Đến nội dung chính

Chương 79

admin 564 Chữ Cài Đặt

“Rầm!”

Cửa phòng bệnh của Hà Lạc Hà bị đóng lại một cách thô bạo, lạnh lùng ngăm ba người nhóm Chu Lu ở ngoài, ngay cả Hà Thiên Chương, anh hai của Hà Lạc Hà vừa trở lại cũng không ngoại lệ.

Hà Lạc Hà đương nhiên không dám nhìn thẳng vài mắt của bố cô. Vì bố của cô có chấp niệm rất lớn với việc hôn nhân cả đời của con gái, ngay cả với Đổng Kiều Tây cũng không ngoại lệ, đều bị quản tới mức khắc nghiệt.

“Con thích Đồ Nam?” Hà Cát Kỳ thấp giọng hỏi.

“Không phải đâu ạ. Đồ Nam cứu con, con sang cảm ơn anh ấy thôi. Anh ấy cũng không ép con phải làm gì đâu ạ.”

“Vậy chuyện lúc nãy là gì?”

“Sao con lại để nó nắm tay?”

“Chuyện đó?” Hà Lạc Hà lén nhìn Đổng Kiều Tây cầu cứu. Trong nhà, khi bố cô tức giận, chỉ có Tiểu Lôi mới dám đối đầu với ông.

Đổng Kiều Tây nuốt nước bọt rồi tiến lên. Ngoài mặt, ai cũng tưởng cô không sợ Hà Cát Kỳ, nhưng có trời mới biết, cô sợ vị sư phụ này còn hơn cả sợ mẹ của cô.
“Sư phụ, thầy bình tĩnh đã ạ. Đồ Nam kia cũng được đấy ạ.”

“Được cái gì?”

“Được cái ăn chơi trác táng, gần bốn mươi tuổi đầu không làm ăn tử tế à?”

“Đồ Nam sắp làm giám đốc Tứ Hải mà, sư phụ?”

Hà Cát Kỳ nghe câu này thì càng tức giận:

“Cháu còn nhắc tới Tứ Hải?”

“Cháu dám đem Tứ Hải giao cho nó?”

“Cháu cũng to gan lắm.”

Sau đó, ông lại nhớ đến ba tên du côn vừa rồi, và cả nhóm du côn kia thì huyết áp tăng vọt.

“Cháu còn dám cùng hội với Đồ Nam, còn coi nó là anh trai?”

“Còn thu nạp mấy chục tên du côn kia làm đàn em?”

“Cháu hết chỗ chơi à?”

“Một đứa con gái đi giữa gần nửa trăm thằng con trai không ra hồn, vậy mà nhìn được hả?”

“Sư phụ!” Đổng Kiều Tây ấm ức. Cô bị vị sư phụ này cho ăn đắng không ít, nhưng lời mắng lần này vừa trần trụi thảm khốc, vừa quá oan ức, mặc dù nhìn từ góc độ nào đó thì không hề sai.
“Sư phụ, sư phụ quên rằng thầy đã khen cháu điều gì rồi à?”

Hà Cát Kỳ không lên tiếng. Một phần vì thấy có lỗi vì đã mắng quá nặng. Một phần vì không muốn nghe đứa trẻ này biện hộ.

Nhưng Đổng Kiều Tây vẫn bám đuổi:

“Lần đầu tiên sư phụ nhìn thấy cháu, thầy đã nói rằng cháu có con mắt và giác quan nhìn người cực kỳ tốt, sau này, ai được cháu nhìn trúng thì không là người hiền, cũng là người tài.”

“Mà từ đó đến giờ, sư phụ đã thấy cháu nhìn sai bao giờ chưa ạ?”

“Đồ Nam và đám đàn em đó không đến nỗi đâu ạ.”

“Được rồi, được rồi!” Hà Cát Kỳ đầu hàng:

“Thầy không quản chuyện cháu giao du với đám người đó nữa, sau này đừng có đến gặp ta khóc lóc là được.”

Nhưng rút cuộc, chuyện liên quan đến tình cảm của cả Hà Lạc Hà lẫn Đổng Kiều Tây, ông vẫn không dễ dàng bỏ qua.