Đến nội dung chính

Chương 80

admin 644 Chữ Cài Đặt

Hà Cát Kỳ nhớ tới sự cố nguy hiểm mà con gái vừa trải qua, giọng dịu xuống nhưng vẫn không hề mềm:

“Đồ Nam cứu con, chuyện này là ân tình lớn với cả gia đình chúng ta. Nhưng không nhất thiết con phải trả bằng cả phần đời còn lại.”

Ông thở dài rồi như nhắn gửi, lại như cho tất cả một con đường:

“Đêm qua, nó dám liều mạng vì con. Nhưng sau này, nếu nó dám sống tử tế bên con mỗi ngày, mới thật sự đáng để giữ.”

Nhưng khi ông quay sang nhìn Đổng Kiều Tây, chút dịu dàng hiếm hoi này lập tức bay biến. Thay vào đó là gương mặt nghiêm khắc, sắc lạnh đến mức có thể đem ra mài dao, rèn thép để kiếm tiền nếu cần.

“Còn cháu nữa.” Hà Cát Kỳ xoay người nhìn thẳng Đổng Kiều Tây, giọng vừa khàn vừa nghiêm:

“Cháu học võ, lớn lên cùng Tinh Húc và Thiên Chương, rồi dần dần cũng lây cái khí chất nam tính đó đúng không?”
“Đến mức yêu đương, kết hôn cũng phải tìm người cùng giới?”

“Nhưng chính sư phụ đã dạy cháu rằng học võ cho giỏi, học kinh doanh cho giỏi để trở thành người ưu tú, rồi muốn làm gì thì làm cơ mà.” Đổng Kiều Tây liếc sang Hà Lạc Hà, khóe môi cong veo, giọng vừa mềm vừa sắc:

“Bây giờ sư phụ lại bảo cháu không được thế này, không được thế kia. Vậy là thầy lừa cháu à?”

“Cháu!” Hà Cát Kỳ tức đến mức muốn nhồi máu cơ tim. Ông thở mạnh, như muốn thổi bay luôn cơn bướng của đứa trẻ trước mặt:

“Có phải cháu nghĩ mình lớn rồi, giỏi rồi, nên không cần nghe ta lải nhải nữa đúng không?”

Đổng Kiều Tây nghiêm túc đáp, mà ý cười trong mắt thì không hề dấu:

“Không phải ạ. Cháu còn phải nhờ sư phụ làm chủ hôn, rồi đặt tên cho con của chúng cháu nữa chứ.”
“Hoang đường!”

“Cháu hồ đồ, hay là bị người ta mê hoặc đến mất lý trí rồi hả?”

“Cháu không hồ đồ, mà người ta cũng chẳng thèm mê hoặc cháu đâu ạ.” Đổng Kiều Tây tỉnh bơ đáp gọn:

“Là cháu theo đuổi người ta, còn bị người ta giận suốt mười năm. Bây giờ gặp lại, cháu lại mặt dày bám riết mà người ta còn chưa chịu nhận lời làm vợ của cháu. Ngay cả muốn hôn một cái cũng phải xin phép đấy ạ.”

“?” Hà Lạc Hạ nén cười đến đỏ hồng cả mặt.

Hà Cát Kỳ thì nghẹn họng, suýt sặc mùi thuốc tẩy trong bệnh viện:

“Khụ!”

“Hôn hay không thì cháu làm gì mà phải nói to thế hả?”

“Cháu sợ sư phụ không nghe rõ thôi mà.” Đổng Kiều Tây nhún vai, giọng ngọt lịm như không hề có chuyện gì vừa xảy ra.

“Sư phụ, thầy đừng quản mấy chuyện này nữa. Để cháu đặt cho thầy và sư mẫu chuyến du lịch trọn gói, loại cao cấp nhất, đi ngao du khắp thế giới. Một năm sau trở về, lúc đó thầy và sư mẫu giúp cháu dạy dỗ Tiểu Lôi nhí nhé, có khi còn cả Lạc Hà nhí nữa.”
“Cái gì mà Tiểu Lôi nhí với Lạc Hàn nhí hả?”

“Thì là cháu của sư phụ và sư mẫu chứ ai ạ. Con của cháu và con của chị Lạc Hà. Cháu chắt của sư phụ còn gì?”

“RẦM!” Tiếng cửa phòng mở ra và đóng sầm lại không thương tiếc. Hà Cát Kỳ mặt đen như mực bước thẳng ra ngoài.

Khi đi ngang qua phòng bệnh của Đồ Nam, ông liếc một cái, chỉ một cái thôi, mà mối khâu trên ngực Đồ Nam căng đến suýt bật chỉ.