sấm chớp ầm ầm, cây cối ngoài vườn nghiêng ngả theo gió. Chu Dập Lễ tiện tay nhặt tấm chăn mỏng trên chiếc xích đu, vừa quay đầu lại thì thấy người nằm trên giường phụ đang co ro thành một cục, trông như sắp “thăng thiên” đến nơi. Tấm chăn vốn thuộc về anh đã bị anh đá bay xuống đất từ lúc nào.

“…”

Chu Dập Lễ khoác tấm chăn lên vai, cảm thấy tính khí của mình thật sự quá tốt đến mức khó tin.

“Anh nhất định phải chết trong nhà tôi mới chịu à?”

Cậu mặc kệ những chiếc lá xanh bị gió thổi bay tứ tán, bước vào căn phòng ngủ phụ ngập ánh đèn vàng ấm áp. Giật tấm chăn khỏi vai, cậu quấn người kia lại như một con nhộng. Trong lúc đang nghĩ xem nên thắt nút phía sau thế nào để anh ta khỏi lăn lộn đá lung tung giữa đêm…

Người đang tựa vào vai cậu bỗng khẽ cử động. Cánh tay thon dài giấu dưới lớp áo ngủ trắng vòng qua eo cậu, cả người rúc vào lòng cậu, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ.

“Lạnh… ôm tôi.”

…

Anh Chu: Mạc, tự nhiên thấy mọi chuyện cũng… không tệ lắm.