Trong khi đó, Đổng Kiều Tây vẫn bận rộn nghĩ cách làm rõ mối quan hệ của Hàn Y và Phí Tường Vân kia.
Ngay khi đưa Hạ Hàn Y đến In Bloom, cô liền tới văn phòng chi nhánh của KT, nhưng không phải để làm việc, mà là để Đường Vi xác nhận xem, Phí Tường Vân có phải là người mà em ấy bắt gặp ở cổng Vân Trà hay không.
“Chị Kiều Tây!” Đường Vi vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước vào văn phòng liền bật dậy như lò xo.
Không đợi sếp tổng mở miệng, cô đã phi thẳng ra quầy pha chế mini, động tác nhanh như ninja luyện mười năm và lập tức trở lại với một khay trà nóng đủ độ.
Hương trà vừa thoảng qua đã rõ ngay, là Phổ Nhĩ loại thượng hạng, thơm ấm, mùi đất sạch, xen chút cam thảo nhàn nhạt.
Đường Vi còn cố ý bê thêm một hộp bánh nhỏ đặt xuống bàn, vừa đặt vừa hắng giọng đầy tinh thần dưỡng sinh văn phòng và khai phá ẩm thực cấp quốc gia:
“Em có một phát hiện cực kỳ thú vị.” Cô mở nắp hộp trong suốt, combo dorayaki bốn mùa siêu thơm mềm liền hiện ra cùng phần giới thiệu kinh điển:
“Đó là ăn dorayaki của chị dâu làm, sau đó uống một ngụm Phổ Nhĩ lại hợp đến bất ngờ, cứ như thể chúng sinh ra để dành cho nhau ý ạ.”
Đổng Kiều Tây liếc sang, nửa tin nửa không. Nhưng hơi trà ấm tỏa lên, quyện vào mùi dorayaki ngọt mát quả thật rất quyến rũ, kiểu hương vừa thanh vừa ấm, mềm mại dụ người ta cúi xuống cắn một miếng.
“Thế nào ạ?” Đường Vi nhìn sếp nhà cô ăn bánh, uống trà mà quên cả chớp mắt.
Và ngay khi thấy từng sợi lông mày màu hổ phách, vừa đẹp lạ, vừa sắc bén của Đổng Kiều Tây mềm xuống, Đường Vi lập tức tràn đầy nhiệt huyết, y như thể vừa tìm ra mạch vàng trong lòng đất, mà còn là mạch vàng giúp chị dâu tương lai của cô kiếm được khách hàng siêu VIP.
“Chị Kiều Tây!” Đường Vi nghiêm túc đến mức hai mắt phát sáng:
“Sự kết hợp hoàn hảo như này, chúng ta có thể dùng để tiếp khách quý của KT, làm món tráng miệng trong các buổi tiệc liên hoan lớn nhỏ của tập đoàn, rồi còn làm quà tặng nhân viên.” Cô càng nói càng hăng, khí thế như đang trình bày kế hoạch tăng trưởng quý mới:
“Vừa ấn tượng, vừa chất riêng, ai ăn cũng nhớ, còn giúp chị dâu đem tiền về nhà. Một công đôi việc, ba bên cùng thắng, KT được tiếng, khách được ăn ngon, chị dâu thì giàu.”
Cơ mặt Đổng Kiều Tây giật nhẹ một cái. Không biết nên bật cười, hay nên suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển luôn trợ lý thân cận này sang làm trưởng bộ phận truyền thông cho rồi.
Tư duy nhanh, giọng chuẩn, khả năng dựng concept trong vòng ba nốt nhạc, lại còn biết đánh vào đúng động lực cá nhân của lãnh đạo.
Thật hiếm có!
“Nhưng ý tưởng này rất có tương lai!” Đổng Kiều Tây nhìn hộp dorayaki bốn mùa của Hàn nhà cô làm, mỗi cái đều tròn mịn như được nặn bằng ánh sáng, màu sắc dịu mắt, nhân thơm nức, chỉ nhìn thôi đã thấy tinh tế hơn nửa thị trường. Đẹp đến mức không nỡ ăn, mà ăn rồi lại không nỡ ăn tiếp vì sợ hết. Cực kỳ xuất sắc!
Cô ngẩng đầu liếc Đường Vi, người đang đứng chờ phán quyết như nhân viên marketing chờ gọi tên nhận giải.
“Được. Vậy chuyện này giao cho em.”
Đường Vi suýt hét thành tiếng và định phóng đến In Bloom như một mũi tên vừa được bắn ra từ cung. Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa phòng giám đốc, thì phía sau vang lên chất giọng quen thuộc và đầy nguy hiểm:
“Đợi đã!”
Đường Vi thắng gấp, giày cao gót trượt nửa phân trên sàn, toàn thân căng như lính mới bị sĩ quan gọi lại kiểm tra tác phong.
Đổng Kiều Tây hơi nghiêng đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đen một mảng.
Cô chỉ vào tấm hình vừa tìm được trên mạng, là ảnh của Phí Tường Vân, không khó kiếm, vì trang chủ của nhà hàng De One đều có ảnh của quản lý từng cơ sở.
“Đây có phải người em nhìn thấy ở cổng Vân Trà không?”