Đến nội dung chính

Chương 81

admin 722 Chữ Cài Đặt

“Này, Tiểu Lôi, em đúng là khắc tinh của bố anh đấy!” Hà Thiên Chương vừa cười vừa giơ ngón tay cái với ánh mắt đầy thích thú. Sau đó mới quay sang em gái:

“Lạc Hà, anh làm xong thủ tục rồi. Nửa tiếng nữa chúng ta khởi hành về nhà.”

“Vâng.” Hà Lạc Hà gật đầu, chờ anh trai rời đi mới quay sang Đổng Kiều Tây, giọng dịu lại:

“Tiểu Lôi, cảm ơn em.”

“Chị Lạc Hà!” Đổng Kiều Tây cắt lời, mỉm cười, giọng vừa mềm vừa thản nhiên:

“Chúng ta là gì chứ?”

“Chị không cần nói với em mấy câu đó đâu.” Cô liếc sang phía phòng bệnh của Đồ Nam:

“Đồ Nam cũng không tệ như mọi người nghĩ đâu ạ.”

Hà Lạc Hà thoáng ngẩn người rồi cười rất khẽ, nụ cười có phần hiểu ý và rơi trong nắng sớm đầu đồng, vừa mềm vừa ấm, lại lấp lánh như một lời ngầm cảm ơn chẳng cần nói thành lời.
Đổng Kiều Tây đi ra ngoài, dáng vẻ như thể chỉ dạo vu vơ cho giãn gân cốt, nhưng khi ngang qua phòng bệnh của Đồ Nam, cô nháy mắt một cái, nhanh đến mức nếu không tinh, hẳn chẳng ai kịp nhận ra.

Vài phút sau, cửa phòng bệnh của Đồ Nam khẽ mở. Hà Lạc Hà bước vào, trên tay cầm theo một bó hồng nhỏ. Màu hoa tươi mới, vương mùi ấm áp của những điều chưa nở.

Đồ Nam ngẩng đầu, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện ra, vừa đau vừa vui, vừa thật, vừa như mơ khiến Hà Lạc Hà nhất thời lúng túng:

“Anh Nam, chúng em về trước đây. Em cảm ơn anh lần nữa nhé. Còn hoa này tặng cho anh.” Hà Lạc Hà bối rối, tay cầm bó hoa như không biết đặt đâu cho vừa.

Đồ Nam cười, giọng trầm ấm nhưng vẫn tinh nghịch:

“Đưa cho anh.”

“Cảm ơn em, anh thích lắm!”

Hà Lạc Hà đỏ mặt, đưa hoa cho Đồ Nam, nhưng ánh mắt lại lén nhìn nụ cười nửa miệng đầy sức sống của người ta, tựa như vừa an tâm, vừa ngại ngùng vì một chút cảm giác khó diễn tả chợt thoảng qua.
Cửa phòng bệnh khép lại, Đồ Nam ngẩn ngơ ngửi cánh hoa, tham lam tới mức sắp sấy khô chúng. Còn nâng tay chỉnh đốn tứng cánh lá nhỏ, bộ dạng trẻ con cực kỳ.

Đúng lúc này, Đổng Kiều Tây không gõ cửa cũng chẳng thèm lên tiếng, đột ngột xông vào khiến Đồ Nam giật mình, tay cắm luôn vào một chiếc gai, giọng rên một tiếng:

“Á!”

“Tiểu Lôi!”

“Sao em không gõ cửa thế?”

Đổng Kiều Tây liếc bó hoa và tỉnh bơ nói sang chuyện khác:

“Anh có tâm trạng ngắm hoa thì chắc sẽ xuất viện sớm thôi nhỉ?”

“Bản cam kết giữa chúng ta, tôi không cho phép làm trái đâu đấy!”

“Thôi mà, Đổng Tiểu Lôi. Em gọi anh là anh Nam và xưng em như mấy hôm trước đi. Dù sao thì anh cũng có chút công lao.” Đồ Nam huyênh hoang chỉ vào ngực trái:

“Chỉ xuống thấp tí nữa thôi là anh đi đời rồi đấy!”

“Coi như anh với em hoà nhau, em không đánh anh chiêu cuối cùng ở Nam Hải Châu, anh chắn cho em hai viên đạn, được chưa?”
“Không hoà.” Đổng Kiều Tây lạnh lùng nói khiến Đồ Nam nghẹn họng. Nhưng ngay sau đó, anh lại đỡ tim vì quá ngọt:

“Tôi còn nợ anh một nhát dao trong rừng cao su, nên là nể tình anh cứu tôi tránh một vết chém này, tôi chấp nhận kiểu xưng hô kia.” Đổng Kiều Tây hắng giọng hai cái, rồi rõ ràng là chưa quen, nhưng điệu bộ lại tự nhiên như đã nói cả trăm lần:

“Anh Nam!”

“Mau khỏi để nghiêm túc lập nghiệp, ghi điểm với sư phụ của em nhé.”

“Anh còn dám chơi bời nữa thì em không giữ được chị Lạc Hạ thay anh đâu.”

“Đổng Tiểu Lôi!”

Đồ Nam phấn khích hét.

Sự kích động này kéo dài đến tận chiều tối, khi Đổng Kiều Tây về đến Vân Trà, bọn Chu Lu vẫn còn gọi điện kể lể vì bị đại ca họ tra tấn thính giác.