Chu Dập Lễ mặt lạnh như tiền ôm người trở lại phòng ngủ.
Không chỉ phải tất bật mang nước ấm, đưa thuốc, mà còn phải bế luôn cái vị tổ tông này từ ngoài vườn vào giường. Chỉ trách cậu vẫn luôn nhớ…
Thẩm Tịch Tinh sợ lạnh.
Thể trạng anh rất yếu, chỉ cần thời tiết hơi lạnh là ba ngày hai bữa lại đổ bệnh.
Trước đây mỗi lần anh đến, Chu Dập Lễ đều bật lò sưởi trong phòng đàn lên mức cao nhất.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lất phất, trong lò sưởi củi cháy tí tách. Cậu chống cằm, co chân ngồi trên thảm, như thể có thể ngắm anh cả ngày không chán.
“Đừng giả chết nữa, dậy đi.”
Chu Dập Lễ chẳng dịu dàng gì, ném thẳng người lên giường.
Cậu quay người mở hộp thuốc, lấy ra hai viên: “Uống thuốc rồi ngủ tiếp.”
Người trên giường vẫn không nhúc nhích.
Gò má tái nhợt cọ vào gối, không tỉnh lại.
Chu Dập Lễ bắt đầu mất kiên nhẫn, cầm cốc nước lên dọa: “Dậy ngay, không là tôi đổ thẳng vào miệng anh đấy.”
Cậu quá ồn ào.
Thẩm Tịch Tinh mơ màng mở mắt. Đôi mắt lạnh lùng hiếm khi mang theo vẻ mơ hồ, ngơ ngác.
Anh khẽ hỏi: “Đổ cái gì?”
“…”
Hàng mi dày rủ xuống, đổ bóng mờ nhạt. Làn da trắng như tuyết, mịn màng đến lóa mắt.
Yết hầu Chu Dập Lễ khẽ động, giọng trầm khàn và lạnh như băng: “Đừng có nói mấy câu mờ ám với tôi. Tôi bảo anh uống thuốc.”
Thẩm Tịch Tinh lúc này đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, thực ra chẳng nghe rõ cậu nói gì.
Uống thuốc.
Anh chỉ mơ hồ nghe được hai chữ đó, hơi nhíu mày như có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé miệng: “Ừm.”
Chu Dập Lễ: “?”
Mẹ nó, tôi bảo anh tự uống cơ mà.
Người này từ đầu đến chân đều toát lên thứ khí chất cao quý kiểu “mau đến hầu hạ trẫm” khiến người ta vừa giận vừa bất lực.
Chu Dập Lễ sắp phát điên vì Thẩm Tịch Tinh.
Cậu quỳ một gối bên giường, cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, đặt hai viên thuốc vào miệng, rồi quay người lấy nước trên kệ đầu giường.
Khi quay lại, cậu sững sờ: “Nuốt rồi à?”
Thẩm Tịch Tinh nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run nhẹ: “Ừm.”
Chu Dập Lễ cầm cốc nước, bỗng im lặng.
Loại thuốc này không có lớp vỏ bọc, vị đắng vẫn còn vương trên đầu ngón tay cậu. Không có nước mà anh cũng nuốt trọng như thế sao?
Không ai lại tự chuốc khổ vào thân như vậy.
Khả năng duy nhất là anh đã quen với việc uống thuốc mà không cần nước. Có lẽ trong những tình huống cấp bách, không kịp tìm nước, anh chỉ còn cách nuốt chửng để giảm đau.
Chu Dập Lễ nhìn gương mặt đang say ngủ, lạnh lùng và yên tĩnh của anh, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả.
“Anh liều mạng như vậy để làm gì chứ?”
“Cuối cùng đến cả người bên cạnh mình cũng không giữ được.”
Làm gì có chuyện tai họa từ trên trời rơi xuống, công lý giáng trần. Chẳng phải đều do người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng sao?
Bên cạnh Thẩm Tịch Tinh có nội gián.
“Đừng lải nhải nữa, Chu Dập Lễ.” Thẩm Tịch Tinh bắt đầu cảm thấy cậu phiền: “Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một lát…”
“Ngủ cả ngày rồi còn chưa đủ à? Anh tưởng mình là công chúa ngủ trong rừng chắc?”
Miệng thì nói vậy, nhưng Chu Dập Lễ vẫn đứng dậy khỏi giường.
Bỗng cậu cảm thấy có gì đó không ổn, vội quay lại kéo anh qua, vén những lọn tóc ướt đẫm trên trán, đưa tay sờ thử.
“Sốt cao thật.” Chu Dập Lễ không kìm được thốt lên.
Mới ra gió một lúc đã sốt rồi.
“Anh là người giấy à?”
“Những năm qua manh sống kiểu gì vậy?”
Giọng cậu lạnh tanh, xen chút khinh thường và thiếu kiên nhẫn. Thẩm Tịch Tinh bị làm phiền đến không thể ngủ yên, mở đôi mắt lạnh lẽo lườm cậu một cái.
“…”
Chu Dập Lễ mím môi, đặt anh nằm lại ngay ngắn trên giường, không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ phụ.
Cậu lục tung đống thuốc trong căn hộ, cuối cùng cũng tìm được thuốc hạ sốt. Nhưng lại lo nó xung khắc với thuốc dạ dày vừa cho uống, lỡ đâu lại gây phản ứng thì toi.
Chu Dập Lễ ngồi co chân trên thảm, lưng tựa vào giường, cầm điện thoại tra công dụng từng loại thuốc.
“Há miệng.”
Thẩm Tịch Tinh rõ ràng đã sốt đến mơ màng.
Lúc không tỉnh táo thì ngoan ngoãn đến lạ, bảo há miệng là há, đút gì cũng ăn, đắng thì nhíu mày, cho uống nước thì lại giãn ra.
Chu Dập Lễ quỳ một gối trên sàn, buồn cười gọi khẽ: “Thẩm Tịch Tinh.”
Không ai đáp lại.
Người trên giường vẫn nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống, tạo thành một vệt bóng mờ đẹp mắt. Đôi môi hồng nhạt phủ một lớp nước, sợi dây chuyền bạc nơi hõm xương quai xanh khẽ ánh lên dưới ánh đèn.