Đến nội dung chính

Chương 17

admin 736 Chữ Cài Đặt

“Bộ anh tưởng tôi chết rồi hay tôi mù mà anh dám lộng hành như vậy?”

Gia Tuấn nhăn mặt nhăn mũi vì đau, nhưng cái nỗi hoảng sợ trong lòng còn lớn hơn cả cái đau ngoài da. Anh cuống quýt phân bua:

“Không có! Không có thiệt mà! Đau… đau anh em ơi!”

“Đau hả? đau cho anh mới chừa cái thói trăng hoa!”

Út Liên quát khẽ, giọng run lên vì uất ức.

“Anh coi tôi là cái gì hả? Chỉ không gặp có mấy hôm mà anh dám ở trước mặt tôi cười nói lả lơi, còn để người ta động tay động chân lên người mình nữa.”

“Anh gan bằng trời rồi đúng không?”

Thấy mấy tá điền đằng xa bắt đầu chỉ trỏ, xầm xì nhìn về phía Cậu Ba đang bị một cô gái “dạy bảo”, Gia Tuấn hạ giọng hết mức, khép nép kéo nhẹ tay cô ra. Nhưng vừa buông tay, Út Liên đã hất mặt, quay ngoắt đi một mạch, bước chân dứt khoát như muốn đạp đổ cả cánh đồng.
Anh cuống cuồng chạy theo phía sau, dáng vẻ một Cậu Ba quyền uy ban sáng giờ biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một gã si tình đang lo sốt vó.

“Anh không có! Thề có trời đất là không có thiệt mà! Là cô ta tự ý đụng chạm anh thôi, anh có làm gì đâu. Còn anh cười… thì đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi mà em!”

Út Liên dừng phắt lại, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao cạo:

“Anh nói có thật không?”

“Thật! Thật một trăm phần trăm”

“Nếu anh nói dối… lúa mùa này anh thề sẽ héo queo luôn!”

Cậu đưa tay lên thề thốt, mặt mày khẩn khoản đến tội nghiệp.

“Thôi được rồi, lần sau để tôi còn bắt gặp cảnh này, thì không đơn giản là nhéo tai đâu, nghe chưa!”

Út Liên buông một câu lạnh ngắt, đôi mắt vẫn không thôi vẻ cảnh cáo.

“Dạ… dạ, anh biết rồi.”
Câu trả lời lí nhí đó khiến chính Gia Tuấn cũng thấy nực cười. Với anh, cảm giác lúc này không phải là sự rung động ngọt ngào thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết yêu đương, mà là một sự bực dọc, khó chịu vì bị mất kiểm soát.

Xưa nay, Cậu nhìn phụ nữ bằng con mắt dửng dưng của kẻ bề trên. Anh quen để họ chủ động, quen thấy họ khép nép trước cái danh Cậu Ba nhà họ Trịnh. Nhưng Út Liên thì khác hẳn, cô không mềm mỏng, không chiều chuộng, và tuyệt nhiên không biết sợ là gì.

Cô dám nhéo tai anh, dám mắng thẳng mặt anh giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của tá điền, cái cảm giác kỳ lạ nằm ở chỗ đó, và cũng có thể cô không biết thân phận thật sự của Cậu nên mới dám làm càng như vậy.

Gia Tuấn bị cô làm cho mất mặt mà không sao nổi giận được, anh bị cô đụng chạm thô bạo mà không hề thấy ghét, bị cô mắng nhiếc mà lại cuống cuồng đuổi theo để giải thích.
Anh vốn không có thói quen phân bua với ai, càng không bao giờ hạ mình năn nỉ. Việc anh quay lại đuổi theo cô lúc này không hẳn chỉ vì thích, mà vì Út Liên đã chạm vào một phần bản ngã mà từ trước tới giờ, chưa một ai có thể chạm tới.

“Ờ… hay là để anh đưa em về nha.”

Cô khẽ gật đầu, con đường đất đỏ dài hun hút dưới ánh hoàng hôn sập tối, bóng hai người đổ dài song song, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng dế mèn trong cỏ. Rồi, giọng cô khẽ khàng vang lên bên tai anh, phá tan sự tĩnh mịch:

“Ờm… em nhận lời làm phụ cho chú Tư Địa rồi, vài bữa nữa em ra canh ruộng cho ổng.”

“Nếu….anh muốn gặp em thì cứ ra đó.”

Anh còn chưa kịp định thần để đáp lời thì bất thình lình, Út Liên nhón chân lên một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn lướt trên mặt hồ đặt khẽ lên má anh. Nó nhẹ tới mức tưởng chừng như chỉ là một cơn gió thoảng qua, vậy mà vùng da mặt anh bỗng chốc nóng ran lên như bị lửa đốt.

“Vậy… em vô nhà đây.”