Đến nội dung chính

Chương 91

admin 724 Chữ Cài Đặt

Đương nhiên, Đổng Kiều Tây không làm gì vượt quá giới hạn, nhưng tính chiếm hữu mềm của cô thì khỏi cần bàn.

Đêm đó, mọi chỗ trên người Hạ Hàn Y đều bị cắn qua, như thể để đánh dấu rằng:

“Chỗ này, chỗ này đều là của chị.”

Khiến cho tận sáng hôm sau, khi Hàn Y thay đồ đến tiệm bánh mà vẫn xấu hổ đỏ bừng tới tận vành tai.

“Đổng Kiều Tây!”

Từ cổ trở xuống, khắp nơi đều lấm tấm vết hồng tròn tròn, bé xíu, nhìn qua còn tưởng bị mèo con cắn thật.

Đổng Kiều Tây từ phòng tắm đi ra, nghe được tiếng gọi trìu mến kia thì nhướng mày cười gian, đi tới ôm Hàn Y từ phía sau và không đứng đắn hỏi:

“Đẹp không?”

“Đẹp cái gì?”

“Vết cắn của chị ý, hôm nay chúng có đẹp không?”

“Hửm?”

“Chị tránh ra!” Hạ Hàn Y giận dỗi rời ra cái ôm, kéo cổ áo len kín mít, kiểm tra một lượt thấy không sơ hở gì mới nghiêm túc cảnh báo:
“Sau này không cho phép chị cắn em.” Càng về cuối, giọng Hàn Y càng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu và chẳng có chút uy hiếp nào, mà nghe càng giống nỉ non nhiều hơn khiến Đổng Kiều Tây được đà lấn tới:

“Không cho phép chị cắn em?” Kiều Tây cố tình nhắc lại, giống như đang thưởng thức từng âm tiết mà Hàn Y vừa nói.

Hàn Y siết chặt cổ áo, ngẩng cằm tỏ ra mạnh mẽ:

“Đúng!”

“Không được cắn.”

“Ừm!” Kiều Tây gật đầu, giọng trầm thấp và ngoan đến mức bất thường:

“Được, đều nghe theo em.”

“?” Hàn Y nghi ngờ. Đổng Kiều Tây lại có thể nghe lời vậy sao?

Quả nhiên, trước khi cô kịp thở phào, con người lưu manh kia đã nghiêng đến sát bên tai, và nói những lời khiến mặt cô nóng bừng như phát sốt.

“Vậy tối nay chị chỉ hôn thôi. Không cắn!”

“…”

“Hôn thì không để lại vết, đúng không nào?”
“Chị tránh xa em ra!” Hạ Hàn Y cuống quýt chạy ra cửa. Trước khi xuống cầu thang còn nhắc nhở con người tham lam phía sau:

“Mấy ngày này em bận lắm, chị không được đến phá rối em đâu đấy!”

Đổng Kiều Tây lúc này mới nhớ tới chuyện Phí Tường Vân. Lông mày cô nhíu lại, chân bước nhanh theo Hạ Hàn Y, lời nói ra cũng lạnh như đá:

“Em bận thì cũng phải ăn cơm và đi ngủ chứ?”

“Em kiếm tiền hay bán sức khoẻ?”

“Tối chị mang cơm cho em. Không cho phép em từ chối.”

Vi Yến Sương đang xem thời sự buổi sáng thì nghe được cái gì mà cơm tối, trong đầu bà liền hiện ra tám trăm cái thực đơn để bồi bổ cho hai đứa.

“Mang cơm cho Hàn sao?”

“Được đấy.” Bà nhìn con gái:

“Để mẹ nấu, chiều tan tầm con về đây lấy rồi mang sang chỗ Hàn, hai đứa cùng ăn nhé?”

Hạ Hàn Y làm sao dám để người lớn nấu cơm cho cô, nên vội khéo léo từ chối:
“Không cần đâu, dì à.” Nhưng lời chưa kịp nói hết, Vi Yến Sương đã tắt ti vi “phụp” một cái và xách giỏ đứng lên:

“Không phiền, dì nghỉ hưu rồi ở nhà cũng chỉ chơi bài với mấy bà hàng xóm, đi chợ, nấu nướng vận động mới tốt chứ, còn là nấu cơm cho con dâu thì có gì mà phiền.”

“Khụ!” Hạ Hàn Y xấu hổ ho khan nho nhỏ. Cô còn muốn thuyết phục nhưng có vẻ không kịp.

Vì bà đã nhanh hơn mấy bước liền:

“Được rồi, không phải hai đứa đi làm sao?”

“Mau mau, đi thôi, dì cũng khoá cửa để đi siêu thị ngay đầu phố.” Vi Yến Sương cười như được mùa:

“Đi cùng bác gái và Phấn Hồng, hai đứa không ăn thịt thì phải đi sớm, mới chọn được nhiều rau củ tươi ngon.”

“Đổng Kiều Tây cũng không ăn thịt giống như mình?” Hạ Hàn Y chưa từng biết điều này.

Cô nghi ngờ nhìn Kiều Tây và âm thầm cảm thán:

“Chị ấy ăn rau củ loại gì mà trông dư thừa dưỡng chất như vậy?”