Phí Tường Vân chưa từng bị ai nhìn lộ liễu đến mức này.
Ngay cả những kẻ háo sắc, khó chịu, thích dùng ánh mắt bẩn thỉu để chiếm lấy người khác, cô còn biết cách né, biết cách hạ xuống bằng nụ cười lạnh hoặc phong thái chuyên nghiệp.
Nhưng lần này thì khác.
Người kia không thô bỉ, không xấc xược, nhưng lại không hề che giấu mà nhìn cô như xem xét hàng hoá giữa chợ tỉnh.
“Xin hỏi, tổng giám đốc Tây còn cần gì nữa không?” Cuối cùng, Phí Tường Vân phải chủ động đánh tan tình cảnh khó xử, giọng vẫn mềm và nhẹ, đúng chuẩn chuyên nghiệp, nhưng chính cô cũng nghe ra sự không ổn định trong tông giọng của mình, như thể đầu dây thanh quản vừa bị ánh mắt kia kéo căng.
Khổng Kim Cương và Tạ Bát Bảo, ngay cả Tô Tĩnh cũng nhận ra sự bất thường này.
Khổng Kim Cương yên lặng xem kịch hay. Tô Tĩnh thì không dám ý kiến về hành vi của sếp. Chỉ có Tạ Bát Bảo là không đứng đắn, cũng không hề nể nang nói:
“Tổng giám đốc Tây thích con gái à?” Anh ta cười ha hả, hai má và chiếc cằm đầy mỡ rung lên, mắt hí liếc Phí Tường Vân rồi lại liếc Đổng Kiều Tây:
“Cô và quản lý Vân trông cũng đẹp đôi đấy, cánh mày râu sẽ tiếc lắm đây!”
Tạ Bát Bảo vừa dứt lời, cả bàn tiệc rẽ ngang trăm suy nghĩ.
Khổng Kim Cương nheo mắt quan sát Đổng Kiều Tây qua khói thuốc lá mờ ảo.
Tô Tĩnh thì lén liếc sếp nhà mình, ánh mắt vừa hóng hớt vừa căng thẳng.
Phí Tường Vân muốn lên tiếng phản bác, nhưng vẫn chậm hơn một nhịp so với tốc độ phán xét và phản đòn của Đổng Kiều Tây.
Đổng Kiều Tây nhếch môi cười, ánh mắt lười biếng mà sắc bén liếc qua Phí Tường Vân, rồi chậm rãi quay sang Tạ Bát Bảo:
“Anh Bát Bảo thấy chúng tôi đẹp đôi à?” Cô dừng một nhịp, gọn gàng, rồi nói tiếp với sắc thái vừa trịch thượng vừa sắc sảo:
“Hai cô gái yêu nhau thì không được sao?”
“Còn là hai cô gái vừa có tài vừa có sắc, những người như vậy mà vớ phải mấy anh trai bất tài, vô dụng, gia trưởng, hoặc có tí tài sản thì kiêu ngạo, lại còn trăng hoa thì mới là hoa nhài cắm bãi phân trâu đấy.”
“Anh Bát Bảo thấy có đúng không?”
Tạ Bát Bảo đen mặt.
“Khụ!” Lần đầu tiên trong đời, Khổng Kim Cương sặc khói thuốc tới mức ho khan. Anh thầm phỉ nhổ Tạ Bát Bảo:
“Ngu ngốc, ăn lắm chỉ để phát phì.” Nhưng ngay sau đó lại oang oang tán thưởng Đổng Kiều Tây:
“Tổng giám đốc Tây đúng là thẳng thắn, tôi rất thích.”
Ai ngờ, Đổng Kiều Tây lại tiếp tục thẳng thắn đến khó đỡ:
“Cảm ơn giám đốc Cương, nhưng tôi có vợ rồi, không thích anh được.”
“Phụt!” Tạ Bát Bảo và Tô Tĩnh đồng thời sặc nước trà. Vì họ chưa bao giờ gặp ai có thể không hề sợ hãi khi gặp Khổng Kim Cương, chứ chưa tính đến việc, ăn nói thẳng toẹt như Đổng Kiều Tây.
Phí Tường Vân thì vừa mừng vừa tò mò. Mừng vì cô gái kia không thích mình, tò mò vì người xuất sắc như vậy, thì vợ cô ấy sẽ như thế nào?
Riêng Khổng Kim Cương thì mặt đen như thợ mỏ vừa bò ra khỏi hầm, khiến sát khí xung quanh tăng vọt, trông giống sắp xử lý ai đó.
Thuốc lá cháy dở trên tay thì bỗng ngừng tản, chỉ còn khét lẹt và âm ỉ, như cả không gian cũng bị kìm lại theo nhịp thở.