Đến nội dung chính

Chương 89

admin 511 Chữ Cài Đặt

Đổng Kiều Tây đấu tranh tư tưởng thật kỹ. Cô nhìn chằm chằm điện thoại của Hạ Hàn Y, tới khi chuông báo cuộc gọi kết thúc, tới khi cô tháo thiết bị dò sóng ra, và cuối cùng, cô quyết định làm việc xấu.

“Nhưng mật khẩu của Hàn là gì nhỉ?” Đổng Kiều Tây nhíu mày nửa giây rồi gõ bừa, ai ngờ lại mở khoá thành công khiến cô vừa mừng vừa lo:

“Hàn lấy ngày tháng sinh nhật của mình làm mật khẩu? Nhưng nếu em ấy biết mình xem trộm điện thoại của em ấy, chắc hẳn là sẽ giận, còn giận vô cùng lâu cho mà xem.”

Nghĩ thì nghĩ nhưng tay Đổng Kiều Tây vẫn lướt như máy, tìm kiếm mọi ngóc ngách khả nghi, tai thì dựng đứng để nghe ngóng xem Hàn Y có đi lên hay không?

“Là người này sao?” Mắt Đổng Kiều Tây sáng như đèn pha khi tìm được một số bức ảnh mà Hàn Y chụp chung với vài người khác trong album.
Những ảnh này đều có một điểm chung, đó là có một chị gái ngoại hình trông khá được, quan trọng nhất là, người này luôn đứng cạnh Hàn của cô một cách cực kỳ tình tứ.

Đổng Kiều Tây vội lấy điện thoại của mình ra muốn chụp lại để gửi cho Đường Vi xác nhận, nhưng đúng lúc này, từ ngoài cầu thang có tiếng bước chân.

“Không kịp rồi!” Đổng Kiều Tây nhanh chóng xoá dấu vết.

Chỉ trong nháy mắt, điện thoại của Hạ Hàn Y đã trở lại trạng thái cũ, như chưa từng có màn lục lọi dữ liệu ngẫu hứng và may mắn bậc nhất nào vừa xảy ra, ngoại trừ, không còn thiết bị dò sóng gắn sau lưng.

“Kiều Tây?” Hạ Hàn Y đi đến cửa phòng thì bất ngờ:

“Sao chị còn chưa thay đồ?” Cô nhẹ đi tới:

“Chị chưa tắm à?”

“Chị, à, bây giờ chị đi tắm ngay đây, nhanh lắm!” Đổng Kiều Tây tạm gác nghi ngờ sang một bên, rồi tỉnh bơ đáp:
“Lúc nãy chị còn bận tháo thiết bị dò sóng cho mẹ và em. Giờ chị đi tắm luôn đấy.” Cô nghiêng đến, hôn hôn mấy cái lên khắp mặt Hạ Hàn Y rồi mới phóng vào phòng tắm, khiến Hàn Y xấu hổ đứng im như cái nấm nhỏ, cho tới khi có tiếng nước chảy đều đều mới bình ổn nhìn quanh.

Vừa khéo, đúng lúc này, điện thoại của cô có cuộc gọi đến.

“Chị Tường Vân!” Hạ Hàn Y lập tức bấm nghe.

Cách đó vài bước chân, nước trong phòng tắm cũng lén lút dừng lại.

Đổng Kiều Tây ghé sát tai lên cửa kính mờ hơi nước và nín thở.

Bên ngoài, giọng Hạ Hàn Y lúc trầm lúc bổng, nhẹ nhàng cười nói và rõ ràng là rất vui vẻ, từng chữ tí tách rơi như nốt nhạc, khiến chị gái họ Đổng không còn chút hứng thú tắm rửa nào.