Một giây im phăng phắc.
Rồi Đổng Kiều Tây bật cười đầy hứng thú, sảng khoái bắt tay xã giao với Khổng Kim Cương và xông thẳng vào vấn đề:
“Giám đốc Cương đã nói như vậy thì tất nhiên tôi không thể từ chối.” Cô rời ra cái bắt tay một cách đúng mực, liếc nhìn nhóm Tô Tĩnh rồi nói tiếp:
“Nhưng tối nay là liên hoan nội bộ của KT chúng tôi. Hay là vậy đi, hoá đơn của giám đốc Cương hôm nay tính cho tôi, còn bây giờ tôi xin phép mời hai người một bảo vật cực kỳ đặc biệt, cùng uống vài ly, sau này có dịp thì chính thức bàn chuyện tốt, giám đốc Cương và anh Bát Bảo thấy thế nào?”
Nụ cười nửa miệng của Tạ Bát Bảo đông cứng, nhưng nửa giây sau, anh ta lại đắc ý vì ảo tưởng về độ nổi tiếng của mình.
Khổng Kim Cương thì khác, anh càng hứng thú nhìn Đổng Kiều Tây, muốn thử xem, rút cuộc, năng lực cuả thủ lĩnh KT lợi hại đến đâu.
“Được.”
“Mời!” Khổng Kim Cương lại liếc nhóm người KT:
“Tôi mượn Sếp tổng của mọi người một chút, không phiền chứ?”
Đương nhiên là không ai dám nói là phiền. Ngay đến thở mạnh cũng không, vì họ cảm giác như thể đang bị diêm vương nhìn trúng khiến Đổng Kiều Tây nén cười.
Cô ra hiệu Đường Vi đem đến hai chai rượu ngọt lựu thạch đào, loại rượu cực kỳ danh tiếng và không phải ai cũng có duyên mua được, rồi chỉ đạo:
“Mọi người vào bàn trước. Tô Tĩnh cùng tôi tiếp giám đốc Cương và anh Bát Bảo.”
Nhóm người KT lập tức chia lực lượng.
Tô Tĩnh cố gắng giữ phong độ, không run, không sợ và đi cách sếp nhà anh đúng một mét.
Lúc này, giám đốc De One mới nín thở tiến đến:
“Giám đốc Cương, tổng giám đốc Tây, thật trùng hợp.” Thực ra ông muốn gọi Đổng Kiều Tây trước, vì rõ ràng, xét về danh tiếng hay tài sản thì Kiều Tây bỏ xa Khổng Kim Cương hàng nghìn cây số, nhưng ảnh đại diện của Khổng Kim Cương quá uy hiếp, nên ông vô thức đảo lộn trật tự.
Đổng Kiều Tây không hề để ý việc này, nhưng vị quản lý ở xa xa kia thì cô có để ý.
“Giám đốc, cháu có thể nhờ quản lý Vân giới thiệu thực đơn không ạ?”
“Tất nhiên rồi!” Ông vẫy nhẹ Phí Tường Vân đang bận rộn phía xa đến:
“Đây là Phí Tường Vân, quản lý cấp cao của De One Sơn Trà, tổng giám đốc Tây cần gì cứ nói với cô ấy nhé.”
Phí Tường Vân chuyên nghiệp ứng xử, cho dù trong lòng cô đang nóng vội muốn chạy sang In Bloom:
“Xin chào quý khách!”
Rất nhanh, đồ ăn được bày lên.
Phí Tường Vân âm thầm thở phào, nhưng cô luôn có cảm giác như đang bị thẩm định bởi một ánh mắt của ai đó.
“May quá!”
“Không phải của Tạ Bát Bảo háo sắc kia.” Phí Tường Vân thoáng nhẹ gánh, nhưng lập tức lại rơi vào sa mạc khó đoán, bởi người đang không hề che dấu mà nhìn cô một cách trắng trợn, chính là vị nữ khách duy nhất trong bàn tiệc, người vừa đẹp ngạo kiều như mẫu đơn, lại nguy hiểm như hổ rình mồi.
“Cô ta nhìn cái gì?”