Đến nội dung chính

Chương 93

admin 586 Chữ Cài Đặt

Đường Vi liếc qua một cái liền nhận ra và gật đầu chắc nịch:

“Chính xác ạ.”

Đổng Kiều Tây lười biếng lướt mắt qua đống hồ sơ chất thành núi trên bàn làm việc, tay gõ nhịp nhàn nhã lên mặt bàn. Rồi cô lại nghiêng đầu nhìn qua cửa ngăn cách bằng kính trong suốt, đúng lúc thấy Tô Tĩnh đang nói chuyện với khách ở khu tiếp tân, dáng vẻ tự tin, gọn gàng, tràn đầy năng lượng của nhân viên xuất sắc. Trong đầu Đổng Kiều Tây lập tức nảy ra một ý tưởng, là chủ ý bất chợt nhưng không hề vô tư, còn cực kỳ có lợi.

“Tô Tĩnh hoàn thành kế hoạch trước thời hạn, bán được ba căn hộ ở Nam Hải Châu rồi đúng không?”

Đường Vi nghiêm túc gật đầu:

“Đúng ạ!”

“Hợp đồng chi tiết ở ngay trước mặt chị, chỉ cần chị ký và đóng dấu là xong.”

“Ừm.” Đổng Kiều Tây kiểm tra nhanh nhưng rất kỹ, nhấc bút, ký, đóng dấu đỏ chót rồi khép lại. Ngón tay cô gõ xuống bàn hai cái, ra lệnh cực kỳ tự nhiên:
“Em dùng tên và chức danh của chị đặt bàn đi. Chiều tối nay, chi nhánh chúng ta mở tiệc mừng công. Mời thêm luật sư Chiêu.”

Đường Vi lập tức bật chế độ trợ lý tiên phong:

“Vâng ạ!”

“Chị muốn chọn nhà hàng nào?

“5HM, Á Châu, Biển Xanh.”

“De One. Chọn thực đơn cao cấp nhất.”

Đường Vi đứng hình ba giây.

De One?

“De One là nơi Phí Tường Vân làm quản lý?” Đường Vi nghĩ rồi trố mắt nhìn sếp của cô.

Sếp tổng nhà cô đây là một công đôi việc, vừa đãi ngộ nhân viên, vừa thăm dò và thị uy tình địch sao?

Ngay khi tin này được tung ra, không chỉ nhân viên chi nhánh của KT ở Ngũ Hành Sơn háo hức đến mức tinh thần tăng gấp bội, mà nhân viên ở De One cũng chẳng kém cạnh.

Không khí nhà hàng Pháp vốn nhẹ nhàng, sang trọng, bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường.

Nhất là giám đốc chi nhánh De One tại Sơn Trà, ông vốn dĩ điềm tĩnh, lịch sự, nay đứng không yên khi biết khách VIP tối nay là ai.
Bởi vị khách này không chỉ là nhân vật danh tiếng trong giới nhà đất, mà còn là chuyên gia thiết kế nội thất nổi tiếng, người được tổng giám đốc chuỗi De One đích thân mời về thiết kế với thù lao khủng, đủ để cả ngành phải nể mặt.

Ông vừa có chút ái ngại, vừa nhanh chóng dặn dò quản lý nhà hàng:

“Quản lý Vân, lịch nghỉ tối nay của cô có thể chậm lại một chút không?”

Ông nhẩm tính trong đầu, giọng vừa tế nhị vừa khẩn trương:

“Tối đa là ba mươi phút thôi. Vị khách này có uy tín cực kỳ cao, nếu chúng ta để lại ấn tượng tốt, chắc chắn cô ấy sẽ giới thiệu De One cho nhiều đối tác khác. Đây là cơ hội quý giá, không thể bỏ lỡ.”

Phí Tường Vân muốn từ chối, nhưng từ trách nhiệm với công việc và ánh mắt mong mỏi của đồng nghiệp, cô đành phải thu ngắn thời gian gặp một người quan trọng.
“Vâng, giám đốc.”

Chiều tối hôm đó, nhờ kế hoạch chớp nhoáng của Đổng Kiều Tây, mà có ba nơi cùng lúc bị náo loạn.