Đến nội dung chính

Chương 99

admin 615 Chữ Cài Đặt

“Giám đốc Cương đúng là có con mắt tinh tường.”

“Vậy tổng giám đốc Tây có bao nhiêu, tôi muốn mua lại hết?”

Sự hứng thú của Khổng Kim Cương hoàn toàn không ngoài dự tính của Đổng Kiều Tây.

Cô nhàn nhã nhấc ly rượu, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối pha chút kiêu hãnh:

“Rượu ngọt lựu thạch đào này hiện giờ không bán trên thị trường nữa, vì chị Tề rất bận. Khó khăn lắm, chị ấy mới ưu tiên nấu cho tôi một mẻ đấy. Phàm là dịp cực kỳ quan trọng mới nỡ lấy ra dùng.”

Giọng điệu Đổng Kiều Tây cực kỳ bí ẩn, khiến cho loại rượu vốn đã quý lại càng trở nên hiếm, và biến thành vô giá trong mắt người cần nó.

Mà người cần lúc này chính là Khổng Kim Cương. Anh ta thẳng thắn thương lượng:

“Vậy rượu lựu thạch đào đổi lấy biện pháp giải toả mặt bằng tại khu đất mà KT đang nhắm tới, tổng giám đốc Tây thấy sao?”
Tô Tĩnh nín thở. Nếu việc này khả thi, chi nhánh của KT ở Ngũ Hành Sơn sẽ sở hữu khu đất cực kỳ tiềm năng, đồng nghĩa với lợi nhuận khủng và thế mạnh cạnh tranh vượt trội.

Nhưng bài toán này vốn khiến bao công ty nhà đất phải đau đầu. Chẳng lẽ Khổng mặt sắt thực sự có năng lực đến thế?

Trong khi mọi người còn đang căng ra tính toán, Đổng Kiều Tây lại sảng khoái đồng ý, giọng điệu nhẹ tênh đến mức khiến người ta không phân biệt được đâu là chơi đâu là thật:

“Được!”

“Ba trăm chai rượu ngọt lựu thạch đào sáu năm tuổi, đổi lấy phương án giải toả nhanh gọn, toàn diện và hợp pháp.”

Khổng Kim Cương lập tức đứng dậy, định đưa tay ra bắt.

Nhưng, Đổng Kiều Tây đột nhiên nghiêng người, giọng sắc lẻm như lưỡi dao vừa được mài xong, ngắn gọn, lạnh và thẳng như đường kẻ:
“Giải toả hoàn thành thì mới trao rượu.”

Tạ Bát Bảo suýt nghẹn nước bọt của chính mình. Vì lần đầu tiên anh ta thấy có kẻ dám ra điều kiện với Khổng mặt sắt.

Còn Tô Tĩnh thì ngày càng cảm thấy não mình được mở mang theo cấp số nhân. Anh có cảm giác như vừa chứng kiến cảnh sếp mình xử một tên xã hội đen bằng điều khoản tuỳ hứng trên bàn rượu.

Khoé môi Khổng Kim Cương giật giật, rồi bật cười lớn:

“Tổng giám đốc Tây tự tin như vậy sao?”

“Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?”

“Giám đốc Cương có đồng ý hay không thì tôi không chắc. Tôi chỉ chắc chắn về thứ tôi có.” Đổng Kiều Tây ngừng một nhịp, như thể cố ý tăng thêm giá trị cho từng chữ:

“Rượu Hoàng Quý Phi này uống chơi nhưng bổ khí huyết là thật. Tốt hơn nhân sâm, quý hơn nấm linh chi thượng hạng. Ba năm mới có một mùa thu hoạch đạt chuẩn, ủ bốn năm trở lên bằng hoa nhài khô mới có tác dụng thần kỳ. Đặc biệt nhất là nó hiếm.” Cô nghiêng chai rượu, ánh đỏ hổ phách phản chiếu lên hàng mi cong, giọng nói vừa nhẹ vừa sắc:
“Cả châu Á chỉ có ba người sở hữu được chúng.” Kiều Tây thoáng mỉm cười đầy ngạo ý:

“Tôi là người duy nhất có thể mang ra để trao đổi với giám đốc Cương. Nhưng nếu anh không quyết nhanh thì e là có người khác đến trước.”

“Giám đốc Cương biết mà, đồ quý thì đâu có đứng yên đợi ai.”