Đổng Kiều Tây đổi xe tại Hoàng Kim Luxury Garage của Hoàng Kim Tiền, sau đó lái xe của cô về Vân Trà thì trời bắt đầu nhá nhem tối.
Đèn xe vừa quét đến cổng chính của khu đô thị, thì một bóng dáng quen thuộc đã chờ sẵn:
“Chị Kiều Tây!”
Đổng Kiều Tây nhìn trợ lý của cô ôm đồm đủ thủ, y như một giỏ đựng đồ di động thì bật cười:
“Sao em không vào trong?”
Đường Vi lập tức lên xe, còn nhìn ngó xung quanh như điệp viện rồi nhỏ giọng:
“Em nghi ngờ chị có tình địch mới.”
“?”
“Là một người phụ nữ có vẻ thành đạt, rất giống quản lý của nhà hàng Pháp tại Sơn Trà, nhưng em không chắc.” Đường Vi thấy Sếp nhà cô nhíu mày thì không dám chậm trễ:
“Sáng nay em đi qua cũng thấy chị ấy đứng trước cổng Vân Trà, lúc nãy em đến cũng thấy chị ấy đem theo túi giấy gì đó và chị Hàn Y ra nhận. Hai người nói chuyện rất thân thiết. Chị ta còn ngó nghiêng xung quanh làm em chạy trốn suýt tụt cả giày.”
“Chắc là người quen thôi.” Đổng Kiều Tây nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng cô lại nghĩ khác, nên liền nhắc nhở Đường Vi:
“Không được nói linh tinh. Em hiểu tính chị rồi đấy!”
Đi theo Đổng Kiều Tây lâu như vậy nên đương nhiên, Đường Vi hiểu. Dù thấy, nghe, hay biết gì cũng tuyệt đối không được biến đời tư người khác thành món quà hay chủ đề tán gẫu, nhất là chuyện của Sếp!
Cô lập tức “vâng” một tiếng rồi để đồ lại mà không theo vào trong.
Đổng Kiều Tây qua ba chốt an ninh, lái xe chạy đều đều qua các tán Sơn trà xinh đẹp, rồi dừng lại trước cổng nhà của mẹ cô ở ngay trung tâm của khu đô thị sang trọng bậc nhất thành phố.
Đúng lúc này, vợ của anh họ cô đi mua nước ngọt về đến, liền vui mừng gọi:
“Tiểu Lôi, chị còn tưởng sáng mai em mới về cơ đấy.” Lại Phấn Hồng dơ dơ hai túi trong tay, giọng đầy mời gọi:
“Chị vừa mua nước lựu mà em thích đây nay. Mau vào đi, bên nhà chị nhé. Cả nhà đang chuẩn bị ăn đồ nướng.” Chị vừa xoay người đi thì lại ngoái đầu nói thêm:
“Em gọi Hàn luôn nhé. Con bé đang làm hồng treo gió.”
Đổng Kiều Tây xách balo và đồ mà Đường Vi đem đến vào nhà, rồi nhẹ chân đi lên tầng hai.
Trên ban công sau nhà, Hạ Hàn Y vừa treo xong dây hồng cuối cùng và đang đứng ngắm nhìn thành quả.
Trong ánh sáng giao thoa giữa đèn điện và ngày vừa tắt, những quả hồng y như thể những chiếc lồng đèn tí hon, nhỏ xíu và lung linh, càng tôn lên vẻ đẹp của người làm ra chúng.
Bỗng gió nhẹ thổi qua, một dây hồng lệch khỏi đội hình.
Hạ Hàn Y nhón chân lên chỉnh, đúng lúc Đổng Kiều Tây cũng tiến lên.
Hai người va vào nhau, vừa ấm vừa lạnh, vừa bất ngờ vừa thôi thúc, như dòng điện lướt qua cơ thể.