Đến nội dung chính

Chương 90

admin 510 Chữ Cài Đặt

“Tối mai Phí Tường Vân đến In Bloom học làm thạch hổ phách?” Viền tai Đổng Kiều Tây rung nhẹ như ăng ten siêu nhạy, thu gom mọi âm thanh từ cuộc gọi của Hạ Hàn Y và người kia, không bỏ sót cả từng nhịp thở.

Lông mày cô nhíu lại, nặng trĩu và đen kịt như mây đen chở mưa, trong lòng lại cáu kỉnh:

“Thảo nào không muốn cho mình đến tiệm bánh. Là muốn có thời gian riêng tư ở cùng chị ta?”

Đổng Kiều Tây bực bội tắm rửa với tốc độ ánh sáng, rồi nháy mắt đã ra ngoài với diện mạo như nữ hoàng lười biếng, da trắng phát sáng, gương mặt xinh đẹp phấn nộn, nổi bật vài nốt tàn nhang nâu đỏ nhỏ xíu như sao rơi, tóc dài rối tung không cần chải, bộ đồ mặc nhà thì rộng thùng thình. Tổng thể bồng bềnh và khó chiều y như một chú mèo quý tộc vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa, kiêu kỳ, phờ phạc, mềm mại, khó đoán, đầy bản năng và hoang dại.
Dáng vẻ ấy ở Đổng Kiều Tây không hề luộm thuộm, trái lại, còn bật ra khí chất tự nhiên là đỉnh cao khiến ngay cả Hạ Hàn Y cũng nhất thời ngây ngốc, tới khi bị ôm chặt mới bừng tỉnh:

“Ưm!”

“Tây, đừng!” Hàn Y co người chạy trốn cơn mưa nụ hôn nóng bỏng từ người cao hơn:

“Xuống ăn mì đã, a!”

Đổng Kiều Tây chẳng buồn nghe, mà càng bị từ chối thì càng tấn công dữ dội hơn.

Cô cúi người ôm trọn Hạ Hàn Y vào lòng như ôm một cái gối thơm, lớp áo mặc nhà rộng thùng thình trùm lấy cả hai, tạo thành một khoảng không ấm áp và mơ hồ đến nghẹt thở.

Hàn Y đỏ bừng từ tai đến cổ, muốn nghiêm mà chẳng nghiêm nổi. Giọng cô run lên giữa từng hơi thở bị quấy rối:

“Kiều Tây!”

“Em, em đói mà!” Hàn Y cố đẩy ra, nhưng vòng tay kia cứ siết ngày càng chặt hơn, mang theo mùi hương cơ thể riêng biệt, tươi mới, dịu ngọt và vương hơi nước ẩm. Cả người Kiều Tây mềm mại mà săn chắc, lại còn cực kỳ có sức nặng của kẻ muốn ôm người yêu đến bẹp cả người yêu.
“Ăn mì trước đã.” Hàn Y gần như cầu xin, giọng líu lại.

“Vậy ăn mì xong rồi thì sao?” Đổng Kiều Tây dừng lại đúng một nhịp. Mắt sáng lên như mèo nghe tiếng mở hộp pate khiến Hạ Hàn Y chợt lúng túng như vừa bị sập bẫy, vội chống đỡ:

“Xong thì nghỉ ngơi.”

“Không được!” Đổng Kiều Tây lập tức bế phắt Hàn Y lên khỏi mặt đất như nhấc một quả dâu ngọt, xoay người bước nhanh ra cửa:

“Đi.”

“Ăn mì.”

Rồi cô nghiêng đầu thì thầm bên tai, giọng trêu chọc đến mức khiến sống lưng Hàn Y run lên:

“Ăn mì xong thì chị ăn em.”