Đến nội dung chính

Chương 88

admin 787 Chữ Cài Đặt

“Dì!”

“Cả nhà ăn xong rồi ạ?”

Vi Yến Sương nhìn qua Hạ Hàn Y một cái, liếc con gái nhà bà một cái thì liền đoán được, hai đứa vừa lén lút làm trò gì.

Nhưng chuyện này chỉ có thể căn dặn chứ không thể cấm, vì có muốn cấm mà bọn trẻ không tự giác thì cũng không thể kè kè đi theo bên cạnh được. Nên bà hắng giọng một tiếng rồi đáp:

“Ừ, cái này là rau củ và đậu hũ non chiên xù, chị Hồng gói cho hai đứa đấy, mau ăn đi cho nóng.”

“Vâng ạ.” Hạ Hàn Y nhận túi giấy, rồi quay lại nhìn Đổng Kiều Tây, cố tỏ ra bình thường nói:

“Chị mau vào tắm đi. Em xuống nấu thêm mì gạo.”

“Ừm.” Đổng Kiều Tây cười tươi như hoa khiến mẹ của cô phải nhỏ giọng trêu đùa:

“Con vui vẻ quá nhỉ!” Bà kéo con gái đến gần, nhìn một vòng rồi mới thực sự thở phào:

“Không ngờ, chuyện của Lạc Hà lại liên quan đến tổ chức nguy hiểm như vậy. Nhưng lần này, cháu đích tôn của ông cụ Đông cũng khá đấy chứ, còn đỡ cho con hai viên đạn nữa. Đợi nó về đây, mẹ phải đích thân đến cảm ơn mới được.”
“Đồ Nam ạ?”

“Ừ. Thằng bé này tính cách không dễ ưa, nhưng không phải kẻ xấu, nếu nó có vợ rồi thì tốt.”

Đổng Kiều Tây nghi ngờ hỏi lại mẹ cô:

“Sao mẹ lại nghĩ Đồ Nam có vợ thì tốt ạ?”

“Thì vợ nó quản chứ sao, bớt đi lông bông, đàn đúm ở ngoài cùng nhóm thanh niên phá gia chi tử, còn cả đám du côn gì đó nữa.”

“Khụ!”

“Đám du côn đó cũng còn uốn nắn được đấy ạ. Trong vụ của chị Lạc Hà, họ cũng có công không nhỏ đâu, mẹ.”

Vi Yến Sương cười cười nhìn đứa trẻ béo ủn nhà bà, vì giờ bà mới chợt nhớ ra, chuyện ẩu đả xảy ra ở Nam Hải Châu mà Yến Tư mới kể lúc nãy.

“Con thì giỏi rồi! Bây giờ còn là nhị lão đại cơ đấy!”

“Mẹ!” Đổng Kiều Tây chột dạ:

“Mẹ đừng nói cho Hàn chuyện này nhé ạ, em ấy không thích con dính vào mấy chuyện đánh đấm này đâu.”
“Con còn biết như vậy thì tốt. Sắp có vợ rồi, những chuyện hỗn loạn như vậy tránh xa một chút.” Vi Yến Sương nghiêm túc nhắc nhở:

“Trên đời chẳng ai dám vỗ ngực nhận mình giỏi nhất. Con giỏi thì sẽ có người giỏi hơn, và còn có cả kẻ hiểm độc hơn. Con đánh thắng thì được tung hô và cũng sẽ bị thù ghét, con thua cuộc, con mất mạng thì ai là người đau khổ, con tự biết rồi đấy!” Bà nói xong thì lấy điện thoại di động của mình đưa sang:

“Chuyện của Lạc Hà ổn cả rồi, ở nhà cũng không có bất ngờ gì, con tháo thiết bị dò sóng này ra đi, tháo cả ở máy của Hàn nữa.”

“Mà này, con và Hàn, hai đứa đã làm cái đó chưa đấy?”

“Mẹ!” Đổng Kiều Tây phì cười nhìn mẹ cô đang đầy mặt tò mò, rồi nhỏ giọng, ra vẻ sắp bật mí một bí mật quan trọng:

“Cái đó con cực kỳ, cực kỳ muốn, nhưng con dâu tương lai của mẹ không cho phép, nên con phải chờ tới lúc chính thức hái em ấy về nhà mới được làm đấy, thưa mẹ!”
“Ừm!” Vi Yến Sương vô cùng hài lòng với quan điểm truyền thống đáng quý này của Hạ Hàn Y. Bà mỉm cười dặn dò con gái bảo bối:

“Hàn là cô gái tốt, thời đại này có đốt đuốc cũng chưa chắc đã tìm được mấy người.”

“Con đấy! Liệu mà yêu thương con bé cho tử tế vào.”

“?” Đổng Kiều Tây đen mặt nhìn mẹ cô đi xuống lầu. Trong lòng lầm bẩm:

“Ngoài việc hay cáu kỉnh mắng cục băng nhỏ ra thì mình mới là người bị em ấy bạo hành đây này!”

Cô nhoẻn miệng cười và ngồi xuống giường, tháo thiết bị dò sóng trên điện thoại của mẹ. Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Hàn Y đặt trên bàn trang điểm đổ chuông, không cần bắt máy, nhưng trên thiết bị dò sóng đã hiển thị vị trí người gọi.

“Là nhà hàng Pháp ở Sơn Trà?” Đổng Kiều Tây nhíu mày nhìn tên người gọi:

“Phí Tường Vân?”

“Chẳng lẽ đây là người phụ nữ mà Đường Vi nói, người có khả năng là tình địch của mình?”