Đến nội dung chính

Chương 95

admin 728 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc đó, ở In Bloom, Hạ Hàn Y đang tập trung làm nốt mẻ bánh cuối cùng cho đơn hàng ngày mai, chính là bánh ngọt cho tiệc khai trương cửa hàng vòng tay của Hà Lạc Hà.

Không gian bên trong tiệm bánh ấm nhẹ, thơm mùi vanilla, sữa tươi và cam quýt, đối lập hoàn toàn với thời tiết lạnh giá bên ngoài.

Bỗng chuông gió treo ở cửa reo lên.

Vì nhân viên bán hàng đã tan ca, Hạ Hàn Y thoáng nghĩ có thể là khách, hoặc Phí Tường Vân đến học làm thạch hoa hồng phỉ thuý phủ mật ong hổ phách.

Nhưng mà không!

Người vừa bước vào khiến cô thực sự bất ngờ.

“Dì, chị Hồng!” Hàn Y mỉm cười xen lẫn chút ngạc nhiên.

“Cô và chị đi hội chợ nông sản, tiện qua đây nên cô mang cơm cho em và Tiểu Lôi đấy!” Lại Phấn Hồng vui vẻ nói xong thì nhìn quanh tiệm bánh một vòng và vô cùng yêu thích.

Vi Yến Sương cũng y chang. Đây không phải lần đầu bà vào In Bloom, nhưng bây giờ mới biết, chủ của tiệm bánh là con dâu tương lai nên cảm giác cực kỳ mới mẻ. Bà cẩn thận đưa hai hộp giữ nhiệt cho Hạ Hàn Y:
“Cháu tranh thủ ăn luôn cho nóng nhé.” Ngay sau đó, bà còn dí dỏm dặn dò:

“Món nào không thích ăn thì cứ để sang hộp của Tiểu Lôi ý, nó đi ăn tiệc về vẫn ăn được tiếp đấy. Ngoài thịt, cá ra thì cái gì nó cũng ăn, dễ nuôi lắm.”

Hạ Hàn Y vừa ngại vừa thấy ấm áp, vì lâu lắm rồi, không có ai thật sự vì cô mà chuẩn bị một hộp cơm đúng nghĩa, từng phần đều được sắp xếp cẩn thận, cơm còn nóng hổi, rau củ tươi ngon, cảm giác gia đình bỗng ngập tràn.

“Cháu cảm ơn dì. Nhưng mai dì đừng nấu nữa nhé ạ. Vất vả lắm. Ở đây có bếp, cháu tự nấu là được ạ.”

Vi Yến Sương nhìn Hàn Y ngoan hiền thì vô cùng thích, bà không làm khó cô nên bèn xuề xoà:

“Được rồi. Nhưng Tiểu Lôi nó muốn nấu cơm cho cháu, mà nó nấu thì người thường không ăn nổi đâu.” Bà cười ha hả nói tiếp:
“Hay là thế này, cháu bận rộn như vậy thì để dì mua nguyên liệu rồi sơ chế sẵn cho, cứ cuối tuần hai đứa về Vân Trà thì đầu tuần mang sang đây rồi nấu, vậy được không?”

“Khụ!” Lại Phấn Hồng vô thức phụt cười khiến hai má Hạ Hàn Y phiếm hồng. Vì lời mà Vi Yến Sương vừa nói, cứ như thể họ thực sự đã là người một nhà.

Cách đó vài cung đường, nhân vật vừa bị tố là sát thủ nhà bếp đang ung dung chế biến cảm xúc của người khác.

Đứng trước Khổng Kim Cương cao lớn và thô kệch như đá núi hoang dã, và Tô Bát Bảo lùn tịt, đầy mỡ, chỉ cần liếc qua cũng đủ làm người khác phát ngấy, nhưng Đổng Kiều Tây không hề biến sắc.

Cô đứng thẳng, thần thái nhàn nhã nhưng sắc bén, như thể hai người kia chỉ là bối cảnh phụ trong khung hình mà cô hoàn toàn làm chủ. Không sợ, không khinh, không né tránh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, khiến không khí quanh ba người vừa căng thẳng, vừa bị áp chế một cách tinh tế.
“Khổng Kim Cương, chủ công ty xây lắp và hạ tầng Kim Cương, không biết có thể mời tổng giảm đôc KT vài ly không nhỉ?” Khổng Kim Cương hơi nghiêng người, giọng trầm khàn như tiếng xẻ đá rang rắc.

Nụ cười của Khổng Kim Cương không rộng, nhưng đủ để lộ ra sự quái kiệt của kẻ quen lăn lộn giữa công trường và những buổi thương lượng trên bàn nhậu.

“Tôi có chút tò mò nho nhỏ.” Khổng Kim Cương tiếp lời, mắt quét qua đoàn nhân viên KT phía sau như đang đo độ gan:

“KT đang nhìn trúng một khu đất vô cùng tiềm năng ở phía Nam. Nhưng vấn đề giải toả ở đó làm đau đầu không ít người.”

“Phải không?”