Đầu tiên là tại Vân Trà. Vi Yến Sương đã xào nấu xong xuôi, cẩn thận sắp từng phần đều tăm tắp vào hai khay giữ nhiệt, nhìn chẳng khác gì cơm hộp Nhật Bản do nghệ nhân lâu năm chế tác, cả màu sắc lẫn trình bày đều tinh tế tới mức hoàn hảo.
Ai ngờ, điện thoại của bà vừa reo, kế hoạch bị đảo lộn nhẹ.
“Gì cơ?”
“Con đi ăn tiệc á?” Vi Yến Sương vừa nghe con gái thông báo, phản xạ ban đầu là định phàn nàn, nhưng chỉ chớp mắt, nét mặt bà liền biến thành háo hức lạ thường.
“Không sao, để mẹ mang cơm sang cho Hàn.”
“Được rồi, đi cùng chị dâu của con. Chúng ta đi hội chợ nông sản, tiện qua tiệm của Hàn.” Bà vừa dứt lời đã ngắt điện thoại “rụp” một cái và xách hai hộp cơm chất lượng cao ra ngoài.
Tiếp đến là tại văn phòng chi nhánh của KT và De One.
Hoàng hôn vừa tắt, màu tím nhạt của bầu trời loang lổ trên các tòa nhà, phản chiếu lên kính trong suốt. Từng nhóm nhân viên rục rịch, ánh mắt háo hức xen lẫn căng thẳng.
“Xuất phát!” Đổng Kiều Tây vui vẻ phát động, giọng tươi mới như gió mùa xuân nhưng lộ rõ khí chất chỉ huy.
Tối nay, mục tiêu của cô không chỉ là chạm mặt Phí Tường Vân, người có thể trở thành tình địch, mà còn chính thức bắt đầu đào tạo người lãnh đạo tương lai của KT tại chi nhánh Ngũ Hành Sơn.
Nội dung đào tạo đặc biệt, ứng xử trên bàn rượu.
“Tô Tĩnh, anh có biết tại sao rất nhiều bản hợp đồng đắt giá lại xuất phát từ bàn rượu không?” Đổng Kiều Tây hỏi Tô Tĩnh, khi cả hai đang dẫn đầu tiến vào De”One và tình cờ sắp va chạm với một nhân vật khá đình đám ở Sơn Trà.
Tô Tĩnh cũng nhận ra người kia, người mà chỉ nhìn qua thôi đã muốn né xa một ki lô mét vì sát khí quá cao. Nên không rõ vì thoáng sợ người ta, hay vì thật thà, mà anh trả lời:
“Vì trên bàn rượu, người ta dễ hưng phấn.”
Ai ngờ, câu trả lời của Tô Tĩnh lại rất hợp ý Sếp tổng nhà các anh.
“Đúng vậy!” Giọng Đổng Kiều Tây nghe như lười biếng nhưng lại cực kỳ sắc:
“Kẻ nào biết tạo ra hưng phấn và làm chủ được nó, kẻ đó thắng.”
“?” Tô Tĩnh bỗng thấy kinh nghiệm lăn lộn trong nghề của anh thật non nớt, đặc biệt là đến sống lưng của anh cũng chợt lạnh toát, khi thấy người đầu tiên tiếp đón Sếp tổng nhà các anh không phải là giám đốc hay quản lý của De One, vì ngay cả họ cũng chậm chân, bởi người tới trước chính là nhân vật đáng sợ kia.
Giám đốc De One thấy cảnh này thì trong lòng vội mạc niệm, nhỏ giọng hỏi Phí Tường Vân:
“Quản lý Vân, Khổng Kim Cương và Tạ Bát Bảo kia ăn xong chưa?”
“Ai chủ chi?”
“Họ cũng vừa tới thôi ạ.” Phí Tường Vân xem lại lịch đặt bàn:
“Là Khổng Kim Cương đặt bàn.”
“Chưa ăn?”
Giám đốc De One toát mồ hôi trộm:
“Sao toàn nhân vật máu mặt hội tụ một lúc thế này?” Ông vội nhấc chân muốn ra tiếp đón, thì sự tình càng không ngờ hơn đã xảy ra.