Đến nội dung chính

Chương 100

admin 669 Chữ Cài Đặt

Đổng Kiều Tây tỏ ý rời đi khiến Khổng Kim Cương thực sự phải rửa mắt:

“Thủ lĩnh của KT quả không tầm thường.” Anh nghĩ thầm rồi lớn tiếng:

“Được.”

“Giải tỏa khu đất đó, tôi đích thân phụ trách. Làm sạch, làm nhanh, làm đúng luật. Ba mươi ngày sau có kết quả.”

“Mong chờ!” Đổng Kiều Tây nhanh nhẹn bắt tay Khổng Kim Cương. Rồi liếc sang phía người của KT, thấy Bùi Thục Chiêu đã đến liền chắc ăn nói thêm:

“Lời nói gió bay, chúng ta ký một bản giao ước cho rõ ràng, giám đốc Cương đồng ý chứ?”

“Hả?” Khổng Kim Cương chưa kịp chớp mắt thì Tô Tĩnh đã nhận lệnh của Đổng Kiều Tây và rời đi.

Bùi Thục Chiêu cũng năng suất y chang bạn thân của cô, rất nhanh sau đó đã soạn xong tờ giao ước đưa cho Tô Tĩnh cầm sang.

Khổng Kim Cương nhìn tờ giấy được trao vào tay mình thì khoé môi giật nhẹ, rồi “rẹt rẹt” ký tên, điểm chỉ.
Đổng Kiều Tây cũng thao tác y hệt, mỗi người giữ một tờ.

“Chúc lần hợp tác đầu tiên của chúng ta thành công tốt đẹp.” Cô bắt tay với Khổng Kim Cương lần nữa, rồi thẳng thắn rút lui:

“Giám đốc Cương và anh Bát Bảo từ từ ăn tối nhé. Tôi và Tô Tĩnh xin phép về bên kia trước.” Cô bật nắp chai rượu ngọt lựu thạch đào còn lại trên bàn, rót vào ly của Khổng Kim Cương và Tạ Bát Bảo:

“Hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Tôi còn nhiều món đặc sản lắm, chắc chắn hai người sẽ thích đấy!” Rồi cùng Tô Tĩnh đi về phía bàn của KT.

Tô Tĩnh thấy đã cách xa bàn của hai người kia, anh không nhịn được liền hỏi:

“Sếp Tây, sao sếp biết Khổng Kim Cương chắc chắn sẽ đồng ý trao đổi?”

“Nếu có thể tìm hiểu thì nhất định phải tìm hiểu để biết địch biết ta, nếu không kịp tìm hiểu thì cần biết cách nhìn người đoán việc.” Đổng Kiều Tây nhẹ tênh nói:
“Tôi tin, anh Tô Tĩnh có thể rèn luyện điều này, đúng không?”

Rồi không cần đợi Tô Tĩnh đáp, vì Kiều Tây chắc chắn, Tô Tĩnh nhất định không làm cô thất vọng. Thứ mà cô quan tâm lúc này là Phí Tường Vân.

“Chị ta đâu rồi?”

“Không phải đã chạy sang chỗ Hàn của cô rồi đấy chứ?” Đổng Kiều Tây chủ trì buổi mừng công, tán chuyện cùng Bùi Thục Chiêu một lát rồi giao cho Tô Tĩnh quán lý người của KT, dặn dò Đường Vi thanh toán rồi vội phóng đến In Bloom để bảo vệ tài sản cá nhân.

Xe vừa dừng trước tiệm bánh ngọt In Bloom, còn chưa kịp tắt máy, Đổng Kiều Tây đã giật mình vì một tràng âm thanh như đại hội xã đoàn.

“Chị Tiểu Lôi!”

“Nhị lão đại!”

Chu Lu, Hải, Sâm cùng bốn năm anh em xăm trổ nhẹ nhàng nhưng mặt mũi dữ dằn, đồng loạt hô to như đón thủ lĩnh trở về sau trận chiến.
Tiệm bánh xinh đẹp, decor pastel dịu dàng bỗng chốc như biến thành sào huyệt của nhóm du côn.

Đổng Kiều Tây: “?”

Khách trong quán run rẩy nhưng cố tỏ ra tập trung thưởng thức mousse hồng tiêu chanh vàng và thạch đào hổ phách.

“Chị Tiểu Lôi!”

“Bọn em đi lấy bánh giúp đại ca để mang sang tặng cho chị dâu.”

“Chị dâu?” Đổng Kiều Tây lẩm bẩm rồi chợt hiểu ra:

“Chị Lạc Hàn á?”

“Vâng, chị Tiểu Lôi.” Chu Lu nhanh nhảu đáp, còn nhìn ngó xung quanh rồi thông báo một tin vô cùng quan trọng, ít nhất là với băng nhóm của họ.

“Chị Tiểu Lôi, đại ca đã nói với chị chưa?”

“Nói gì?” Đổng Kiều Tây nhất thời tò mò. Không biết Đồ Nam lại bày trò gì?